Chén” được vợ đồng chí, Bùi Trường Giang ngạo nghễ thăng chức

Minh Tú

Câu hỏi đầu tiên là, Bùi Trường Giang là ai?

 Bùi Trường Giang là người gốc Hà Nội, cùng quê với ông Nguyễn Phú trọng. Tuy nhiên Giang nhỏ hơn ông Trọng 31 tuổi thuộc thế hệ hậu sinh. Về khoảng học tập, ông Giang ấn tượng hơn Nguyễn Phú Trọng, ông này đã từng là học chuyên Anh tại Trung học Amsterdam, sau khi tốt nghiệp trung học Giang thi vào đại học Ngoại thương Hà Nội (khoá 1992-1997). Ra trường, Giang đầu quân về Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, tổ chức trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 2002, Bùi Trường Giang học thạc sĩ tại Trường Quản lý và Chính sách công tại Hàn Quốc. Đây là suất du học của các hạt giống đỏ cho người gốc Hà Nội. Khi du học về, Giang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm nghiên cứu An ninh và Chiến lược quốc tế (CISS), của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Không biết do xuất sắc thật hay do chạy chọt mà Bùi Trường Giang lọt vào “top 10 gương mặt tiêu biểu VN năm 2009”. Sau đó, Giang leo lên chức Phó viện trưởng Viện Kinh tế, thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Năm 2012, Bùi Trường Giang được bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Chủ tịch nước và là người phát ngôn cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Bắt đầu từ đây, Bùi Trường Giang tìm được sự giúp đỡ của thế lực miền nam. Nhờ Trương Tấn Sang mà Võ Văn Thưởng mới biết Bùi Trường Giang và đưa Giang về sau một thời gian làm người thân cận của ông Trương Tấn Sang.

Tháng 6/2018, Bùi Trường Giang được bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được quy hoạch “cấp chiến lược” và học lớp Cán bộ nguồn cao cấp. Là một cán bộ được đánh giá là “mẫn cán” và có “đạo đức tốt”.

Năm 2020, Bùi Trường Giang là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khoá IV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chén vợ đồng chí, một nhân cách đồi bại

Đảng Cộng Sản bên ngoài là hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng thực chất bản chất bên trong là những chuyện thâm cung bí sử không mấy hay ho gì. Thị trường mua bán ghế khá nhộn nhịp, mà chi phí để mua ghế ấy có thể là bằng tiền hay bằng những món lợi mà bản ngã con người khó cưỡng lại đó là đàn bà. Để tiến thân, một nhân viên có vợ đẹp đôi khi không ngần ngại dâng vợ  cho người khác để đổi lấy sự ưu ái về chính trị. Với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, cộng với chế độ ưu đãi cho hạt giống đỏ nên rất nhiều thế hệ lãnh đạo CS rất thiếu đạo đức.

Bùi Trường Giang bị lộ mối quan hệ bất chính với vợ thuộc cấp là trước đại hội 13, Tiểu ban nhân sự đại hội 13, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng nhận được đơn thư tố cáo về việc Bùi Trường Giang quan hệ bất chính với vợ của nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng ban Điện tử Báo Nhân dân, cựu Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến của Hội Xuất bản Việt Nam (Zing.vn).

Lập tức ngày trong phiên khai mạc trù bị đại hội 13, ông Bùi Trường Giang bị phe đối thủ tước bỏ tư cách đại biểu dự đại hội và bị loại ra khỏi danh sách đề cử vào BCH Trung ương khoá 13, với ghế “quy hoạch” là Tổng giám đốc Đài tiếng nói VN. Tuy nhiên phe chặn tư cách Bùi Trường Giang có thế lực không mạnh lắm, Bùi Trường Giang có thế lực quê Đông Anh – Hà Nội hậu thuẫn nên rất mạnh. Việc bị loại này chỉ là tạm thời chứ chưa rớt đài.

Trước sức ép của phía triệt Bùi Trường Giang, thì ngày 11/5, ông Trần Cẩm Tú bất đắc dĩ cho triệu tập cuộc họp Ủy ban Kiểm tra Trung để xét kỷ luật Bùi Trường Giang. Trong kỳ họp này, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, do “vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”.

