NSW ghi nhận 98 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Tính đến 11 giờ sáng nay (thứ Hai 19/7), NSW ghi nhận 98 ca nhiễm mới, trong số đó có 20 người bị lây trong lúc di lại trong cộng đồng.

61 ca phát xuất từ các ổ dịch bao gồm 43 lây từ trong gia đình và 18 ca lây với tiếp xúc với người bị nhiễm – 37 ca đang được điều tra.

Và trong số 98 ca nhiễm mới có 67 ca xảy ra trong khu vực tây-nam của Sydney.

“Vui lòng nhớ rằng, con số 20 là con số mà chúng ta phải giảm xuống mức tối đa,” bà Thủ hiến Berejiklian nói trong buổi họp báo sáng nay.

“Chúng ta cần phải cố gắng để giảm số người nhiễm từ cộng đồng không biết nguồn gốc xuống gần zero để có thể chấm dứt sự phong tỏa.”

“Chúng ta cần gia đình nào ở trong gia đình đó, đừng có tiếp xúc với gia đình khác. Đáng tiếc là có nhiều người đã bị nhiễm từ trường hợp nào.

“Trường hợp thứ hai bị lây nhau nhiều nhất là nơi làm việc.

“Đó là lý do là chúng ta đưa ra luật mới về nơi làm việc. Chúng ta bắt buộc phải ngừng một số dịch vụ thương mại và nhân công từ vùng miền tây-nam của Sydney không được rời khỏi nhà để đi làm cho đến cuối tháng 7, bởi vì nơi làm việc không những chỉ lây cho người làm chung mà còn lây lan ra cộng đồng, từ người này sang người khác, từ vùng này sang vùng khác,” bà nói.

Phó Cảnh sát trưởng của NSW, ông Garry Worboys cho biết trong 24 giờ qua cảnh sát NSW đã ghi 201 tờ giấy phạt đối với những người không chấp hành luật phong tỏa như không mang khẩu trang, tụ tập đông người và đi ra ngoài đường không có lý do chính đáng.

Trong lúc đó tại Victoria, trong 24 giờ qua có 12 ca nhiễm mới và Thủ hiến Andrews vừa xác nhận sáng nay là dự tính phong tỏa chỉ có 5 ngày (đến 12 giờ đêm tối thứ mai (thứ Ba 20/7)) không thể làm được, nhưng ông Andrews chưa thông báo sẽ kéo dài thêm bao lâu.

Related posts