Aldi giảm giá hàng thiết yếu để giúp giảm bớt áp lực về tài chánh cho người Úc

Aldi Australia vừa công bố sẽ giảm giá các hàng thiết yếu sau một nghiên cứu cho thấy một trong năm người Úc cảm thấy không có khả năng chi tiêu thoải mái cho hàng thiết yếu hàng tuần.

Những hàng thiết yếu như là trứng, cheese, yoghurt, và thịt bò porterhouse sẽ được giảm giá đến 30%.

Nghiên cứu của Aldi cho thấy đối với người Úc hiện nay giá cả hàng thiết yếu quan trọng hơn cả đại dịch, có đến 43% người được khảo sát cho thấy đang bị áp lực về tài chánh.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hầu hết người Úc (94.5%) đang tìm mua và hỗ trợ hàng nội địa và chúng tôi tự hào hợp tác với các công ty nội địa,” Tổng giám đốc của Aldi, Oliver Bongardt, cho biết.

“Chúng tôi hợp tác với hàng trăm công ty sản xuất của Úc – một số chúng tôi đã có mối quan hệ từ khi Aldi mới mở chi nhánh ở Úc.”

“Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến đường dây cung cấp, chúng tôi biết một số sản phẩm đã lên giá trong thời gian qua, nhưng thông điệp của chúng tôi rất giản dị – giữ giá hàng thiết yếu càng thấp càng tốt cho khách hàng. Đó là lý do chúng tôi đang tập trung vào việc giảm giá các hàng thiết yếu hằng tuần.”

Các hàng được nhiều người dùng như Sunnyvale Table Spread 500g được giảm xuống còn  $1.39, 750g Forresters Cashews giảm xuống còn $12.99 và 200g thịt bò Jindurra Station Beef Porterhouse là $5.

Related posts