Nói ‘ĐCSTQ đã thay đổi Trung Quốc’, ông Hồ Tích Tiến nhận ‘gạch đá’ từ cộng đồng mạng

Vũ Dương

Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu Hồ Tích Tiến (ảnh: Youtube/胡锡进Global Times Hu Xijin).

Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của ĐCSTQ, đã nhiều lần bị cư dân mạng chỉ trích vì những phát biểu ngớ ngẩn. Lễ kỷ niệm của ĐCSTQ sắp diễn ra, ông Hồ Tích Tiến đã viết một bài luận dài nhằm định hướng dư luận khi cho rằng “ĐCSTQ đã thay đổi Trung Quốc”. Cách đặt vấn đề này của Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu một lần nữa khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo Vision Times, ngày 26/6, ông Tiến đã đăng một bài đăng dài trên tài khoản Weibo có hơn 24 triệu người theo dõi của mình với nội dung: “ĐCS đã thay đổi Trung Quốc. Nếu ĐCS không nắm quyền thì Trung Quốc ngày nay sẽ như thế nào”. Ông cũng nói rằng việc khám phá giả thuyết này “hẳn là rất thú vị.

Mở đầu bài báo, Hồ Tích Tiến nói rằng nếu không có ĐCS thì sau cuộc kháng chiến chống Nhật Bản, Trung Quốc có thể đã bị cai trị bởi chế độ độc tài của Tưởng Giới Thạch. Ông cũng nói rằng có nhiều chế độ độc tài ở châu Á. Indonesia, Philippines và Hàn Quốc đều như vậy. Còn về ĐCSTQ, trước đây là như vậy, nhưng sau này, Trung Quốc đã thay đổi để ‘dân chủ hóa’…

Hồ Tích Tiến cũng chỉ trích Quốc dân đảng khi nói rằng, “Quốc dân đảng đã đạt được thành công nhất định ở Đài Loan, nhưng nó đã làm một công việc tồi tệ khi ở đại lục”, nói rằng Quốc dân đảng không có đủ khả năng để điều hành một xã hội rộng lớn ở Trung Quốc vào thời điểm đó.

Ông nói thêm, “Nếu không có ĐCS, thì nhiều khả năng TQ ngày nay chỉ là một con rồng nhỏ, và tình hình có thể tồi tệ hơn. Lãnh thổ TQ sẽ nhỏ hơn nhiều so với hiện nay. Như vậy thì Trung Quốc gần như không thể tiến tới hiện đại hóa toàn diện và càng không thể tiếp cận hoặc vượt qua Mỹ”.

Ông Tiến tiếp tục ca ngợi: “Dù vẫn còn rất nhiều vấn đề cho đến ngày nay, nhưng TQ dưới sự lãnh đạo của ĐCS đã đạt được bước nhảy vọt về tổng thể của siêu xã hội này”, “Lịch sử chắc chắn sẽ đánh giá ĐCSTQ ở mức cao nhất”, và nói “Trung Quốc là nước có tiếng nói quyết định, ĐCSTQ đã dồn những thế lực đối nghịch vào chỗ chết, hoặc làm cho chúng phát điên”.

Nhận xét trên của Hồ Tích Tiến đã thu hút rất nhiều sự chú ý và thảo luận của cư dân mạng Trung Quốc, và một số lượng lớn cư dân mạng đã để lại bình luận:

“Đánh giá thể hiện trình độ văn hoá chỉ là cấp 2, ngu dốt và không biết sợ hãi, ông cho rằng người dân Đài Loan đang sống trong cảnh khốn cùng, ít xung đột dân sự hơn? Đầu óc gì mà tối đen thế này?”

“Nói đến thành tựu sao không nhắc đến Cách mạng Văn hóa? Ông có hiểu Cách mạng Văn hóa không? Cách mạng Văn hóa đã làm hại mấy thế hệ. Gia đình ông cũng có thể là nạn nhân của những cải cách này cũng nên…”

“Nếu không có ĐCS thì cũng giống như Đài Loan hay Hàn Quốc, không có 20 triệu chết đói, không có 10 năm Cách mạng Văn hóa”, “Nếu Tưởng Giới Thạch không chống Nhật thì có còn các ông không?”, “Nếu là Tưởng lãnh đạo thì Trung Quốc đã cất cánh từ cách đây 40 năm trước chứ không phải chịu cảnh bất công dưới chế độ độc tài như hiện nay”. 

Một số cư dân mạng chế giễu: “Có thể đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Tiến trước khi nghỉ hưu?”… Còn rất, rất nhiều những bình luận khác với nội dung chỉ trích vị Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu vốn chỉ là cái loa tuyên truyền của ĐCSTQ. Điều đó chứng minh rằng, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc nhìn thấy được sự giả dối của ĐCSTQ và những ai đứng cùng phe của nó cũng bị thế giới dè bỉu, khinh thường.

Related posts