Tin Việt Nam sáng thứ Hai

Hiểu Minh

Thêm 97 ca COVID-19, phần lớn ở phía Nam

Bộ Y tế sáng 28/6 ghi nhận 97 ca dương tính nCoV, gồm tại TP.HCM 62, Phú Yên 10, Nghệ An 9, Long An 6, Bắc Ninh 4, Lạng Sơn 2, Quảng Ninh 2, Bắc Giang 2.

97 ca mới từ số 15644-15740, trong đó 94 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.632, TP.HCM 3.280, Bắc Ninh 1.577, Lạng Sơn 107, Nghệ An 76, Long An 67, Phú Yên 38, Quảng Ninh 5.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 12.401, ghi nhận ở 48 tỉnh thành.

Nhân viên mắc COVID-19, 31 cán bộ UBND xã phải cách ly ngay tại cơ quan

Dantri – 31 cán bộ của UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi phải cách ly tập trung ngay tại trụ sở do có một nhân viên dương tính COVID-19.

Ông Huỳnh Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Phổ Châu chiều 27/6 trao đổi với báo Dân Trí cho biết, trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên đài Truyền thanh của xã, được phát hiện dương tính COVID-19 vào sáng cùng ngày. 

Ông Quang: “Người dân có nhu cầu xử lý công việc vẫn được giải quyết.” UBND xã đặt bàn tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ của người dân tại cổng. Sau khi giải quyết xong công việc, toàn bộ giấy tờ, hồ sơ sẽ được khử khuẩn rồi chuyển trả cho người dân để đảm bảo an toàn”.

Tính đến 17h ngày 27/6, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 21 trường hợp dương tính COVID-19 tại xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng giãn cách xã hội đối với thị xã Đức Phổ từ 12h trưa ngày 27/6.

Thủ tướng giao thí điểm cách ly F0 không có triệu chứng nặng tại nhà

Dân Trí – Đây là vấn đề Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại buổi làm việc chiều 27/6 với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng cho hay, việc phong tỏa, giãn cách xã hội phải căn cứ vào tình hình dịch tễ cụ thể, hết sức linh hoạt, không cứng nhắc. Giãn cách rộng nhưng phong tỏa hẹp, khi đã phong tỏa thì phải thần tốc, tập trung lực lượng để xét nghiệm kháng nguyên nhanh, từ đó phát hiện F0, cách ly mầm bệnh khỏi cộng đồng.

Người đứng đầu Chính phủ đề cập, địa phương căn cứ hướng dẫn chung của Bộ Y tế, tiến hành thí điểm việc cách ly tại nhà với các ca F0 không có triệu chứng nặng, hướng dẫn người cách ly thực hiện cho đúng.

Quảng Ngãi: Nhiều ngư dân về từ vùng dịch, xã đề nghị xét nghiệm COVID-19 hàng ngàn người

Thanhnien – Chiều 27/6, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, có 13 tàu cá với 43 ngư dân đi từ vùng dịch COVID-19 ở P.Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) quay về xã Nghĩa An bằng đường biển

Lo ngại các ngư dân này đi về từ vùng dịch COVID-19, chính quyền xã Nghĩa An báo cáo, đề nghị xét nghiệm cho hàng ngàn người dân tại xã này.

UBND xã Nghĩa An đề nghị ngành chức năng test nhanh tất cả số ngư dân về địa phương từ vùng dịch khu vực Sa Huỳnh, thuộc P.Phổ Thạnh và xã Phổ Châu; hoặc test nhanh với tất cả người dân thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, hơn 3.200 người.

Đề nghị đưa đi cách ly y tế tập trung đối với tất cả số ngư dân đi về từ vùng dịch COVID-19 ở P.Phổ Thạnh và xã Phổ Châu về xã Nghĩa An.

Khánh Hòa: Cho bán thuốc hạ sốt trở lại nhưng người mua phải khai báo y tế

Nld – Sau khi bị báo chí phản ánh về việc tỉnh Khánh Hoà không bán thuốc hạ sốt cho người dân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa ngày 27/6 đã có văn bản hướng dẫn các nhà thuốc tiếp tục được bán thuốc hạ sốt cho người dân nhưng buộc phải khai báo y tế.

Trong trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc không thực hiện và để lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, cơ sở sẽ bị xử lý theo quy định.

Quận Tân Bình, Sài Gòn đóng cửa tạm thời chợ Hoàng Hoa Thám

Tuoitre – Ngày 27/6, chủ tịch phường 13 xác nhận UBND quận Tân Bình đã ra quyết định tạm ngừng hoạt động chợ Hoàng Hoa Thám do có ca nghi nhiễm COVID-19 ở gần chợ đến khi có thông báo mới.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và phun khử khuẩn toàn khu vực và đề nghị những người đã đến khu vực chợ Hoàng Hoa Thám từ ngày 11/6 đến 25/6 khai báo y tế.

Tạm ngưng chợ Hòa Hưng, quận 10 do liên quan ca COVID-19

Tuoitre – Ngày 27/6, chủ tịch UBND phường 15, quận 10 (TP.HCM) cho biết, đã thông báo tạm ngưng hoạt động đối với toàn bộ khu vực chợ Hòa Hưng bao gồm: số 539A Cách Mạng Tháng 8 (khu A) và số 24 Tô Hiến Thành (khu B) do liên quan ca nhiễm COVID-19.

Thời gian tạm ngưng chợ từ ngày 27/6 đến khi nào có thông báo mới. Cùng ngày, phường 15 cũng thông báo đề nghị những người đã đến khu vực bán đồ ăn uống trong nhà lồng chợ Hòa Hưng từ 8h15 đến 9h ngày 19/6 nhanh chóng khai báo y tế.

Phường 15 cũng đề nghị người đến cửa hàng Co.op Food địa chỉ 24 Tô Hiến Thành từ 8h đến 9h ngày 19/6; từ 9h25 đến 9h50 ngày 20/6 và từ 9h30 đến 10h ngày 23/6 nhanh chóng khai báo y tế.

Related posts