Hoa Kỳ tặng 2.5 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Đài Loan, nhiều gấp 3 lần dự kiến

Vũ Dương

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Trong khi Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự đến gây rối cho Đài Loan, một quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ nói với Reuters rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển 2,5 triệu liều vắc-xin Covid-19 của Moderna đến Đài Loan, gấp hơn 3 lần số lượng được công bố trước đó. Các quan chức Hoa Kỳ cũng lên án nỗ lực của Trung Quốc nhằm cản trở việc mua vắc xin của Đài Loan.

Lô vắc-xin này được vận chuyển từ thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee tới thành phố Đài Bắc trên đảo Đài Loan vào ngày 20/6.  Vị quan chức Mỹ cho biết lô vắc-xin này được chuyển nhanh chóng do chuyên gia Mỹ và Đài Loan có thể giải quyết các vấn đề về quy định.

Hiệp hội Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) hôm thứ Bảy viết trên Facebook rằng họ đang trông đợi 2,5 triệu liều vắc-xin Modena sẽ đến Đài Loan vào ngày mai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã tweet vào sáng thứ Bảy: “Máy bay đang cất cánh! 2,5 triệu liều vắc-xin mà chúng tôi quyên góp đang được chuyển đến Đài Loan. Đây là nơi có quan hệ đối tác y tế với Hoa Kỳ đã giúp cứu sống nhiều người ở đây và trên khắp thế giới. Bộ Ngoại giao tự hào được hỗ trợ Tổng thống Mỹ trong cam kết giúp thế giới đánh bại COVID-19”. 05b793a9b39327163ff306b&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

Wheels up! Our donation of 2.5 million vaccine doses is on the way to Taiwan, whose health partnership with the U.S. helped save lives here and around the world. @StateDept is proud to support @POTUS’ commitment to help the world defeat COVID-19. pic.twitter.com/J0rgy753bs— Ned Price (@StateDeptSpox) June 19, 2021

Ông Price cũng đăng ảnh máy bay chở lô vắc-xin cất cánh.

Washington trước đó cam kết hỗ trợ Đài Bắc khoảng 750.000 liều vaccine Covid-19. Tuy nhiên, con số này đã tăng hơn gấp ba từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết chia sẻ 80 triệu liều vắc-xin cho thế giới. 

Vị quan chức Mỹ nói: “Chúng tôi không phân bổ những liều vaccine này dựa trên trên điều kiện chính trị hoặc kinh tế. Chúng tôi tặng chúng với mục tiêu duy nhất là cứu sống mọi người. Vắc-xin của chúng tôi không có ràng buộc nào”.

Bà Tiêu Mỹ Cầm (Bi-khim Hsiao), đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ đã viết trên Twitter rằng: “Cảm ơn Hoa Kỳ rất nhiều vì sự hỗ trợ kịp thời cho vắc-xin của Đài Loan. Sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19 có thể cứu sống mạng người”.

Related posts