Melbourne nới lỏng sự giới hạn kể từ ngày mai

Luật mới cho Melbourne

Ngoài sự bải bỏ sự giới hạn đi lại trong 25km, số người tụ tập ở công cộng được tăng lên 12.

Sự tụ tập ở nhà cũng được cho phép nhưng giới hạn mỗi ngày chỉ có hai người khách cộng với người trong nhà.

Những dịch vụ như gym, giải trí bên trong và các phòng chơi game cũng được mở cửa lại và các dịch vụ ăn uống có thể chứa đến 25 người.

Nếu bạn đang làm việc ở nhà thì nên tiếp tục như thế, nhưng các nhân viên văn phòng có thể trở lại giới hạn trong khả năng 50% sức chứa của nơi làm việc.

Các môn chơi thể thao có thể trở lại và không có giới hạn đoạn đường di chuyển.

Tất cả mọi người phải mang khẩu trang khi ở indoors, cho dù đang đi shopping, trên xe lửa hay nơi làm việc.

Đối với người Melbourne muốn đi trượt tuyết, phải thử Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi đi và có kết quả âm tính.

Luật mới cho người ở ngoài thành phố Melbourne

Các sân vận động ngoài thành phố Melbourne có thể chứa đến 7000 khán giả.

Từ 11.59pm ngày mai, tụ tập ở nơi công cộng được tăng lên 50 trong lúc đó các nhà hàng có thể chứa tối đa là 300 khách.

Các nơi nhỏ hơn có thể chứa đến 25 người miễn là phải tuân thủ luật hai mét vuông cho hai người (two people per two square metres rule). 

Các lễ hội tôn giáo được chứa đến 300 người, 100 người cho đám tang và 50 cho đám cưới.

Văn phòng có thể chứa được 75% khả năng.

Mỗi gia đình được phép có 5 người khách.

Related posts