Thảm họa dồn dập ngay trước lễ kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ

Trần Kiên

Vụ cháy xe điện ở Tứ Xuyên (ảnh chụp màn hình Sound of Hope).

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng, tuy nhiên, thời gian này, tai nạn liên tục xảy ra ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc. Mới đây, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại huyện Chiết Thành, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam vào sáng sớm ngày 25/6, khiến 34 người thương vong.

Theo báo cáo của quan chức địa phương, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25/6, hỏa hoạn đã bùng phát tại một võ đường ở Phố Bắc, thành phố Thương Khâu. Thống kê ban đầu, có 18 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng, 12 người bị thương nhẹ.

Sound of Hope đưa tin, trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có nhiều sự cố khẩn cấp nguy hiểm xảy ra tại nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc.

Ngày 22/5, sự cố mưa lớn và gió buốt đã khiến 21 người chết cùng nhiều người khác bị thương khi tham gia cuộc chạy bộ đường dài ở tỉnh Cam Túc.

Ngày 26/5 và ngày 4/6 xảy ra thảm họa mỏ than ở Hà Nam khiến tổng cộng 10 người chết.

Ngày 12/6, một vụ tràn chất độc hóa học xảy ra ở Quý Dương khiến 8 người chết và 3 người bị thương.

Khoảng 6h30 ngày 13/6, một vụ nổ gas đã xảy ra tại chợ thương mại cộng đồng Yanhu ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc khiến 25 người chết và 37 người bị thương nặng. Điều tra chính thức xác nhận rằng vụ việc là một thảm họa do con người tạo ra. Cùng ngày, một vụ tai nạn công nghiệp đã xảy ra tại nhà máy thực phẩm ở huyện Đại Ấp, Tứ Xuyên, khiến 6 người thiệt mạng.

Theo Sound of Hope, sáng sớm ngày 23/6, một chiếc ôtô điện trong bãi đậu xe của Cộng đồng Thanh Ba ở Thành Đô, Tứ Xuyên bất ngờ bốc cháy. Sự cố này khiến cho khoảng 200 chiếc xe đậu gần đó đồng loạt bị dẫn lửa và bốc cháy thành biển lửa, khói cuồn cuộn, tiếng nổ bình ắc quy liên tục vang lên. Chỉ trong nửa giờ, toàn bộ số xe điện bị thiêu rụi đến mức chỉ còn trơ khung.

Ngoài ra, trang blog chính thức của Mạng lưới địa chấn Trung Quốc đưa tin, vào lúc 11 giờ ngày 25/6 đã xảy ra một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter tại Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Tại Tân Cương cùng ngày cũng xảy ra 2 trận động đất mạnh 4,7 và 3,4 độ Richter.

Nhiều cư dân mạng cho biết ở Sơn Đông, Tế Nam và thành phố Khang Định, Tứ Xuyên cũng xảy ra động đất nhưng phía chính phủ không công bố.

Thêm vào đó, dịch bệnh ở Quảng Đông bắt đầu từ ngày 21/5 vẫn đang lan rộng.

Một số cư dân mạng cho rằng đây đều là tai họa do ĐCSTQ mang lại.

Nhà hoạt động nhân quyền Trần Quang Thành từng tuyên bố trong một bài báo, ai thân với ĐCSTQ, người đó sẽ gặp chuyện xúi quẩy. ĐCSTQ đem đến tai họa. Nếu muốn quốc thái dân an, tốt nhất là tránh ĐCSTQ càng xa càng tốt.

Related posts