Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo từ chức

Sau nhiều tháng bị áp lực từ mọi phía, cuối cùng vào hôm thứ Ba (10/8, giờ Mỹ) Thống đốc New York Andrew Cuomo (Đảng Dân chủ) thông báo sẽ từ chức trong vòng 14 ngày. Lời tuyên bố này được ông Cuomo đưa ra một tuần sau khi Tổng chưởng lý New York Letitia James công bố báo cáo điều tra kết luận thống đốc quấy rối tình dục ít nhất là 11 phụ nữ.

Thống đốc Cuomo sẽ từ chức sau khi nghị viện New York hôm thứ Hai (9/8) đã bắt đầu các cuộc thảo luận về luận tội hành vi của thống đốc, cùng lúc đó nhiều quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ, kể cả Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đều lên tiếng kêu gọi thống đốc New York đương nhiệm hãy từ chức.

Trong bài phát biểu thông báo từ chức, Thống đốc Cuomo đã nói rằng ông không cố ý có những hành vi khiếm nhã đối với bất kỳ nhân viên nữ hoặc bất kỳ phụ nữ nào. Ông khẳng định rằng những cáo buộc chống lại ông có “động cơ chính trị”. Chính trị gia kỳ cựu đã đang làm thống đốc New York ba nhiệm kỳ giải thích lý do ông từ chức là vì ông không muốn quá trình luận tội sẽ đẩy New York vào tình trạng hỗn loạn trong nhiều tháng.

“Tôi yêu New York và tôi yêu quý vị. Mọi thứ tôi đã từng làm là lấy động lực từ tình yêu đó và tôi sẽ không bao giờ muốn trở hành kẻ vô tích sự theo bất kỳ cách nào”, Thống đốc Cuomo bày tỏ, theo The Epoch Times.

Tuần trước, Tổng chưởng lý New York Letitia James, cũng là một đảng viên Đảng Dân chủ, đã công bố một báo cáo dài cáo buộc Thống đốc Cuomo đã có hành vi quấy rối tình dục đối nhiều phụ nữ. Bà James chưa buộc tội hình sự ông Cuomo, nhưng các công tố viên đã loan báo họ đang điều tra hình sự hành vi của thống đốc New York.

Ông Cuomo cũng đang bị cáo buộc quản lý sai đại dịch COVID-19, cụ thể là chính quyền của ông đã che giấu hàng nghìn ca COVID-19 tử vong là bệnh nhân tại các nhà dưỡng não.

Sau khi ông Cuomo rời nhiệm sở, Phó Thống đốc Kathy Hochul, 62 tuổi, sẽ trở thành thống đốc thứ 57 của tiểu bang New York. Bà Hochul là cựu thành viên Quốc hội và bà đang có cơ hội trở thành nữ thống đốc đầu tiên của New York. Ông Cuomo cho biết rằng bà Hochul là một người có khả năng và sẽ hoàn thành tốt công việc.

Thống Đốc New York Andrew Cuomo, trái, và Phó Thống Đốc Kathy Hochul trong một cuộc họp nội các tiểu bang New York. (Hình: AP Photo/Mike Groll, File)

Tai tiếng tình dục trong thời đại #MeToo này không chỉ làm tiêu tan sự nghiệp của một cá nhân, mà cũng là của một gia đình chính trị gia nổi tiếng. Cha của ông Cuomo là Mario Cuomo từng là thống đốc New York trong thập niên 80 và 90. Cá nhân ông Andrew Cuomo từng được nhiều người coi là có khả năng tranh cử tổng thống. Ngay cả trong khi có những xầm xì về quấy rối tình dục, ông Cuomo cũng tính tới việc tái tranh cử vào năm 2022.

Mặc dầu từ chức ông Cuomo vẫn còn phải đối diện với các cuộc điều tra hình sự.

Related posts