Tin thế giới sáng thứ Sáu

Covid-19: Thế giới vượt mốc 200 triệu ca nhiễm

Trọng Nghĩa

image.png
Nhân viên thành phố dán áp phích nâng cao kiến thức về dịch Covid-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 29/07/2021. REUTERS – AJENG DINAR ULFIANA

Theo hãng tin Pháp AFP, tính sáng nay 05/08/2021, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 200 triệu kể từ khi phát hiện ra virus vào tháng 12/2019. Điều đáng ngại là sự lây nhiễm bắt đầu tăng mạnh trở lại, cho dù tỷ lệ tử vong tăng chậm hơn.

Thống kê mà hãng tin Pháp thiết lập trên cơ sở các báo cáo chính thức tính đến 7 giờ sáng, giờ quốc tế hôm nay, ghi nhận tổng cộng 200.065.905 ca nhiễm Covid-19. Đây là một con số cực lớn, nhưng rất có thể còn thấp hơn thực tế, vì một tỷ lệ đáng kể các trường hợp bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng vẫn không được phát hiện, do chính sách xét nghiệm khác nhau giữa các quốc gia.

Về từng nước riêng lẻ, số liệu của đại học Mỹ Johns Hopkins cho thấy là Hoa Kỳ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất, với trên 35 triệu trường hợp, chiếm gần 18% số ca nhiễm toàn cầu, theo sau là Ấn Độ với hơn 31 triệu ca, Brazil với hơn 20 triệu. Xa hơn một chút ở phía sau là Nga, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, những nước mà số ca nhiễm đã vượt mốc 5 triệu.

Điều đáng ngại là tốc độ lây nhiễm vẫn đáng ngại. Tổng số ca trên toàn thế giới đã vượt qua mốc 100 triệu vào ngày 26/01 vừa qua, nhưng sau đó đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn sáu tháng.

Gần đây hơn, đà lây nhiễm đã tăng vọt với biến thể Delta. Theo AFP, trung bình đã có hơn 600.000 ca nhiễm hàng ngày được phát hiện trên toàn thế giới trong bảy ngày qua, tăng 68% so với mức thấp đạt được vào giữa tháng 6 (360.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày).

Hơn 100.000 ca tử vong do Covid-19 ở Indonesia
Trong toàn cảnh đó, Đông Nam Á đã nổi lên thành tâm điểm của dịch, với Indonesia đứng đầu danh sách các nước bị nặng nhất, với hơn 3 triệu rưỡi ca nhiểm tính đến trưa nay, theo số liệu của Đại Học Johns Hopskins.

Thê thảm hơn là con số tử vong đã vượt mức 100 ngàn ca kể từ hôm qua, cụ thể là hơn 102.000 người chết.

Số ca nhiễm và tử vong ở quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này đã tăng mạnh kể từ hơn một tháng nay, với khoảng 35.000 người chết riêng trong tháng 7.

Thái Lan ghi nhận 20.920 nhiễm virus corona trong một ngày
Còn tại Thái Lan, vào hôm nay, 05/08, nước này lại ghi nhận con số kỷ lục 20.920 ca nhiễm virus corona trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này lên 693.305 ca kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm ngoái. Thái Lan cũng bị thêm 160 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 5.663, theo trang web của Bộ Y Tế Thái Lan.

Pháp : Số bệnh nhân Covid-19 nằm viện tăng gấp 3 lần sau 1 tuần

Thùy Dương

image.png
Một phòng mổ được chuyển thành phòng điều trị các bệnh nhân Covid nặng tại bệnh viện Bichat, Paris, Pháp, ngày 22/04/2021. AP – Lewis Joly

Hệ thống y tế Pháp đang chịu áp lực ngày càng mạnh. Theo số liệu do Cơ quan Y Tế Pháp công bố chiều tối hôm qua 04/08/2021, số bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng gấp 3 lần chỉ sau 1 tuần (2.511 bệnh nhân).

Số bệnh nhân nặng và số ca tử vong cũng tăng. Hôm qua, Pháp ghi nhận 53 ca tử vong tại bệnh viện trong vòng 24 giờ. Tình hình ngày càng nghiêm trọng ở miền nam nước Pháp, vốn thu hút rất nhiều khách trong mùa du lịch cao điểm. Do sự bùng nổ số ca nhiễm mới trong những ngày qua, miền nam nước Pháp buộc phải tăng cường các biện pháp chống dịch.

