Nikkei: Indonesia ‘vượt’ Ấn Độ, trở thành ổ dịch lớn nhất châu Á

Vũ Dương

Theo hãng tin Nikkei Asia, Indonesia đã vượt Ấn Độ và trở thành tâm dịch lớn nhất châu Á với số ca mắc virus corona mới mỗi ngày trên ngưỡng 40.000 trong hai ngày liên tiếp.

Indonesia ngày 13/7 ghi nhận 47.899 ca mắc mới trong 24 giờ, phá vỡ kỷ lục 40.427 ca được thiết lập một ngày trước đó.

Tại Ấn Độ, nơi từng là ổ dịch lớn nhất châu Á, số trường hợp nhiễm virus corona mới ghi nhận trong ngày 13/7 ở ngưỡng 32.906, giảm 4.248 ca so với một ngày trước đó.

Theo phân tích của Nikkei Asia, Indonesia hiện có khoảng 270 triệu dân, chỉ bằng 1/5 so với Ấn Độ. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại nước này lại cao hơn Ấn Độ. Tương quan giữa số bệnh nhân so với dân số ở Indonesia là 132 ca trên một triệu người, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ là 26 ca trên một triệu người.

Bình quân cứ một triệu người ở Indonesia thì có 3 ca tử vong vì COVID-19, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ là 2 ca tử vong trên một triệu dân.

Tỷ lệ số người dương tính với virus corona trên tổng số trường hợp xét nghiệm ở Indonesia dao động quanh ngưỡng 30% trong tuần đầu tháng 7, trong khi con số này ở Ấn Độ là 2%.

Ấn Độ hiện vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất ở châu Á kể từ khi đại dịch bùng phát với hơn 30,9 triệu trường hợp dương tính với virus corona và 410.784 ca tử vong tính đến ngày 13/7. Xếp thứ hai là Indonesia với 2.615.529 ca nhiễm và 68.219 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, trong khi diễn biến dịch tại Ấn Độ trên đà hạ nhiệt so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 5, đợt bùng dịch tồi tệ nhất của Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại.

Các bệnh viện ở Indonesia đã quá tải, nhiều bệnh nhân không được chăm sóc, tình trạng thiếu oxy được báo cáo rộng rãi trong những ngày vừa qua. Hiện nhiều nước khẩn cấp gửi oxy đến Indonesia gồm Singapore, Australia.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin hôm 13/7 cho biết Indonesia cần thêm 20.000 y tá và 3.000 bác sĩ để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm.

Related posts