Những giới hạn tại NSW giữ lại sau khi vẫn còn hơn 18,000 ca nhiễm

NSW sẽ gia hạn những luật giới hạn vì dịch bệnh – phải trang khẩu trang khi ở bên trong và hạn chế số người trong bar, pub, nhà hàng – thêm một tháng.

Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết quyết định này được làm vì sự an toàn của cư dân.

Những luật này bao gồm:

– Giới hạn 2 mét vuông/người tại tất cả những nơi tụ tập ăn uống chẳng hạn như bar, pub, club, nhà hàng…

– Mang khẩu trang tại tất cả những nơi indoor ngoại trừ ở nhà.

– Không được ca hát và khiêu vũ tại những nơi tụ tập công cộng và phải QR check-in tại những nơi cần thiết.

Trong 24 giờ qua tiểu bang ghi nhận 18,512 ca nhiễm mới, 9422 từ các trung tâm xét nghiệm và 9090 tự xét nghiệm ở nhà bằng RAT.

Tiểu bang cũng ghi nhận 29 tử vong và hiện có 2943 người bị nhiễm Covid được điều trị tại bệnh viện và 183 người trong khu ICU.

“Số người nằm trong bệnh viện đã quân bình,” phụ tá Tổng thư ký Bộ Y tế NSW, Sudan Pearce cho biết.

95.3% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong một liều và 93.9% đã chích xong hai liều và 33.8% đã chích xong liều booster.

82.7% người trẻ tuổi 12-15 đã chích xong một liều, 78.3% đã chích xong hai liều. 28.7% trẻ em tuổi từ 5 đến 11 đã chích xong một liều.

Trưởng Y tế tiểu bang NSW, Dr Kerry Chant cho biết vi khuẩn đã bắt đầu “ổn định” trên toàn tiểu bang nhưng cảnh báo số ca có thể tăng trở lại một khi học sinh trở lại trường.

Vào hôm Chủ Nhật, Thủ hiến Perrottet cho biết kế hoạch dành cho học sinh trở lại trường với điểm chánh yếu là học sinh, thầy cô và nhân viên sẽ xét nghiệm bằng RAT hai lần một tuần. Và trường học sẽ không đóng cửa một khi phát hiện có người bị nhiễm.

Khẩu trang sẽ bắt buộc đối với các thầy cô và học sinh trung học nhưng học sinh tiểu học thì không cần.

Related posts