Các lễ hội bị cấm ở một phần đảo Corse do tỉ lệ dương tính với virus corona đã tăng lên rất cao : 659 ca trên 100.000 dân. Con số này ở vùng Haute-Corse còn lên tới 836, cao hơn 4 lần so với tỉ lệ trung bình trên toàn quốc. Tỉ lệ này đặc biệt cao ở nhóm thanh thiếu niên 15-19 tuổi : gần 1.900 ca/100.000 dân. Do đó, trên đảo Corse, trẻ vị thành niên bắt buộc phải đeo khẩu trang ở các lễ hội ngoài trời và phải có người lớn đi kèm. Khách sạn, nhà hàng, quán cà phê phải đóng cửa lúc 1 giờ sáng.

Các bệnh viện ở vùng Provence-Alpes-Cote d’Azur và Occitanie phải triển khai “kế hoạch trắng”, huy động nhân viên chăm sóc y tế, thêm số giường cấp cứu để gia tăng khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Pháp chờ phán quyết của Hội Đồng Bảo Hiến về chứng nhận y tế
Hôm nay, 05/08, Hội Đồng Bảo Hiến họp về các biện pháp mới chống dịch Covid-19, đặc biệt là về việc mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận y tế. Quyết định, theo dự kiến được công bố vào cuối chiều hôm nay, được coi là có tính chất quan trọng, “sống còn”, vì sẽ tác động đến chiến lược phòng chống Covid-19 của chính Phủ Pháp.

Đô đốc Aquilino: Mỹ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông để bảo đảm thịnh vượng cho tất cả các nước

Thùy Dương

image.png
Hai cụm tàu sân bay tấn công USS Ronald Reagan và USS Nimitz tại Biển Đông ngày 06/07/2020. AP – Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton

Đô đốc John C. Aquilino, tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ – Thái Bình Dương (Indo-Pacom), khẳng định Indo-Pacom dành nhiều thời gian với các đồng minh và đối tác của Washington để làm giảm căng thẳng ở Biển Đông, bảo đảm quyền tự do hàng hải cho tất cả, duy trì ổn định, hòa bình và sự thịnh vượng chung của khu vực, bảo đảm rằng trật tự dựa trên luật lệ quốc tế được duy trì và các đòi hỏi bất hợp pháp không thể được đưa ra mà không bị phản đối.

Những tuyên bố trên được đô đốc Aquilino đưa ra hôm qua, 04/08/2021, tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado, Mỹ. Theo trang mạng của bộ Quốc Phòng Mỹ, đô đốc John C. Aquilino nhấn mạnh Indo-Pacom tập trung mối quan tâm vào các hoạt động của Trung Quốc, bởi hành động của nước này thường không khớp với các phát biểu của Bắc Kinh. Tư lệnh bộ chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ – Thái Bình Dương khẳng định điều ông quan tâm nhất không phải là lời nói, mà là hành động của Bắc Kinh.

Một trong những mối quan tâm đặc biệt của Indo-Pacom là các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, mà theo đô đốc Aquilino, đang ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia trong khu vực. Đô đốc Aquilino khẳng định khoảng 1/3 lượng khí thiên nhiên hóa lỏng trung chuyển qua Biển Đông và 1/4 giao thương toàn cầu được thực hiện qua vùng biển này. Các quốc gia giáp Biển Đông cũng phải dựa vào nguồn tài nguyên của vùng biển này. Biển Đông cực kỳ quan trọng đối với các quốc gia trong khu vực.

Theo đô đốc Aquilino, những yêu sách trái phát luật của Bắc Kinh đối với toàn bộ Biển Đông có “tác động trực tiếp và tiêu cực đến mọi quốc gia trong vùng”, gây hại cho sinh kế của người dân trong khu vực, cho dù đó là các hoạt động đánh bắt cá, hay tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do đó, tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ – Thái Bình Dương khẳng định “việc thực thi các biện pháp răn đe tổng hợp” của Indo-Pacom phải được tiến hành ngay lập tức và phải coi đó là “nhu cầu cấp bách”. Vị đô đốc cũng nhấn mạnh Mỹ hoạt động ở Thái Bình Dương suốt hơn 80 năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy để bảo đảm hòa bình, ổn định và sự thịnh vượng.

