Cập nhật tin COVID-19 ở VN sáng thứ Hai: Ca nhiễm COVID-19 liên tục leo dốc

Hiểu Minh

Ca nhiễm COVID-19 liên tục leo dốc, Thủ tướng mong người dân thông cảm

Bộ Y tế tối 11/7/2021 công bố  thêm 713 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày là 1.953, trong đó có tám ca nhập cảnh. Đa số vẫn tập trung tại tâm dịch TP.HCM với 1.397 ca.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Việt Nam có trên 1.500 ca nhiễm và tiệm cận với con số 2.000 ca trong khi một số tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Chính Phủ.

Hiện dịch cũng bắt đầu bùng phát lại ở các tỉnh phía Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh các nhân viên y tế đang phải gồng mình đối phó với dịch bệnh.

Tối 11/7, Việt Nam cũng ghi nhận thêm 1 cột mốc đáng buồn khi có thêm 3 ca tử vong do COVID-19 đều ở Đồng Tháp. Nâng số trường hợp tử vong lên 119 người, con số này hiện vẫn thấp so với các quốc gia khác.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến làm việc ở Long An ngày 10 tháng 7,  ngày 11 tháng 7 tiếp tục đi đến các cơ sở y tế ở Tây Ninh và TP.HCM kiểm tra tình hình.

Trong buổi làm việc với Sài Gòn chiều 11/7, ông Chính cũng cho biết, thời gian qua dịch diễn biến phức tạp, nếu có sai sót mong người dân thông cảm.

Báo Zing dẫn lời ông Chính nói: “Dịch diễn biến phức tạp, chủng Delta rất nguy hiểm, có lúc lúng túng, bị động, chưa làm tốt phận sự thì mong đồng bào, nhân dân chia sẻ cho TP.HCM và Chính phủ”.

Trước đó, các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội tràn ngập phản ánh giá cả tăng phi mã tại Sài Gòn, khiến người dân khốn đốn, nào là xăng tăng, điện tăng, rau tăng, có người phản ánh cạn tiền, ăn mì gói ăn cầm hơi mà cũng bị tăng gấp hai, gấp 3, thật là không biết nói sao.

Hiện các tỉnh bùng phát ca nhiễm đang căng sức kiểm soát nguồn lây, khắp các trang mạng trong nước, tin tức dịch bệnh luôn được cập nhật, từ Đà Nẵng, Hà Nội, Khánh Hoà, Hưng Yên và các tỉnh khác đều phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca nhiễm.

Thêm 662 ca COVID-19, riêng Sài Gòn

VnExpress – Bộ Y tế sáng 12/7 ghi nhận 662 ca dương tính COVID-19, gồm 659 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

662 ca mới từ số 29817-30478. Trong đó, 659 ca ghi nhận tại: Sài Gòn (544), Tiền Giang (43), Khánh Hòa (27), Vĩnh Long (26), An Giang (8), Bình Phước (5), Phú Yên (4), Huế và Nghệ An đều một. Trong số này, 478 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn lên 13.556, Phú Yên 440, Tiền Giang 395, Khánh Hòa 184, Vĩnh Long 152, Nghệ An 132, An Giang 87, Bình Phước 26, Thừa Thiên Huế 7.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 26.930, ghi nhận ở 58 tỉnh thành.

Chở F0 đi hát karaoke, tài xế dương tính COVID-19

Nld – Tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính COVID-19, trong đó có 1 người là tài xế đưa 4 người, trong đó có ca F0, đi hát karaoke.

Tối 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính COVID-19.

Trong số 5 ca mắc mới có 1 ca ở xã Hoàn Long là tài xế đưa 4 người, trong đó có F0, đi hát karaoke Đại Tây Dương ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu. 3 ca ở xã Trung Hưng và 1 ca ở xã Thanh Long. 

Như vậy, tính từ 21/6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 109 ca dương tính COVID-19 (Yên Mỹ 73 ca, Khoái Châu 11 ca, Ân Thi 11 ca, Tiên Lữ 8 ca, Kim Động 4 ca, Phù Cừ 1 ca, 1 ca có địa chỉ tại Hà Nội).

Hà Nội: Điều dưỡng Bệnh viện Bắc Thăng Long dương tính COVID-19

Dantri – Cụ thể, trường hợp này là chị N.T.M.L., sinh năm 1984, là điều dưỡng tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bắc Thăng Long. Qua điều tra xác định chị L. có tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn từ ngày 24/6 đến ngày 7/7. Ngày 11/7, điều dưỡng L. có kết quả dương tính COVID-19. Liên quan đến điều dưỡng L., có 3 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung.

Như vậy, bệnh nhân L. là ca dương tính thứ 15 được ghi nhận trong ngày hôm nay tại Hà Nội, 14 ca còn lại bao gồm: 3 trường hợp tại KCN Thăng Long, 10 trường hợp bay về từ TP.HCM và 1 trường hợp bay về từ Đà Nẵng.

Từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3 chùm ca bệnh chính là: chùm ca bệnh Mỹ Đức, chùm ca bệnh KCN Thăng Long và chùm ca bệnh liên quan TP.HCM.

Quận 7 đề xuất tạm ngưng hoạt động 29 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận

Tuoitre – Ngày 11/7, UBND quận 7 (TP.HCM) yêu cầu Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM và Công ty TNHH Tân Thuận thông báo đến 29 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận có các trường hợp công nhân nghi nhiễm COVID-19 tạm thời phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh.

Đồng thời, xem xét tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với 29 doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Việc xem xét tạm ngừng hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận là nhằm kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong Khu chế xuất và ra cộng đồng.

Khu chế xuất Tân Thuận hiện có 250 công ty với khoảng 60.000 người lao động.

Trước đó, ngày 9/7, đã có hai doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận với tổng cộng gần 2.000 công nhân quyết định tạm ngừng hoạt động 15 ngày để phòng dịch.

Đồng thời vào ngày 6/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 đã ra văn bản về thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận (không bao gồm Khu chế xuất Tân Thuận).

Related posts