Sáng 20/8: Việt Nam vượt mốc 10,000 ca nhiễm trong 24 giờ; Tìm thấy thi thể 3 giáo viên

Hiểu Minh

Việt Nam vượt mốc 10,000 ca nhiễm một ngày

VnExpress – Số ca nhiễm cộng đồng trong nước ngày 19/8 là 10.639 ca, ghi nhận tại 37 tỉnh, thành, cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 đến nay.

Ca nhiễm mới gồm 4.232 trường hợp phát hiện ở khu cách ly hoặc đã được phong tỏa; 6.407 ca cộng đồng. Tổng ca nhiễm hôm qua tăng 1.995 ca so với ngày trước đó. Ngày có số ca nhiễm cao hai là 14/8 (9.710 ca); ngày cao thứ ba là 8/8 (9.684).

TP.HCM vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước, với 4.425 ca; Bình Dương 3.255. Cả nước đang có 660 bệnh nhân nặng điều trị ICU; 27 bệnh nhân nguy kịch điều trị ECMO.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận tổng số 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 169 (bình quân một triệu người có 3.180 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc; tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Bên cạnh số ca nhiễm tăng cao, hôm qua cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi 5.000 người được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca COVID-19 được chữa khỏi lên 120.059 người.

Hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19, 3 trường hợp tử vong

Trong bối cảnh dịch vẫn đang bùng phát mạnh tại Việt Nam, đã có hàng nghìn nhân viên y tế trên cả nước bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc, thậm chí đã có những ca không qua khỏi.

Theo VnExpress, sáng 19 tháng 8, tại  tọa đàm trực tuyến Bảo vệ blouse trắng nơi tuyến đầu, PGS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19 khi làm việc, ba người tử vong gồm hai tại TP.HCM, một Bình Dương, Số ca nhiễm trên được thống kê từ đầu đại dịch năm 2020 tới ngày 9/8 và “chắc chắn còn tăng”.

Tìm thấy thi thể 3 giáo viên về hưu bị sóng biển cuốn mất tích

Dân Trí – Chiều 19/8, lãnh đạo UBND xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng chức năng địa phương và tàu cá của ngư dân đã tìm thấy thi thể 3 về hưu bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều tối ngày 18/8.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/8, 4 người (gồm 3 người lớn, 1 trẻ nhỏ) trú ở thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) sau khi đạp xe tập thể dục, có 3 người lớn xuống khu vực cửa sông Ninh Cơ đổ ra biển tắm thì bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi.

Chậm cấp sổ đỏ, Chủ tịch TP. Quảng Ngãi phải xin lỗi dân

Chủ tịch TP. Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương ngày 19/8 gửi thông báo xin lỗi 744 người dân vì trễ hạn cấp quyền sử dụng đất.

Trong thông báo, ông Phương cho biết năm 2020 thành phố nhận 2.480 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, nhưng chỉ giải quyết được 632 bộ; còn tồn đọng 860 bộ. Trong đó, 744 hồ sơ trễ hạn từ năm ngoái trở về trước.

Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm các trường hợp này. Những đơn vị liên quan dẫn đến chậm trễ bị đã bị kiểm điểm tập thể.

Ông Phương cho rằng việc chậm cấp sổ đỏ đã “gây phiền hà và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca về Sài Gòn

VnExpress – 1.209.400 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca trong hợp đồng mua 30 triệu liều của Công ty VNVC đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, tối 19/8.

Đây là lần giao vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC), dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Liên tục 7 tuần qua, mỗi tuần đều có một lô vaccine trong hợp đồng được nhập về. Tổng cộng, hơn 6,7 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được giao cho Việt Nam.

Như vậy, đến nay thông qua ba nguồn là hợp đồng với VNVC, Bộ Y tế mua, Cơ chế Covax và viện trợ giữa các chính phủ, tự mua, Việt Nam đã nhận tổng cộng khoảng 14,3 triệu liều vaccine AstraZeneca, tương đương 62% nguồn cung vaccine phòng Covid-19 trên cả nước. Ngoài ra, còn có 746.000 liều Pfizer, hơn 5 triệu liều Moderna, 2,5 triệu liều Sinopharm, 12.000 liều Sputnik.

Related posts