Tin thế giới sáng Chủ Nhật

Phe Taliban khẳng định đã chiếm 85% lãnh thổ Afghanistan

Thanh Phương

image.png
Binh sĩ lực lượng An ninh Afghanistan dừng lại nghỉ ngơi trên một con đường ở chiến tuyến giao tranh giữa Taliban, tỉnh Badghis, phía tây bắc Afghanistan, ngày 07/07/2021. AP – Mirwis Omari

Hôm 09/07/2021, phe Taliban tuyên bố kể từ nay kiểm soát đến 85% lãnh thổ của Afghanistan, trong đó có hai cửa khẩu quan trọng ở biên giới Iran và Turkmenistan, sau 2 tháng tấn công từ mọi phía vào quân chính phủ Kabuk, lợi dụng cuộc triệt thoái của quân đội Mỹ, nay coi như hoàn tất.

Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp báo tại Matxcơva, một đại diện của phe Taliban, khẳng định là 250 trong số 398 huyện của Afghanistan đang nằm trong tay của phiến quân Hồi Giáo. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận điều đó, còn chính phủ Kabul thì đã bác bỏ khẳng định của phe Taliban. Về phía Nga, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao nước này hôm qua cho biết Taliban hiện đang kiểm soát hai phần ba đường biên giới giữa Afghanistan với Turkemnistan.

Dầu sao thì thực tế là kể từ nay, quân Taliban nắm giữ một phần lãnh thổ trải dài từ biên giới Iran ở phía tây cho đến biên giới Trung Quốc ở phía đông bắc. Hôm qua, phiến quân Hồi Giáo tuyên bố đã chiếm được 2 cửa khẩu quan trọng, đầu tiên là Islam Qala, cửa khẩu lớn nhất ở biên giới Iran, tiếp đến là Torghundi, cửa khẩu ở biên giới Turkmenistan. Cả hai cửa khẩu này đều nằm ở tỉnh Herat. Phát ngôn viên của tỉnh trưởng Herat hôm nay cho biết quân chính phủ đang chuẩn bị đánh chiếm lại cửa khẩu Islam Qala.

Trước đà tiến của quân Taliban, hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi quốc tế gây áp lực nhằm đạt được « một thỏa thuận chính trị để chấm dứt cuộc xung đột và để cho người dân Afghanistan có một chính phủ mà họ mong muốn và xứng đáng được có ».

Hôm thứ Năm 08/07, tổng thống Joe Biden đã thông báo là cuộc triệt thoái của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan sẽ kết thúc ngày 31/08, coi như đúng 20 năm sau khi Hoa Kỳ can thiệp vào nước này.

Theo hãng tin AFP, hãng hàng không Xiamen Airlines hôm nay cho biết là ngày 02/77 vừa qua, Trung Quốc đã cho di tản 210 công dân của họ khỏi Afghanistan, cụ thể là đưa từ Kabul về thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hôm thứ Tư tuần này, bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã khuyến cáo toàn bộ các công dân của họ rời khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt.

Pháp, Mỹ tăng cường hợp tác chống khủng bố Hồi Giáo

Thanh Phương

image.png
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin tiếp bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly tại Lầu Năm Góc, Washington, ngày 09/07/2021. Nicholas Kamm AFP

Hôm 09/07/2021, tại Washington, bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly và bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã ký một thỏa thuận hợp tác mới giữa lực lượng đặc nhiệm của hai nước trong cuộc chiến chống quân thánh chiến Hồi Giáo cực đoan.

Theo lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Anton Semelroth, thỏa thuận hợp tác giữa lực lượng đặc nhiệm Pháp và Mỹ không nêu cụ thể một vùng nào, bởi vì hai nước tham gia chống khủng bố Hồi Giáo ở những chiến trường rất khác nhau.

Việc ký kết thỏa thuận nói trên, cũng như chuyến thăm của bộ trưởng Parly đến Washington, diễn ra vào lúc Hoa Kỳ sắp hoàn tất cuộc triệt thoái khỏi Afghanistan, còn Pháp thì giảm bớt sự hiện diện quân sự ở vùng Sahel, châu Phi. Hôm thứ Năm 08/07, tổng thống Joe Biden đã thông báo sẽ rút hết quân Mỹ khỏi Afghanistan từ đây đến ngày 31/08, còn hôm qua, tổng thống Emmanuel Macron cho biết là Pháp sẽ bắt đầu đóng cửa các căn cứ ở miền bắc Mali trong 6 tháng cuối năm nay.

Tuy nhiên, cả Washington lẫn Paris đều không muốn từ bỏ nỗ lực trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo.

