NSW ghi nhận 478 ca nhiễm trong 24 giờ qua

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết trong 24 giờ qua tiểu bang có 478 ca nhiễm mới, dĩ nhiên là bà thất vọng nhiều vì con số vẫn còn quá cao, vượt qua khỏi kỷ lục 466 vào  hôm thứ Bảy. Trong 3 ngày liên tiếp số ca nhiễm ở NSW vượt quá con số 400.

Vi khuẩn Delta đã lây lan đến vùng Central West của NSW, một cửa tiệm Subway ở Bathurst, hai quán cà phê ở Orange và hai địa điểm ở Mudgee là những nơi mới nhất trong danh sách những điểm nóng. Những ai đến các địa điểm nói trên phải đi xét nghiệm nay.

Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant cho biết sự phong tỏa đã mang lại kết quả mặc dầu số ca nhiễm hôm nay vẫn còn cao.

“Nếu chúng ta không hạn chế sự đi lại thì con số sẽ còn cao hơn nhiều,” bà nói.

Trong số 478 ca nhiễm mới có 141 ca liên quan đến những ổ dịch đã biết – 120 ca lây từ trong gia đình và 21 do tiếp xúc với những người thân – và 337 ca đang được điều tra.

Có 97 người bị cách ly hoàn toàn trong thời gian bị nhiễm và 30 người bị cách ly một phần trong thời gian bị nhiễm, 61 người đi lại trong cộng đồng trong suốt thời gian bị nhiễm và còn lại 290 người bị cách ly đang chờ điều tra.

Trong số 478 có hai ca là những người từ ngoại quốc trở về. Tính từ khi dịch bệnh bắt đầu cho đến hôm nay, tổng số các ca nhiễm tại NSW là 13,789.

Trong 24 giờ qua có 8 tử vong vì Covid, trong đó có một người đàn ông tuổi 40s chưa chích ngừa ở vùng tây nam của Sydney và đáng buồn nhất là một cậu trai 15 tuổi cũng ở vùng tây nam Sydney qua đời ở bệnh viện Sydney Children’s Hospital. Nâng tổng số tử vong vì Covid ở NSW lên 112.

Từ cái chết của cậu thiếu niên trên, bà Berejiklian kêu gọi những người trẻ phải xem vi khuẩn Covid là một hiểm họa thật sự (take it seriously), vì nó có thể gây tử vong cho bất kỳ ai, không phân biệt tuổi.

Bà Berejiklian cũng cho biết vùng tây nam Sydney và miền tây Sydney vẫn là hai nơi đáng quan ngại nhất.

“Những suburbs mà tôi nêu ra đây có số ca nhiễm tiếp tục gia tăng: Marylands, Guildford, Granville, Blacktown, Mount Druitt, Yagoona, Greenacre and Bankstown. Chúng tôi kêu cư dân các vùng nói trên hạn chế tối đa việc ra đường.”

Related posts