Thủ tướng Morrison trình bày lộ trình mới cho nước Úc trong những ngày tới

Thủ tướng Scott Morrison vừa trình bày lộ trình cho nước Úc ra khỏi sự đóng cửa và phong tỏa trong buổi họp nội các hôm nay.

“Một tin lạc quan đối với người Úc – những người đang bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa trong thời gian qua – là chúng tôi đã đồng ý một lộ trình mới để người Úc thoát ra khỏa cuộc khủng hoảng do vi khuẩn Covid-19 gây ra,” ông Morrison nói.

Ông Morrison nói rằng các thủ lãnh tiểu bang và các vùng lãnh thổ đã đồng ý một kế hoạch gồm 4 bước sẽ được áp dụng trong những ngày tới:

1. Bước thứ nhất là bước mà hiện tại chúng ta đang trải qua – chuẩn bị, thử nghiệm từng nhóm người (theo tuổi) và tiêm chủng.

“Chúng ta tiếp tục ngăn chận vi khuẩn. Điều đó bao gồm một kế hoạch chủng ngừa trên toàn quốc, tạo cơ hội cho tất cả công dân Úc được tiêm chủng toàn diện (2 lần) càng sớm càng sớm.”

Thủ tướng Morrison trong buổi họp báo sau cuộc họp Nội Các Quốc Gia vào hôm nay. Picture: NCA NewsWire / Martin OllmanSource:News Corp Australia

Thủ tướng cho biết chương trình tiêm chủng đang gia tốc, với cột mốc đạt được 8 triệu liều tính đến hôm nay.

Đồng thời, chính phủ liên bang cũng đồng ý với lời đề nghị của các lãnh tụ tiểu bang là sẽ giảm số lượng người trở về từ ngoại quốc xuống còn 50%, mục đích để giảm các áp lực cho các trung tâm cách ly bởi vì mức độ lây lan của vi khuẩn biến chứng Delta mạnh hơn vi khuẩn trước đây.

Các lãnh tụ tiểu bang và liên bang cũng đồng ý là phong tỏa chỉ được sử dụng như một phương cách cuối cùng.

Người dân xếp hàng dài để chờ chích ngữa Covid ở Homebush. Picture: Jenny Evans/Getty ImagesSource:Getty Images

Hộ chiếu tiêm chủng (Vaccination passports) sẽ được áp dụng đối với các du khách ngoại quốc.  

2. Bước thứ hai sẽ được áp dụng khi một số lượng tiêm chủng nào đó đã đạt được.

Trong bước thứ hai này, “chúng ta sẽ đến giai đoạn mà chúng ta phải tìm cách giảm thiểu tối đa những căn bệnh trầm trọng và số tử vong do vi khuẩn Covid-19 gây ra.”

3. Bước thứ ba là giai đoạn củng cố (consolidation)”, chính quyền sẽ tiếp tục “ngăn chận vi khuẩn Covid-19 đồng bộ với sự quản trị y tế của các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

“Đến giai đoạn này chúng ta đối phó với Covid-19 giống như đối phó với vi khuẩn cảm cúm (flu).

“Đến giai đoạn này, tất cả người Úc đã được tiêm chủng. Người Úc sẽ sống một cách khác. Nếu vi khuẩn Covid có trở lại giống như trường hợp của NSW hiện nay thì chúng ta đã biết cách để đối phó một cách hữu hiệu”.

4. Giai đoạn 4 là giai đoạn mà người Úc sẽ “trở lại đời sống bình thường hoàn toàn”

Đến giai đoạn này tất cả những ai đã có chích ngừa Covid đến Úc sẽ không phải bị cách ly.

Thủ tướng không cho biết sẽ cần thời gian bao lâu để đạt đến giai đoạn 4, ông chỉ cho biết là người Úc có thể bước qua giai đoạn 2 vào năm tới.

Related posts