Biden bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ tại Pháp
Cũng về quan hệ Pháp-Mỹ, hôm qua, Nhà Trắng thông báo tổng thống Biden đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm, bà Denise Campbell Bauer làm tân đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp, kiêm đại sứ ở Monaco. Năm nay 57 tuổi, nói tiếng Pháp rất thông thạo, bà Campbell Bauer từng là đại sứ Mỹ ở Vương quốc Bỉ và là một người đấu tranh bảo vệ vị trí của phụ nữ trong chính giới. Việc bổ nhiệm bà làm đại sứ Mỹ ở Pháp còn phải chờ được Thượng Viện Hoa Kỳ chuẩn y.

Washington trừng phạt 34 công ty vi phạm lợi ích của Mỹ

Thu Hằng

image.png
Theo thông cáo ngày 09/07/2021 của bộ trưởng Thương Mại Mỹ Gina Raimondo, trong số 34 thực thể mới bị Washington đưa vào danh sách trừng phạt, có 14 công ty có trụ sở tại Trung Quốc. REUTERS – KEVIN LAMARQUE

Thêm 34 thực thể bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong đó có 14 công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Theo thông cáo ngày 09/07/2021 của bộ Thương Mại Mỹ, những thực thể này bị cáo buộc liên quan đến những hoạt động đi ngược với chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Bộ Thương Mại Mỹ cáo buộc“14 thực thể có trụ sở ở Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã cho phép Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch trấn áp, giam giữ hàng loạt và giám sát (…) nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakh và nhiều tộc người thiểu số khác theo Hồi giáo ở vùng tự trị Tân Cương”.

Theo AFP, trong số 20 công ty còn lại trong danh sách trừng phạt, có 8 công ty bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc xuất khẩu hàng hóa Mỹ sang Iran, 6 công ty khác liên quan đến việc mua linh kiện điện tử có xuất xứ từ Hoa Kỳ, “có khả năng nằm trong các chương trình quân sự của Nga”. Tuy nhiên, bộ Thương Mại Mỹ không nêu những công ty đó có trụ sở ở nước nào.

Bộ trưởng Thương Mại Gina Raimondo khẳng định trong thông cáo rằng đây là “những biện pháp mạnh, mang tính quyết định”. Hoa Kỳ “sẽ tiếp tục sử dụng mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để buộc các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc tìm cách tiếp cận hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ cho các hoạt động lật đổ ở các nước như Trung Quốc, Iran và Nga, đe dọa lợi ích an ninh quốc gia và không phù hợp với các giá trị (của Mỹ)”.

Washington trừng phạt nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương, như ngừng nhập khẩu các sản phẩm tóc, bông, hàng dệt may được sản xuất trong khu vực. Gần đây, vào ngày 24/06, Washington đã cấm nhập khẩu vật liệu cho pin mặt trời do một công ty Trung Quốc sản xuất.

Trung Quốc tuyên bố bảo vệ doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt

Những công ty Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Washington bị hạn chế truy cập thị trường tài chính Mỹ. Theo AP, Bắc Kinh khẳng định “sẽ có những biện pháp cần thiết” để bảo vệ các doanh nghiệp Trung Quốc bị trừng phạt. Trong buổi họp báo ngày 09/07, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) đã cáo buộc Washington “lạm dụng quyền lực quốc gia và mở rộng khái niệm an ninh quốc gia để loại bỏ vô cớ các doanh nghiệp Trung Quốc”.

G20 bật đèn xanh cho việc đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia

Thu Hằng

image.png
Hội nghị kinh tế – tài chính G20 diễn ra trong 2 ngày 09 và 10/07/2021, tại Venise, Ý. via REUTERS – G20 ITALY

Trong cuộc họp tại Venise, Ý, ngày 09/07/2021, bộ trưởng Kinh Tế của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thống nhất bật đèn xanh về thỏa thuận đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia. Mức thuế « ít nhất là 15% », được áp dụng ở nơi mà những tập đoàn này có doanh thu, được cho là biện pháp hữu hiệu để xóa những thiên đường thuế.

Biện pháp áp thuế toàn cầu đối với các tập đoàn đa quốc gia đã được 131 nước thông qua trước đó. Những quy định cụ thể sẽ được nghiên cứu từ nay đến tháng 10/2021 và có thể sẽ được áp dụng ngay từ năm 2023.  

