Toàn cỏi Sydney sẽ bị phong tỏa cho đến tối thứ Sáu 9 tháng 7

Thủ hiến NSW trong buổi họp báo sáng nay

Hàng triệu người dân Sydney sẽ bị phong tỏa trong nổ lực mới nhất của chính phủ để đối phó với sự bùng phát của vi khuẩn Covid.

Tính đến 11 giờ sáng nay, số ca nhiễm ở NSW tăng vọt lên 82 ca (tổng cộng từ lúc bùng phát lần này cho đến sáng hôm nay). Đây là một con số rất đáng lo ngại.

Chính vì thế, chính phủ của bà Gladys Berejiklian bắt buộc phải có những biện phát cứng rắn nhất.

Bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm nay, toàn cỏi Sydney (Greater Sydney) bao gồm Blue Mountains, Central Coast và Wollongong sẽ bị phong tỏa cho đến giữa đêm (midnight) ngày 9 tháng 7 năm. Tuy nhiên luật giới nghiêm chưa được áp dụng.

Cư dân Sydney chỉ được ra đường vì những lý do sau đây:

– Đi làm và hay học nếu như không thể làm ở nhà

– Cần đi bác sĩ và các dịch vụ y tế

– Đi tập thể dục

– Cần phải đi ra khỏi nhà để chăm sóc người khác

Related posts