Bảo tàng Thảm sát Thiên An Môn Hồng Kông bị đóng cửa vô thời hạn trước lễ kỷ niệm sự kiện

Lục Du

Một cảnh chụp tại lễ kỷ niệm 25 năm cuộc đàn áp Thiên An Môn vào ngày 4/6/2014 ở Hồng Kông (ảnh: cloneCHUNG/Flickr).

Một bảo tàng tại Hồng Kông tưởng niệm các nạn nhân của Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 đã đóng cửa vô thời hạn vào ngày 2/6, sau khi chính quyền thành phố cho rằng nó không có giấy phép hoạt động, theo Taiwan News.

Bảo tàng kỷ niệm ngày 4/6/1989, ngày xảy ra vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn, chỉ mới mở cửa trở lại ba ngày trước đó sau khi đóng cửa vào tháng 6 năm 2020, thời điểm luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông đã được Bắc Kinh thông qua.

Vào hôm 1/6, Các thanh tra của Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hồng Kông, trích dẫn một sắc lệnh có từ năm 1919 thông báo cho bảo tàng rằng họ không thể mở cửa vì không có giấy phép giải trí công cộng.

Liên minh các Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Hồng Kông hàng năm đều tổ chức tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn ở Công viên Victoria. Năm nay liên minh này cho biết họ phải đóng cửa bảo tàng để giữ an toàn cho nhân viên và du khách khi có đe dọa từ các quy định pháp lý của chính quyền.

Cuộc tụ tập tại Công viên Victoria để tưởng niệm nạn nhân của thảm sát Thiên An Môn cũng đã bị hủy trong năm thứ hai liên tiếp, với lý do được nêu là lo ngại về COVID-19. Các nhà chức trách đã đe dọa sẽ kết án tù lên đến 5 năm đối với những người cố tình tham dự sự kiện.

Các nhà tổ chức kêu gọi mọi người hãy tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát “theo cách riêng” của họ. Một số nhà hoạt động đã đề nghị thắp nến trong cửa sổ của các khu nhà để tưởng niệm những người bị sát hại vì muốn có dân chủ thực sự tại Trung Quốc.

Related posts