NSW ghi nhận 390 ca trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua (tính đến 8 giờ tối hôm qua) NSW ghi nhận 390 ca nhiễm mới, tỉ lệ gia tăng cao nhất trong một ngày (so với hôm qua 344) từ trước đến nay.

Trong 390 ca nhiễm mới có 98 người bị cách ly hoàn toàn trong thời gian bị nhiễm, 43 bị cách ly một phần trong thời gian bị nhiễm và 58 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong thời gian bị nhiễm.

Đồng thời cũng có 2 tử vong, một phụ nữ tuổi 40s ở Cabramatta (rất có thể là người Việt) mất tại nhà và một cụ ông tuổi 90s ở vùng Hunter. Cụ ông này đã chích ngừa, còn người phụ nữ thì chưa.

Điều đáng lo ngại nhất của vi khuẩn Delta là không chỉ ảnh hưởng ở người lớn tuổi mà cả trẻ em.

Trong số 344 ca nhiễm vào ngày hôm qua có đến 44 trẻ em (tuổi từ 9 trở xuống). Đây là mối lo ngại mới đối với chính phủ Úc.

Sự gia tăng đáng kể về số ca nhiễm và sự lây lan đến các vùng nông thôn có thể khiến cho NSW sẽ áp dụng luật phong tỏa toàn tiểu bang.

Thủ hiến Gladys Berejiklian dự đoán là tiểu bang sẽ đạt được mốc điểm 70% tỉ lệ chích ngừa vào cuối tháng 10.

“Cho đến nay chúng ta đã tiếp hành rất tốt, tôi nghĩ đến cuối hôm nay chúng ta đạt được 4.7, 4.8 triệu liều chích,” bà Berejiklian said.

“Hy vọng chúng ta đạt được 5 triệu liều đã chích vào đầu tuần tới và 6 triệu liều vào cuối tháng 8.

“Chúng tôi đang nhắm đến mốc điểm đó, bởi vì chúng ta biết rằng khi tỉ lệ người chích càng nhiều thì cơ hội để chúng ta được sống tự do và an toàn trong tương lai càng cao”.

Vùng Bathurst (cách Sydney 200km) cũng đang đặt trong tình trạng báo động khi vi khuẩn Covid được phát hiện trong hệ thống nước thải.

Vùng miền tây của Sydney đang báo động khi có 25 ca được phát hiện tại vùng Dubbo. Tuy nhiên số ca nhiễm cao nhất tại NSW vẫn là vùng Canterbury-Bankstown.

Vùng lãnh thổ thủ đô ACT đã bắt đầu bị phong tỏa từ 5 giờ chiều hôm qua.

Tình hình của tiểu bang Victoria cũng đang đáng lo ngại khi có đến 15 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Trong lúc đó Queensland có 7 ca nhiễm mới.

Related posts