Kỷ lục cao nhất từ trước đến nay: 830 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

NSW ghi nhận 830 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cao hơn hôm qua 5 ca.

Đồng thời có 3 tử vong: một người đàn ông tuổi 60s, một tuổi 70s và một cụ bà tuổi 80s. Nâng tổng số tử vong đợt bùng phát lần này lên 71.

Hiện tại có 550 người đang điều trị tại bệnh viện vì Covid và gần 100 ở khu Intensive care và 31 người cần máy trợ thở.

Có đến 206,193 người đã xét nghiệm trên toàn NSW vào hôm qua.

Bộ trưởng Y tế, Mr Hazzard cho biết ông rất hài lòng với tỉ lệ với chích ngừa Covid tại NSW.

Vào hôm qua có gần 45,000 người đã chích ngừa ở NSW, cao hơn 20,000 so với thứ Bảy tuần trước.

Gần 58% người lớn (trên 16 tuổi) của tiểu bang NSW đã chích liều đầu tiên và khoảng 31% đã chích xong hai liều.

940 giấy phát trong 24 giờ qua

Phó trưởng Cảnh sát NSW, Gary Worboys có 940 giấy phát đã được ghi trên toàn NSW trong 24 giờ qua. Phần lớn liên quan đến những người đến trung tâm thành phố Sydney dự tính biểu tình vào ngày hôm qua.

“Chúng muốn nhất mạnh, trong 24 giờ qua có trên 5000 người trên toàn tiểu bang được kiểm tra để bảo đảm là họ tuân thủ luật cách ly –  không được rời khỏi nhà.”

Đồng thời ông Worboys cũng khuyến cáo là luật giới hạn sẽ bắt đầu từ ngày thứ Ba tuần nay và cảnh sát sẽ không nhân nhượng đối với những ai vi phạm. Những ai ra đường trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng nếu không có giấy phép thì phải có lý do thật chính đáng.

Trong lúc đó Victoria ghi nhận 65 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua nhưng chính quyền lo ngại con số có thể bùng phát vì cuộc biểu tình tại trung tâm thành phố Melbourne vào hôm qua.

Và Canberra ghi nhận 19 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Related posts