Phân tích lý do truyền thông Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un sút cân?

Thanh Hải

Báo chí Triều Tiên vừa qua có bài viết nói đến sức khỏe lãnh đạo Kim Jong Un gầy đi, theo các nhà phân tích, động thái của Bình Nhưỡng nhằm tuyên truyền, gửi đi thông điệp về sự hy sinh của nhà lãnh đạo trong bối cảnh người dân nước này đang thiếu lương thực, theo trang SCMP.

Cụ thể,  hôm, 25/6, truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời một người dân giấu tên ở Bình Nhưỡng nói rằng mọi người dân Triều Tiên đều đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh ông Kim tiều tuỵ.

Khi ông Kim xuất hiện trên truyền thông nhà nước vào đầu tháng 6, sau gần 1 tháng vắng bóng, các nhà phân tích chú ý thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay ông có vẻ được đeo ở nấc trong, cho thấy cổ tay ông có vẻ nhỏ đi.

Ông Christopher Green, một chuyên gia về Triều Tiên tại ĐH Leiden, Hà Lan, nhận định: “Nếu các nhà quan sát bên ngoài nhận thấy thay đổi về ngoại hình của ông Kim, bạn có thể cược rằng người dân Triều Tiên cũng sớm nhận ra điều đó”.

Theo bà Jenny Town, Giám đốc dự án 38 North tại Mỹ, không rõ việc ông Kim giảm cân có liên quan đến bệnh, hay liệu ông chủ ý giảm cân để trông vừa vặn hơn, và ý định của báo chí Triều Tiên khi đưa tin này là gì.

Bà lưu ý “có một điều hơi lạ” là họ lại cho ông Kim xuất hiện trong bộ trang phục không phù hợp như vậy, hình ảnh dường như nhấn mạnh đến việc giảm cân của ông ấy.

Ông Kim gần đây thừa nhận tình hình lương thực của Triều Tiên đang nghiêm trọng vì vụ mùa thất thu năm ngoái, trong khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vì đóng cửa biên giới và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Ông Chad O’Carroll, giám đốc Nhóm Rủi ro Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc, đánh giá: “Tôi nghĩ lý do có khả năng nhất khi báo chí Triều Tiên nói về chuyện giảm cân của ông Kim có thể do các biện pháp hạn chế biên giới vì COVID-19. Dù ông Kim giảm cân nhanh chóng vì lý do gì thì có vẻ điều này có giá trị tuyên truyền, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đang khổ vì tình trạng thiếu lương thực hiện nay”.

Ông O’Carroll nói thêm: “Bình Nhưỡng có vẻ muốn nhấn mạnh rằng ông Kim đang làm việc vất vả vì người dân trong giai đoạn khó khăn này, hoặc đây là thông điệp không chủ ý từ việc ông Kim giảm cân vì lý do khác”.

Hiếm khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đề cập đến sức khỏe lãnh đạo. Nhưng hồi năm 2014, báo chí nước này nói rằng ông Kim đang mắc chứng “khó chịu”, sau một thời gian dài ông không xuất hiện công khai.

Khi chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm ông Kim, tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này luôn được giới quan sát và cơ quan tình báo bên ngoài chú ý.

Related posts