Thực ra mức kỷ luật này chỉ là “giơ cao đánh khẽ”, bởi vì Bùi Trường Giang có người quê Đông Anh Hà Nội đỡ đầu không ai dám mạnh tay. Việc chén vợ thuộc hạ là hành động đồi bại, ấy vậy mà được thế lực lớn đỡ đầu, Bùi Trường Giang vẫn không sao.

Vén bức màng bí mật

Để được thăng tiến, Tổng biên tập báo Zing Ngô Việt Anh đã phải o bế cấp trên Bùi Trường Giang. Nhờ đó Ngô Việt Anh được cất nhắc lên giữ chức Phó ban Điện tử báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một vị trí rất triển vọng.

Ngô Việt Anh lấy vợ tên Nguyễn Thị Hà An. Ông ta cũng là đảng viên và được cho học lớp Cao cấp chính trị để được cơ cấu lên.

Việc Ngô Việt Anh sắp xếp cho vợ làm thuộc cấp của ông Bùi Trường Giang không biết là vô tình hay cố ý. Chỉ biết rằng, với việc sắp xếp như vậy mới sinh ra mối quan hệ bất chính mà đến đại hội 13 người ta đâm đơn tố cáo để triệt hạ. Được người quê ở Đông Anh – Hà Nội đỡ đầu thì rõ ràng, Ngô Việt Anh phải hiểu rằng, phục vụ cho Bùi Trường Giang sẽ giúp ông ta thăng tiến trên con đường quan lộ.

Bùi Trường Giang, kẻ chuyên tuyên truyền giáo dục về “đạo đức và lối sống” nhưng sống suy đồi, chỉ vì dục vọng tầm thường, đã phá nát hạnh phúc của một gia đình trẻ.

Việc kỷ luật cũng như không của Tổ chức Đảng đã dung túng những con người bại hoại. Khi quyền lực trao cho những người không đủ nhân cách, nó trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm, thậm chí là công cụ để làm việc ác.

Luật pháp đã nêu rõ, người có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh được quy định tại Điều 182 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với tên gọi “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng”. Mà một khi luật pháp quy định như thế thì làm sao điều lệ đảng không nghiêm khắc? Tuy điều lệ đảng có vẻ nghiêm khắc, nhưng với người có mối quen biết lớn như Bùi Trường Giang thì Điều Lệ Đảng cũng bất lực.

Đảng CSVN cũng có hàng loạt quy định về tội danh này, như Quy định 47-QĐ/TW năm 2011, về “những điều đảng viên không được làm”; Quyết định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của BCH Trung ương Đảng CSVN, đảng viên vi phạm quy định chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Tuy nhiên với trường hợp của Bùi Trường Giang thì quy định của ĐCS cũng bất lực. ĐCS, một tổ chức đảng thối nát từ bên trong.

Bất chấp đạo đức đồi bại, Bùi Trường Giang vẫn được thăng chức

Ngày 6/8, báo chí nhà nước Cộng Sản đưa tin, Ông Bùi Trường Giang làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Được biết, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Bùi Trường Giang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Hành động thăng chức cho ông Bùi Trường Giang cho thấy thế lực nào đã can thiệp vào trường hợp của ông Giang. Đó là thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay, một người quê ở Đông Anh, có lí luận. Ông Nguyễn Phú Trọng và Bùi Trường Giang đèu làm trong ngành lí luận của đảng.

Chiều 6/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính bổ nhiệm chứ không phải bà Trương Thị Mai.

Cùng được bổ nhiệm còn có ông Tạ Ngọc Tấn từ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được bổ làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Văn Thành từng Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Quang Thuấn; ông Bùi Nhật.

Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương là ông Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính Trị. Với vị trí này, rất có thể ông Bùi Trường Giang được cơ cấu vào Bộ Chính Trị trong nhiệm kỳ sau. ở Việt Nam, đạo đức không đảng một xu, chỉ có thế lực là quyết định tất cả.

Minh Tú – Thoibao.de (Tổng hợp)

Related posts