Tin Việt Nam sáng thứ Sáu: Thêm 51 ca COVID-19; Việt Nam nói về việc đàm phán mua vắc-xin của Trung Quốc

Hiểu Minh

Thêm 51 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế sáng 11/6 ghi nhận 51 ca dương tính nCoV, gồm 41 ca trong nước và 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

51 ca mới được ghi nhận từ số 9785-9835. 41 ca ghi nhận trong nước gồm tại Bắc Giang 23, TP.HCM 10, Bắc Ninh 4, Hà Tĩnh 4. Trong đó 35 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm ở Bắc Giang lên 3.719, Bắc Ninh 1.231, TP.HCM 572, Hà Tĩnh 22.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 6.637, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

VN lên tiếng trước thông tin yêu cầu doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vắc-xin COVID-19

Gov – Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/6, trước câu hỏi có thông tin, Chính phủ Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ Việt Nam được thành lập với mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân, nhằm đạt được sự miễn dịch cộng đồng.

Bà Hằng nói rằng quỹ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp tích cực, tự nguyện của các doanh nghiệp Việt Nam, đông đảo nhân dân và một số doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Theo người phát ngôn, Chính phủ Việt Nam trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp không kể ít hay nhiều và cam kết quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ minh bạch.

Việt Nam nói về việc đàm phán mua vắc-xin của Trung Quốc

Gov – Cũng trong buổi họp báo hôm 10/6, khi được hỏi Việt Nam đã phê duyệt vaccine của Trung Quốc dùng trong tình huống khẩn cấp. Hai bên đã đàm phán việc mua vaccine đến đâu? Việt Nam đặt mua số lượng bao nhiêu liều?

Trả lời vấn đề này người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng không nhắc tới Trung Quốc, bà cho biết: “Trong thời gian qua, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tích cực tìm hiểu, trao đổi, đàm phán, vận động và tiếp xúc với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà sản xuất và nhà cung ứng vaccine trên thế giới để có thể mua, nhập và tiếp nhận viện trợ vaccine.”

Người phát ngôn nói thêm: “Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn vaccine để đa dạng hóa nguồn cung cấp vaccine, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước, tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine -như Chính phủ đã đề cập mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 75% dân số, để có thể đạt miễn dịch cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.”

Trước đó ngày 3/6, Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện COVID-19 vaccine của Sinopharm do Trung Quốc sản xuất, cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch. Thông tin này đã khiến một lượng không nhỏ người dân Việt Nam lo ngại, hầu hết đều tỏ ra không tin tưởng vaccine  của Trung Quốc.

VN nói ‘chưa có thông tin’ về giàn khoan lớn nhất thế giới của TQ sắp lắp đặt ở Biển Đông

Voatiengviet – Tại cuộc họp báo, trước câu hỏi về thông tin Trung Quốc đã lắp đặt xong giàn khoan lớn nhất thế giới và chuẩn bị đưa ra phía nam của đảo Hải Nam, ở Mỏ Lăng Thuỷ, Biển Đông, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết “chúng tôi chưa có thông tin cụ thể về việc này.”

Bà Hằng khẳng định: “Lập trường nhất quán và rõ ràng của Việt Nam, theo đó các bên liên quan cần tôn trọng đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) cũng như các điều ước quốc tế song phương có liên quan.”

Trước đó, tờ Thời Báo Hoàn Cầu hôm 30/5 đưa tin Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) nói đã lắp đặt xong các thiết bị lên giàn khoan có tên “Biển sâu số 1” vào ngày 29/5 và đây là giàn khai thác nửa chìm nửa nổi đầu tiên lớn nhất thế giới, với trọng lượng 100.000 tấn.

CNOOC cho biết thêm rằng giàn sẽ được kéo ra khu vực khí Lăng Thủy, ngoài khơi đảo Hải Nam, vào đầu tháng 6 và bắt đầu khai thác trong cùng tháng.

Khu vực Lăng Thủy gồm các lô dầu khí Lăng Thủy 17/2, Lăng Thủy 25/1, Lăng Thủy 18/1 và Lăng Thủy 18-2, nằm cách đảo Hải Nam khoảng 150 km.