Đối với bộ trưởng Kinh Tế Pháp Bruno Le Maire, được AFP trích dẫn, « điều mà không một ai chấp nhận được »« các tập đoàn kỹ thuật số vẫn lách được thuế ». Pháp, cùng với nhiều nước thành viên G20, như Mỹ và Đức, muốn áp mức thuế trên 15%, tuy nhiên tạm thời sẽ không có gì thay đổi cho đến cuộc họp của 19 nước giầu nhất thế giới và Liên Hiệp Châu Âu, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Theo thẩm định của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OCDE), mức thuế tối thiểu 15% sẽ giúp thu về thêm 150 tỉ đô la hàng năm.

Một trong những điểm quan trọng của biện pháp cải cách trên là phân phối công bằng giữa các quốc gia quyền đánh thuế lợi nhuận của các công ty đa quốc gia, ví dụ như tập đoàn dầu khí BP có mặt tại 85 nước. Ngoài ra, nằm trong tầm ngắm còn có « 100 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thế giới, chỉ riêng họ chiếm đến một nửa lợi nhuận của cả thế giới », trong đó có GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), theo giải thích của ông Pascal Saint-Amans, thuộc OCDE.

Một điểm quan trọng khác trong cải cách là sẽ có ít nhất 10.000 doanh nghiệp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Đây là những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 750 triệu euro. 

Covid-19 tại Pháp: Hội đồng Khoa học muốn siết chặt các biện pháp để ngăn chặn biến thể Delta

Thanh Phương

image.png
Ảnh chụp trên đại lộ Champs-Elysées, Paris, Pháp, ngày 17/06/2021. AP – Michel Euler

Trước đà lây lan nhanh chóng của biến thể virus Delta, hôm qua, 09/07/2021, Hội đồng Khoa học, cố vấn cho chính phủ Pháp về phòng chống Covid-19, đã yêu cầu phải siết chặt các biện pháp, đặc biệt là bắt buộc nhân viên y tế chích ngừa và ban hành các biện pháp hạn chế theo địa phương.

Vào tối thứ Hai 12/07, sau cuộc họp của Hội đồng cố vấn dịch tễ, tổng thống Emmanuel Macron sẽ ngỏ lời với dân Pháp để công bố những biện pháp mới. Theo điện Elysée, tổng thống Macron sẽ ra các quyết định dựa trên các dữ liệu y tế mới nhất, cho thấy là biến thể Delta (có mức độ lây nhiễm cao hơn 60% so với các loại biến thể trước) nay đã chiếm hơn phân nửa số ca nhiễm mới ở Pháp.

Sau nhiều tuần được cải thiện, tình hình dịch bệnh đã diễn biến xấu trở lại, theo cảnh báo của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp. Số liệu tổng kết mà cơ quan này công bố tối qua cho thấy, đã có thêm 4.580 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cao hơn 68% so với tuần trước. Tỷ lệ lây nhiễm tăng rất nhanh, đặc biệt là ở lứa tuổi 15-44. Sự lây nhiễm nhanh chóng trong giới trẻ gây lo ngại rất nhiều, trong bối cảnh kể từ tối hôm qua 09/07, các sàn nhảy (discothèque) đã được phép mở cửa trở lại ở Pháp, sau khi phải đóng cửa suốt từ tháng 03/2020.

Hôm qua, Hội đồng Khoa học cảnh báo đợt dịch thứ tư do biến thể Delta gây ra có thể ập đến rất nhanh, cho dù tỷ lệ tiêm chủng rất cao. Các nhà khoa học nhắc lại là dịch bệnh chỉ có thể được khống chế một khi có từ 90% đến 95% dân Pháp được chích ngừa hoặc đã từng bị nhiễm.

Để kềm chế đà lây lan của biến thể Delta, Hội đồng Khoa học đề nghị giảm mức giới hạn số người (hiện được ấn định là 1.000 người) tham gia các sự kiện cần phải trình giấy chứng nhận y tế (đã chích ngừa hoặc xét nghiệm âm tính). Các nhà khoa học cũng khuyến cáo nên thi hành các biện pháp hạn chế tại những vùng đang bị dịch nặng nhất, kể cả trong tháng 7-8 và tại những nơi nghỉ hè.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, hôm nay, vùng Catalunya, nơi tình hình dịch bệnh rất phức tạp, đóng cửa các discothèque và những nơi giải trí ban đêm khác. Để tham dự các sự kiện ngoài trời quy tụ hơn 500 người, khán giả phải trình kết quả xét nghiệm âm tính.

Còn tại Hà Lan, thủ tướng Mark Rutte cũng đã ra lệnh đóng cửa các hộp đêm và đóng cửa các nhà hàng kể từ nửa đêm, sau khi số ca nhiễm mới tại nước này tăng gấp 7 lần trong vòng một tuần, lên tới 7.000 ca vào hôm qua.

Related posts