Cựu thủ tướng Úc: Ấn Độ nên chiếm vị trí Bắc Kinh trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Vũ Dương

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott (ảnh: Youtube/ ABC News (Australia)).

Cựu Thủ tướng Úc “Tony Abbott” đã kêu gọi Ấn Độ hãy giành “vị trí chính đáng” của mình trong số các quốc gia dân chủ và thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, theo trang Epoch Times.

Trong một bài bình luận đăng trên tạp chí “The Australian”, cựu thủ tướng đã viết: “Mặc dù hiện tại [Ấn Độ] không giàu bằng Trung Quốc, nhưng với tư cách là một nền dân chủ theo pháp quyền và là nhà sản xuất thép và dược phẩm lớn thứ hai thế giới, với phiên bản Thung lũng Silicon của riêng mình, Ấn Độ hoàn toàn có thể thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Ông cũng lưu ý rằng cùng với việc [Đảng Cộng sản] Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến hơn, và vì lợi ích của người dân trên thế giới, Ấn Độ nên chiếm vị trí chính đáng của mình trong số các quốc gia càng sớm càng tốt.

Ông cho biết thêm “… Bởi vì các thỏa thuận thương mại là có liên quan đến chính trị cũng như kinh tế,… một thỏa thuận nhanh chóng giữa Ấn Độ và Úc sẽ là dấu hiệu quan trọng cho thấy thế giới dân chủ đang dần rời xa Trung Quốc cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài của cả hai quốc gia chúng ta”.

Ông Abbott đang hoàn thành chuyến thăm thương mại chính thức tới Ấn Độ, nơi ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh hàng đầu đất nước để tìm hiểu và mở rộng các cơ hội Thương mại và Đầu tư.

Trong khi đó, quan hệ song phương giữa Australia và Ấn Độ đã phát triển trong những năm gần đây với việc cả hai bên đang nỗ lực hướng tới việc hoàn tất “Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế Toàn diện”, và đã được đàm phán trong hơn một thập kỷ.

Nhật Bản, Úc ..và Ấn Độ cũng đang tiến hành Sáng kiến “K​hả năng phục hồi của chuỗi cung ứng” để giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục hiếu chiến ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vốn gây căng thẳng cho quan hệ với cả ba quốc gia này.

Related posts