Chính quyền Biden phê duyệt thương vụ vũ khí đầu tiên cho Đài Loan

Trọng Nghĩa

image.png
Lính Mỹ hướng dẫn cho lính Irak sử dụng pháo tự hành M109 tại một căn cứ ở phía nam thành phố Mosul, Irak, ngày 22/01/2010. AFP – MUJAHED MOHAMMED

Chính quyền Mỹ ngày 04/08/2021 cho biết đã phê chuẩn thương vụ bán vũ khí trị giá 750 triệu đô la cho Đài Loan. Hành động này của Washington đã lập tức được chính quyền Đài Bắc hoan nghênh, nhưng được cho là sẽ gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh.

Theo kênh truyền hình Mỹ CNN, chính quyền  tổng thống Biden đã thông báo cho Quốc Hội Mỹ về quyết định bán cho Đài Loan 40 hệ thống pháo tự hành M109 và các thiết bị liên quan.

Theo Cơ Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng thuộc Lầu Năm Góc, thương vụ bán vũ khí này nhằm phục vụ “các lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực liên tục của bên được trợ giúp – ở đây là Đài Loan – để hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy”.

Theo Đạo Luật về Quan Hệ với Đài Loan, được Quốc Hội Mỹ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ bỏ Đài Loan để công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của Trung Quốc. Washington vẫn duy trì quan hệ trong thực tế mặc dù không chính thức với Đài Bắc, và cung cấp vũ khí cùng thiết bị cho đảo này để có thể duy trì khả năng tự vệ.

Đài Loan dĩ nhiên đã đánh giá cao hành động của chính quyền Biden. Ngay hôm qua, trên mạng Twitter, bộ Ngoại Giao Đài Loan cho rằng quyết định của Mỹ sẽ cho phép họ duy trì “khả năng tự vệ vững như bàn thạch, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Nếu Đài Bắc vui mừng, thì Bắc Kinh hết sức tức giận. Trong một thông cáo được công bố vào hôm nay, bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh cực lực chống lại quyết định của chính quyền Biden và đã gởi công hàm phản đối đến phía Mỹ. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng đe dọa là sẽ có phản ứng thích đáng.

Hoa Kỳ và Nhật Bản tuyên bố ủng hộ đặc phái viên ASEAN về Miến Điện

Trọng Nghĩa

image.png
Ngoại trưởng thứ hai của Brunei Erywan Pehin Yusof phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 30/09/2019. REUTERS – BRENDAN MCDERMID

Ngay sau khi Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ASEAN hôm qua, 04/08/2021, thông báo bổ nhiệm ngoại trưởng thứ hai của Brunei, ông Erywan Yusof, làm đặc phái viên của khối về Miến Điện, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã lập tức lên tiếng ủng hộ quyết định của khối Đông Nam Á.

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc họp trực tuyến của các ngoại trưởng thuộc khối Thượng Đỉnh Đông Á EAS (East Asian Summit), ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với việc ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên về Miến Điện trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ cuộc đảo chánh quân sự ngày 01/02 vừa qua tại quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị, ngoại trưởng Nhật nhấn mạnh thêm rằng đặc phái viên ASEAN cần sớm bắt tay vào việc, sao cho đạt được những kết quả cụ thể, như đối thoại giữa tất cả các bên liên quan tại Miến Điện.

Về phần mình, trong một bản thông cáo, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng xác định rằng Hoa Kỳ hoan nghênh việc của ASEAN bổ nhiệm ông Erywan Yusof làm đặc phái viên về Miến Điện, với một nhiệm vụ quan trọng là thiết lập được đối thoại giữa chính quyền quân sự và phe đối lập.

Hồ sơ Miến Điện là một trong những trọng tâm của Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN lần thứ 54 mở ra từ thứ Hai, 02/08, dưới quyền chủ tọa của chủ tịch luân phiên năm nay là Brunei. Dù đã được nhất trí từ đầu, việc bổ nhiệm đặc sứ ASEAN đã gặp khó khăn, và mãi đến hôm qua, 04/08, các nước mới cử ra được nhân vật có trách nhiệm thực thi bản Đồng Thuận 5 điểm mà khối Đông Nam Á đã đề ra để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Miến Điện.

Thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ thảo luận với đại diên “chính phủ dân sự” Miến Điện
Cũng liên quan đến tình hình Miến Điện, hôm qua, thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman đã nói chuyện qua điện thoại với bà Zin Mar Aung, người đã được bổ nhiệm làm quyền ngoại trưởng trong Chính Phủ Thống Nhất Quốc Gia Miến Điện (NUG), do các thành viên của chính phủ dân cử trước đây và các nhân vật đối lập với chính quyền quân sự thành lập.

Theo hãng Kyodo, đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên được công bố giữa một quan chức cấp cao của Mỹ với chính quyền đối lập “dân cử” của Miến Điện.

Đối với giới quan sát, việc tiếp xúc với đại diện chính quyền dân cử Miến Điện đồng nghĩa với sự công nhận tính chính đáng của chính quyền này. Trước các đồng nhiệm trong khối ASEAN, ngoại trưởng Mỹ đã không ngần ngại “bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về cuộc đảo chính quân sự” ở Miến Điện và kêu gọi ASEAN “có hành động chung để thúc giục quân đội chấm dứt bạo lực, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công và khôi phục tiến trình dân chủ tại Miến Điện”.

Canada cảnh báo công dân về nguy cơ bị cấm rời khỏi Hồng Kông

Thùy Dương

image.png
Hành khách đang xếp hàng chờ lên máy bay tại sân bay Hồng Kông ngày 04/02/2020. AP – Achmad Ibrahim

Chính quyền Ottawa hôm nay, 05/08/2021, cảnh báo những công dân Canada đến Hồng Kông là chính quyền thành phố này có thể ngăn cản họ rời Hồng Kông, giống như chính sách cấm xuất cảnh được áp dụng ở Hoa lục.

Cơ quan tư vấn cho người Canada du lịch đến Hồng Kông cảnh báo trên Twitter là, theo một đạo luật mới, lãnh đạo cơ quan di trú Hồng Kông có quyền ngăn cản mọi người lên máy bay rời Hồng Kông hoặc đến thành phố này. Luật mới có hiệu lực từ Chủ Nhật 01/08,  làm dấy lên nỗi lo sợ là nhiều người, kể cả người ngoại quốc, sẽ không thể rời khỏi thành phố này.

Nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã chỉ trích đạo luật này, nhưng Canada là nước đầu tiên đề cập rõ ràng đến nguy cơ bị cấm xuất cảnh trong một thông báo về tư vấn du lịch. AFP nhắc lại “lệnh cấm xuất cảnh” thường được Hoa lục sử dụng nhắm vào các nhà đấu tranh thách thức chính quyền, cũng như những doanh nhân có liên quan đến các vụ tranh chấp thương mại.

Chính quyền Hồng Kông khẳng định luật này sẽ không được áp dụng đối với những người rời khỏi thành phố, mà là nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng cách diễn giải nói trên không có nghĩa là luật chỉ nhắm vào các chuyến bay hoặc những người nhập cư đến Hồng Kông : Các chuyên gia pháp lý nhận định luật có thể được áp dụng cho bất kỳ ai tìm cách rời khỏi Hồng Kông. Để giải tỏa mối lo ngại đó, hồi tháng 04/2021, chính quyền Hồng Kông cho biết sẽ soạn thảo một luật phụ quy định rằng luật mới sẽ chỉ áp dụng cho các chuyến bay đến.

Bà Mạnh Vãn Châu lại ra trước tư pháp Canada
Cảnh báo của Canada được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Canada – Trung Quốc thời gian qua vẫn căng thẳng trên nhiều hồ sơ. Riêng về vụ việc liên quan đến bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính và cũng là con gái của nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc, phiên tòa mới nhất về khả năng dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ đã được mở ra hôm qua 04/08 tại Vancouver, gần 3 năm sau khi bà Mạnh bị bắt trên lãnh thổ Canada theo yêu cầu của Mỹ, với lý do bà gian lận về ngân hàng. Tiến trình xét xử dự kiến kéo dài nhiều tuần. AFP cho biết, hôm 03/08, một đại diện của Hoa Vi Canada coi đó là một vụ án chính trị, một sự vi phạm nhân quyền.

Related posts