Từ tháng 6/2020, CNOOC đã tiến hành khoan giếng khai thác đầu tiên trong tổng số 11 giếng tại lô Lăng Thủy 17/2. Ước tính sau khi đi vào hoạt động, lô Lăng Thủy 17/2 sẽ cung cấp 1/4 khí đốt hàng năm cho vùng Vịnh lớn Quảng Đông – Hong Kong – Macau, và sẽ trở thành một trung tâm năng lượng mới ở khu vực Biển Đông. Trong khi đó, riêng giàn khoan “Biển sâu số 1” được ước tính có thể khai thác đến 3 tỷ mét khối khí tự nhiên.

CNOOC là chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 từng xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm 2014. Nếu so về kích thước, giàn khoan “Biển sâu số 1” lớn gấp 3 lần giàn khoan HD-981.

40 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch

VnExpress – Theo Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế, các cơ sở y tế cả nước hiện điều trị 40 bệnh nhân Covid-19 tình trạng nguy kịch, hầu hết có bệnh nền, trong đó 9 ca phải can thiệp ECMO.

Trong 40 ca nguy kịch có 31 ca phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 21 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM 7 ca, tại Bắc Giang 2 ca và một ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, 142 bệnh nhân Covid-19 khác trong tình trạng tiên lượng nặng, phải thở oxy gọng kính, thở máy không xâm nhập. Trong số này, 103 ca tiến triển nặng lên.

Ngoài ra, 9 ca đang phải can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị 4 ca, Bệnh viện Phổi Bắc Giang một ca; Bệnh viện Phổi Đà Nẵng một ca là thuyền trưởng người Hàn Quốc, 67 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, béo phì.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM có hai ca chạy ECMO, gồm nam thanh niên 22 tuổi, quê ở Long An, là “bệnh nhân 7455”, phổi đông đặc như bệnh nhân 91- phi công người Anh ,và “bệnh nhân 8346” ngụ ở Tây Ninh, là ca nhập cảnh, chuyển vào viện ngày 4/6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, đến nay tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện. Một ca còn lại tại Bệnh viện Chợ Rẫy là “bệnh nhân 8944”, chiến sĩ công an quận Tân Phú, được can thiệp ECMO từ sáng 8/6 do tổn thương phổi nặng, suy hô hấp.

Số lượng bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM liên tục tăng, hiện đã lên tới 562 ca. Do đó, trong những ngày tới, hai ê kip y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang chi viện tại tâm dịch Bắc Giang sẽ rút dần về TP.HCM.

Phát hiện ca COVID-19 sau 5 lần âm tính là F1 của vợ, con trai và con dâu

Tuoitre – Tối 10-6, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương thông tin về việc địa phương này vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 sau 5 lần xét nghiệm.

Trước đó, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần đều cho kết quả âm tính .

Qua truy vết xác định ngày 21-5, bệnh nhân do là F1 của vợ, con trai và con dâu nên đã được đưa đi cách ly tập trung tại KTX Nguyễn Trãi, TP Hải Dương.

Từ ngày 21-5 đến nay, bệnh nhân cách ly tập trung và được lấy mẫu theo quy định cùng 2 cháu nội. Quá trình cách ly y tế tập trung, lực lượng chức năng 5 lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Gần đây, bệnh nhân có biểu hiện sốt cơn có lúc 39 độ C, người mệt mỏi nhưng không đau họng, không ho, không khó thở. Kết quả xét nghiệm ngày 10-6, xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển tới khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cách ly, điều trị.

Sài Gòn: Phát hiện chuỗi 28 ca mắc Covid-19 liên quan xưởng cơ khí Hóc Môn

Danviet – Tối 10/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin về chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan đến một xưởng cơ khí tại Hóc Môn và một khách sạn tại quận Tân Bình.

Theo HCDC, từ 2 bệnh nhân chỉ điểm (BN9612 và BN9613) được phát hiện tại một công ty cơ khí chế tạo máy ở Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố đã phát hiện chuỗi lây nhiễm với số bệnh nhân được phát hiện là 28 trường hợp.

Trước đó vào ngày 8/6, BN9612 (cha vợ) và BN9613 (con rể), do có triệu chứng sốt từ ngày 5/6 nên đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai bệnh nhân đều cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

BN9614 cư trú tại quận Tân Bình là em trai của BN9612 cùng làm việc tại xưởng cơ khí. Do có triệu chứng bệnh nên đi khám tại bệnh viện Trưng Vương cùng ngày với hai bệnh nhân trên.

