Trung Quốc thông báo bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus cúm gia cầm H10N3

Theo các quan chức của Trung Quốc cho biết một người đàn ông tại miền đông Trung Quốc dường như là người đầu tiên nhiễm virus H10N3, một loại virus cúm gia cầm,

Theo một tuyên bố công khai trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, một người đàn ông 41 tuổi chưa tiết lộ danh tính tại thành phố Chiết Giang, Tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã phải nhập viện vào cuối tháng Tư và sau đó đã được chuẩn đoán nhiễm virus H10N3.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố rằng chưa phát hiện các trường hợp khác nhiễm virus H10N3.

Tuyên bố của Ủy ban cho hay: “Sự nhiễm bệnh này là truyền nhiễm xuyên loài ngẫu nhiên”, đồng thời khẳng định “rủi ro truyền nhiễm quy mô lớn là thấp”.

Ủy ban cũng tuyên bố rằng người đàn ông nêu trên đã bị sốt kèm các triệu chứng khác từ một tháng trước khi được chẩn đoán nhiễm H10N3 vào ngày 28/5. Tuy nhiên, Ủy ban không nêu chi tiết người đàn ông này đã nhiễm virus H10N3 như thế nào.

Ông Filip Claes, điều phối viên phòng thí nghiệm khu vực của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) đã nói với Reuters rằng chủng virus cúm gia cầm H10N3 “là virus rất không phổ biến”.

The Epoch Times cho biết họ đã liên lạc với giới chức Hoa Kỳ để yêu cầu bình luận về thông tin Trung Quốc phát hiện virus H10N3 trên người, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong vài năm qua, nhiều chủng virus cúm gia cầm đã được phát hiện có trong các loài động vật tại Trung Quốc, dù vậy không có nhiều báo cáo về các vụ bùng phát các chủng virus cúm gia cầm này trên người.

Dịch bệnh trên người gần nhất liên quan đến virus cúm gia cầm, là dịch H7N9 xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2016 và 2017. H7N9 gây ra tỷ lệ tử vong khá cao và trong đợt dịch đó đã truyền nhiễm cho khoảng 1,700 người. Dịch bệnh H7N9 ở người đã cướp đi sinh mạng của 613 bệnh nhân kể từ năm 2013, theo số liệu của FAO.

Năm ngoái, các quan chức y tế Trung Quốc đã loan báo về bùng phát cúm gia cầm H5N1, trong đó riêng Tỉnh Hồ Nam đã phải tiêu hủy 18,000 gia cầm.

Báo cáo về ca nhiễm H10N3 đầu tiên trên người tại Trung Quốc đến vào thời điểm chính quyền nước này đã đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng của Mỹ và cộng đồng thế giới về việc điều tra nguồn gốc virus corona gây ra đại dịch COVID-19.

Các quan chức của Trung Quốc từ lâu luôn nói rằng virus corona là truyền nhiễm từ một loài động vật sang người tại chợ hải sản Vũ Hán, nhưng họ chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để bảo vệ tuyên bố này và cũng chưa xác định rõ động vật nhiễm bệnh là loài nào.

Cuối tháng Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng nhiều cơ quan của Tình báo Mỹ tin rằng virus corona bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán và ông yêu cầu Cộng đồng Tình báo nỗ lực điều tra nguồn gốc virus corona và báo lại cho ông trong vòng 90 ngày.

Trước đó, suốt năm 2020, các hãng truyền thông dòng chính và các trang web fact-check (kiểm tin) tại Mỹ đã nỗ lực hạ thấp các đánh giá, nhận định cho rằng virus corona có thể đã thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, thỉnh thoảng họ mô tả các tuyên bố này là một phần của “thuyết âm mưu”.

Nhưng cuối tuần qua, các nhà báo hàng đầu, trong đó có Jonathan Karl của ABC News, đã thừa nhận rằng thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm là đáng tin cậy và nói rằng giả thuyết này đã không được xem trọng chỉ bởi vì Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền của ông thường xuyên đưa ra các tuyên bố này.

“Vâng, tôi nghĩ nhiều người phải bẽ mặt”, nhà báo Jonathan Karl nói. “Đây là ý tưởng được thúc đẩy đầu tiên bởi Ngoại trưởng Mike Pompeo, [Tổng thống] Donald Trump, và hãy xem, một số điều có thể là sự thật ngay cả khi ông Donald Trump nói chúng”.

Related posts