Trưởng Y tế của NSW cho biết sẽ có sự thay đổi lớn trong việc tiêm chủng

Trưởng Y tế của NSW, Dr Kerry Chant kêu gọi mọi người chích vaccine càng sớm càng tốt. Picture: Gaye Gerard / NCA NewsWireSource:News Corp Australia

Trưởng Y tế của NSW vừa cho biết sẽ có một thay đổi lớn về việc chích ngừa Covid tại NSW để kịp thời ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn biến dạng Delta.

Sáng hôm nay bà Kerry Chant tiết lộ cho biết một số trung tâm chích ngừa sẽ được dựng lên để tiêm vaccine AstraZeneca mà không phải hẹn trước, bắt đầu ngay từ thứ Ba này (27/7).

Chưa rõ là những trung tâm này có tiêm cho những người dưới 40 hay không, nhưng Dr Chant cho biết những chi tiết cụ thể sẽ được cho biết vào ngày thứ Ba.

Những cư dân trẻ hơn nếu muốn chích loại vaccine này hãy hẹn với bác sĩ gia đình.

Hội Đồng Cố Vấn Kỹ Thuật về Miễn Dịch của Úc (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) vừa ra một thông bào vào hôm thứ Bảy kêu gọi tất cả các vị thành niên đang sống ở Sydney hãy chích bất cứ loại vaccine nào đang có bao gồm luôn AstraZeneca khi thành phố này đang bước vào tuần lễ thứ năm bị phong tỏa.

Vào hôm thứ Năm tuần rồi, Dr Chant cho biết thật là thất vọng khi có quá ít người trên 60 tuổi tận dụng cơ hội này để chích vaccine AstraZeneca.

Bà nói mọi người nên tập dụng cơ hội nào để chích bất cứ loại vaccine đang có bởi vì cần đến vài tuần để sự bảo vệ bắt đầu có tác dụng.

“Trước tình hình khẩn cấp này, những quý vị trên 60 và 70 nên đến bác sĩ gia đình hoặc các dược sĩ cũng được phép chích vaccine trong những ngày tới – để chích một liều vaccine và vui lòng hãy giữ cho bạn được an toàn.

“Vaccine không phải là giải pháp ngắn ngạn. Bạn sẽ không thấy hiệu quả của nó trong vòng 2, hay 3 tuần, nhưng đó một phần của giải pháp lâu dài để chúng ta có thể ra khỏi cuộc phong tỏa hiện nay,” bà nói.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết bà sẽ có cuộc họp quan trọng với nội các của bà trong tuần này để có những quyết định quan trọng.

Cuộc họp này sẽ vạch ra “một cuộc sống nhu thế nào” tại NSW sau ngày thứ Bảy này, ngày mà cả thành phố lớn Sydney dự định sẽ chấm dứt sự phong tỏa.

“Vào những ngày tới trong tuần này, nội các của chúng tôi sẽ làm việc với các chuyên viên y tế, để có những quyết định về cuộc sống tại NSW sẽ ra sao sau ngày 31 tháng 7 này,” bà Gladys Berejiklian nói hôm nay.

“Chúng tôi sẽ thông báo cho cộng đồng biết trong vài ngày tới.

 “Và như tôi đã nói với cộng đồng nhiều lần, vui lòng hiểu rằng nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho cộng đồng được an toàn nhất nhưng đồng thời cũng bảo đảm quý vị được tự do càng nhiều càng tốt.”

Chính phủ của bà Berejiklian dự tính sự phong tỏa chỉ kéo dài đến cuối tuần này nhưng cho đến nay điều này gần như chắc chắn sẽ không thực hiện được khi số ca nhiễm vào hôm nay vẫn còn đến 145 ca.

Related posts