Covid NSW: 415 ca nhiễm mới và Úc vừa mua thêm được 1 triệu liều Pzifer của Ba Lan

Chính quyền cảnh báo NSW đang đứng trước ngả ba đường (fork in the road) trong trận chiến chống lại vi khuẩn độc hai Delta sau khi tiểu bang ghi nhận số ca nhiễm vượt qua con số 400 trong hai ngày liên tiếp.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết số ca nhiễm hôm nay giảm 50 ca so với hôm qua là một tín hiệu đáng mừng nhưng con đường đến tự do vẫn còn rất xa.

 “Dĩ nhiên chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy làm đúng luật, ở nhà, đi xét nghiệm ngay khi thấy có triệu chứng và cách ly cho đến khi có kết quả. Đồng thời hãy đi chích ngừa càng sớm càng tốt,” bà nói.

Hôm nay có 4 tử vong vì Covid: một phụ nữ tuổi 50s, bà cụ tuổi 70s, 80s và một ông cụ tuổi 80s. Nâng tổng số tử vong ở NSW lên 48.

Trưởng Y tế NSW, Kerry Chant nói rằng chích ngừa chỉ là một phần của giải pháp (part of the solution) khi tiểu bang hôm nay đạt được mốc điểm 5 triệu liều đã sử dụng.

“Chích ngừa không phải loại thuốc thần tiên và nó chưa đủ để giúp chúng ta thoát khỏi tình  hình hiện nay,” Dr Chant nói.

“Bên cạnh đó chúng ta còn cần phải làm đúng theo luật y tế. Thông điệp của tôi là hãy cố gắng gấp đôi trong những tuần tới để số ca nhiễm được giảm xuống. Hãy ở nhà.”

Dr Chant cảnh báo là số người chích vaccine gia tăng đáng kể sẽ không có kết quả ngay về số ca nhiễm mỗi ngày.

“Chúng ta không nên mong đợi những hiệu quả tức khắc. Bạn đã chích ngừa, đó là điều rất cần thiết và quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ được miễn nhiễm ngay lập tức. Bạn cần từ 2 đến 3 tuần sau khi chích ngừa để có tác dụng,” Dr Chant giải thích.

“Chích ngừa là một phần của giải pháp toàn diện. Nó sẽ giúp ích nhiều chúng ta bởi vì khi một người đã chích ngừa, sẽ khó có cơ hội để bị nhiễm, nhất là sau khi đã chích hai liều. Và cho nên cơ hội để lây cho người khác cũng giảm đi nhiều và cho dù có bị nhiễm bạn cũng chỉ bị nhẹ không cần phải nhập viện.”

“Chúng ta đang đứng trước ngã ba đường và cần phải quyết định chọn hướng đi nào. Con đường mà chúng tôi chọn là phương cách để giảm số ca nhiễm và tăng số lượng người chích ngừa.”

Bà Berejiklian đặt ra mục tiêu đạt: 6 triệu liều sẽ được tiêm vào cuối tháng 8, khoảng nửa dân số được chích một hoặc hai liều.

Chính phủ Úc tìm cách mua được 1 triệu liều Pzifer từ Ba Lan

Trong buổi họp báo hôm nay, Chủ Nhật 15/8, Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ liên bang đã mua được 1 triệu liều Pzifer của Ba Lan, ông gọi đây là những “liều thuốc của hy vọng” (doses of hope) và nói rằng nó sẽ được ưu tiên sử dụng tại NSW để giúp làm giảm bớt áp lực của cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bộ trường Ngoại giao Marise Payne cám ơn nước Ba Lan đã đáp ứng lời kêu gọi của Úc và bà cho biết điều này cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Morrison con biết một triệu liều này sẽ đến Úc từ tối hôm nay và sẽ bắt đầu phân phối ra vào tuần tới.

Trong số một triệu liều này, có 530,000 dành ưu tiên cho 12 vùng (LGA) của Sydney đang là điểm nóng, cho phép những người trẻ từ 20 đến 39 tuổi trong những vùng này được tiêm chủng.

Chính phủ liên bang đang đặt mua 40 triệu liều Pzifer, nhưng cho đến tháng 10 mới đến Úc.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết bà rất vui mừng về thông báo hôm nay của Thủ tướng Morrison.

“Vui lòng biết lòng chúng ta sẽ sử dụng những liều thuốc đó một cách hữu hiệu nhất,” bà nói.

Cảnh sát sẽ mở chiến dịch từ tối này

Cảnh sát NSW sẽ trở chiến dịch “Stay at Home” từ 12 giờ đêm Chủ Nhật 15/8 để giới hạn sự đi lại của cư dân và sẽ áp dụng luật phạt tại chỗ đối với những người không chấp hành.

Kể từ tối hôm nay cư dân toàn thành phố lớn Sydney chỉ được di chuyển trong phạm vi 5km.

Số tiền phạt sẽ gia tăng kể từ tối hôm nay

Bên cạnh sự gia tăng tuần tra của cảnh sát, số tiền phạt cũng tăng rất nhiều để buộc người dân phải làm đúng luật.

Những thay đổi về số tiền phạt bắt đầu từ 12 giờ đêm nay gồm có:

  • Những ai không chấp hành luật “Stay at home” sẽ bị phạt tại chỗ $5000 thay vì $1000 như trước đây.
  • $5000 đối với những ai nói dối về người tiếp xúc và xin giấp phép
  • $3000 đối với những ai vi phạm luật chỉ có 2 người chung trong lúc tập thể dục và với những người vượt biên giới giữa Sydney với các vùng xa.

 “Tôi sẽ không nhân nhượng, vui lòng đừng viết thư để than phiền với tôi. Chúng ta đã cảnh báo trước đây nhiều lần,” Police Commissioner Mick Fuller nói trong buổi họp báo hôm nay.

Related posts