Trung Quốc: 400 người mắc kẹt trong lũ lụt ở Đại Hưng An Lĩnh

Thanh Hải

Lũ lụt ở Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (ảnh: Youtube/大紀元新聞網).

Những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở phía bắc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Vào ngày 19/6, mực nước của đoạn sông Hô Mã tại trạm Thập Bát, huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh bất ngờ dâng cao, làm hư hỏng con đập khiến hơn 400 công nhân lâm nghiệp bị cô lập. Nhà cửa, đất ruộng của người dân bị ngập thiệt hại nặng nề. 

Theo truyền thông Trung Quốc CCTV, vào lúc 8 giờ ngày 19/6, hơn 400 công nhân lâm nghiệp đã gia cố đập và đắp báo cát trong vườn ươm tại Trung tâm Thập Bát Trạm ở huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh. Lúc 11 giờ ngày 19/6, mực nước trạm thủy văn Cố Kỳ Cố trên sông Hô Mã là 104,67 mét, vượt mực nước báo động 1,87 mét, địa phương phát cảnh báo lũ đỏ. Do áp lực nước quá lớn, đến 13h ngày 19/6, đê bất ngờ bị vỡ khiến hơn 400 người bị mắc kẹt.

Lưu Toàn, một cư dân địa phương ở thị trấn Thập Bát Trạm nói với với The Epoch Times rằng, thiệt hại lớn nhất lần này là nông dân, ruộng ngập úng hết, nay nước vẫn chưa rút xuống.

Anh Lưu còn cho biết hơn 100 người đã được cứu khi con đập vỡ, và 333 người còn lại được cứu vào lúc 5 giờ chiều. Gần đó có một lán nơi một nông dân trồng nấm, và nước đã ngập đến mái của mái của lán. Tất cả nấm rơm đều bị ngâm nước, người trồng nấm lỗ nặng. Hiện nước ở các thôn xung quanh vẫn chưa xuống, mực nước dâng cao hơn mực nước dâng bình thường hơn 7 mét, ngập toàn bộ tầng 1. 

Theo anh Lưu, bây giờ toàn bộ Tháp Hà đã trở thành một thị trấn nước, và lũ lụt thực sự nghiêm trọng, hiện tất cả người dân ở đó đã di chuyển lên vùng đất cao hơn.Hôm qua ngày 18/6, một đoạn của tuyến đường sắt Đại Hưng An Lĩnh cũng bị phá hủy.

Hiên Trung Quốc đã bước vào mùa mưa lũ, vào ngày 18/6, thị trấn Văn Đấu, thành phố Lợi Xuyên, tỉnh Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn. Lượng mưa tại Văn Đấu lên tới 301 mm khiến nhà cửa bị sập, mất điện, gián đoạn đường và thiệt hại về mùa màng trong khu vực. 

Theo báo cáo truyền thông địa phương, diện tích cây trồng ở thị trấn Văn Đấu là 5.853 mẫu, trong đó thiệt hại khoảng 900 mẫu, 69 con đường bị gián đoạn và hơn 500 người được sơ tán khẩn cấp. Vào ngày 19/6, Cục Khí tượng Hồ Bắc đã ban hành hơn 30 cảnh báo mưa giông và giông tố.

Related posts