Ông Pompeo tiếp tục bình luận về virus Vũ Hán

Ivanka Nguyễn

Hôm 6/6, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng các phương tiện truyền thông dòng chính đã không nặng lời với nguồn gốc dịch Covid, mặc dù loại virus gây ra dịch bệnh này có nhiều dấu hiệu bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán, Trung Quốc, theo News Max.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News, ông Pompeo nhắc lại việc chính quyền Trump đã nỗ lực truy tìm nguồn gốc của virus gây ra đại dịch này.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ nói: “Cá nhân tôi đã xác định làm mọi thứ có thể để giúp đỡ bằng mọi phương cách nhằm bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa về nhân mạng, tìm hiểu nguồn làm phát sinh dịch bệnh – một loại virus nào đó đến từ phòng thí nghiệm hoặc tệ hơn, nếu nó là do cố ý hoặc sơ xuất”.

Bình luận về cách một số hãng truyền thông dòng chính phản ứng với các thông tin về nguồn gốc của virus, ông Pompeo nói rằng những tờ báo như The New York Times và The Washington Post sẽ chế giễu bất cứ ai nói về điều này, đơn giản vì “họ không muốn làm rung chuyển con thuyền”.

Ông Pompeo cũng chỉ trích cố vấn cao cấp về dịch bệnh cho Tòa Bạch Ốc, tiến sĩ Anthony Fauci, vì thái độ miễn cưỡng khi lên án Bắc Kinh xung quanh vấn đề đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Related posts