Từ đây, qua quá trình điều tra, truy vết, thành phố đã phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan đến 3 bệnh nhân này. Tất cả những trường hợp bệnh nhân được phát hiện sau này đều có quan hệ trong cùng gia đình, hàng xóm có tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Gia đình BN9612 gồm có vợ là BN9611 cư trú tại xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi cùng 4 người con là BN9615, BN9616, BN9617, BN9620. Người vợ (BN 9611) có triệu chứng sốt từ ngày 30/5 có mối quan hệ bà con với BN9504, làm việc tại nhà bếp của 1 khách sạn ở Tân Bình.

BN9504 vì có triệu chứng hô hấp nên đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vào ngày 6/6, phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi đi khám. Từ BN9504 phát hiện thêm 2 bệnh nhân làm chung tại khách sạn là BN9017 và BN9505.

Trường hợp BN9613 là con rể của BN9612, có vợ là BN9617, sống cùng nhà với mẹ ruột là BN9618 và con gái là BN9619 cũng tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Hàng xóm của BN9613 đã phát hiện 7 người nhiễm được công bố là BN9772-BN9778.

Trường hợp BN9614 (em trai của BN9612) cư trú tại Tân Bình có vợ là BN9621, lây sang vợ chồng thông gia là BN9622, BN9623 cư trú tại huyện Bình Chánh.

Hàng xóm của BN9614 cũng đã được phát hiện 4 trường hợp nhiễm là BN9779-BN9782.

Tính đến ngày 10/6, liên quan đến chuỗi đã có 28 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố. Các trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm đã được chuyển cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc vòng 2 cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm, phong tỏa nơi cư trú của các bệnh nhân, mở rộng xét nghiệm tầm soát các hộ gia đình nơi phong tỏa.

Cà Mau: 6 ngày xảy ra 39 vụ sạt lở đất

Thanhnien – Ngày 10/6, tin từ Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, trong 6 ngày, tỉnh này xảy ra 39 vụ sạt lở đất.

Theo đó, từ ngày 2 đến 8/6, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 39 vụ sạt lở đất ven sông, bờ biển với tổng chiều dài sạt lở 815 mét, làm thiệt hại 19 căn nhà, hư hỏng 3 căn nhà, 3 trại tôm giống, ngã 2 trụ điện…

Ngoài ra, giông lốc làm tốc mái 2 căn nhà; mưa lớn diện rộng làm ngập 2.299 ha lúa. Ước tổng thiệt hại khoảng 895 triệu đồng. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay khoảng 3 tỷ đồng.

HLV Park: ‘Tôi muốn cầu thủ Việt Nam thi đấu lạnh lùng trước Malaysia’

VnExpress – Vào tối nay, 11/6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận vào tối qua, HLV Park Hang-seo cho biết ông muốn các học trò của mình phải thi đấu một cách lạnh lùng trước những cái đầu nóng của các cầu thủ Malaysia. 

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Cá nhân tôi cũng như các cầu thủ đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đấu với Malaysia. Bởi vậy, chúng tôi đang làm mọi cách để giúp các cầu thủ tập trung tối đa tinh thần và thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi cũng không muốn tạo áp lực cho các cầu thủ. Tôi muốn họ thi đấu lạnh lùng. Tôi tin, họ sẽ đem lại kết quả tốt đẹp”.

Sau 6 lượt trận, Việt Nam bất bại, giành 14 điểm và chiếm đỉnh bảng G. Malaysia xếp thứ tư với 9 điểm. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển lần này, được tính là lượt về ở giai đoạn vòng loại thứ hai, mang ý nghĩa then chốt đến cuộc đua vào vòng loại cuối cùng.

Ở lượt đi, Việt Nam thắng 1-0 nhờ tuyệt phẩm của Quang Hải trên sân Mỹ Đình tháng10/2019. 

Trong khi Malaysia có tám ngày nghỉ và lực lượng ổn định cho trận đấu trên sân Al-Maktoum, Việt Nam đối diện không ít khó khăn nhân sự. Tiền vệ Quang Hải không thể góp mặt vì thẻ phạt, trong khi Tuấn Anh chấn thương. Khả năng góp mặt của Văn Toàn cũng bỏ ngỏ. Bù lại, đội tuyển có sự phục vụ trở lại của Trọng Hoàng, Đình Trọng sau khi hết án phạt.

Xuất hiện vùng áp thấp ở phía Đông Quần đảo Hoàng Sa

Dantri – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (10/6), ở vùng biển phía Đông Quần đảo Hoàng Sa hình thành một vùng áp thấp.

Hồi 13h cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 11/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ngay trên phía Đông Bắc Quần đảo Hoàng Sa.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Related posts