Tia sáng hy vọng cho NSW khi số ca nhiễm giảm và đạt mốc điểm tỉ lệ chích ngừa

NSW ghi nhận 753 số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua (giảm 65 ca so với hôm qua), không có tử vong và đạt được mốc điểm quan trọng – đã chích được 6 triệu liều vaccine.

“Điều đó tương đương với 60% dân số của NSW đã chích ít nhất một liều. Và khoảng 30% dân số đã chích xong hai liều,” Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết.

“Đó là một mốc điểm tuyệt vời. Tôi thành thật cám ơn mọi người.”

Điểm đột phá này mang một ý nghĩa quan trọng bởi vì các cư dân đã chích ngừa xong sẽ được nới lỏng một phần từ tháng 9 như chính phủ đã hứa.

Tương lai của các trường học sẽ được thông báo vào cuối tuần nay.

Bà Berejiklian không dám tỏ ra lạc quan quá sớm khi khuyên mọi người không nên quá chú trọng vào số ca nhiễm mỗi ngày mà nên nhìn vào tỉ lệ người đã chích ngừa.

Bà Berejiklian kêu gọi những người trẻ tuổi từ 16 đến 39 tại 12 LGA đang là điểm nóng nên ghi danh chích ngừa nay: “Bạn bảo đảm được ưu tiên chích trong vài ngày tới.”

Các suburbs đang gây lo ngại vẫn là Auburn, Maryland, Yagoona, Guildford, Punchbowl, Blacktown và các vùng chung quanh.

“Tôi kêu gọi cư dân các vùng nói trên nên thận trọng và cứ nghĩ mỗi khi bước chân ra khỏi nhà là bạn có thể mang vi khuẩn cho người khác hoặc ngược lại bạn có thể bị người khác lây rồi mang nó về nhà lây cho người trong gia đình,” bà nói.

“Nếu nói về các vùng, nhiều nơi đã ổn định nhưng miền tây và tây nam của Sydney vẫn còn là mối lo ngại.”

Trong các ca nhiễm hôm qua, có 283 ca từ miền tây của Sydney, 233 từ tây nam Sydney, 73 từ Sydney và 41 từ Nepean Blue Mountains.

Trong các ca nhiễm mới, có 134 ca liên quan đến ổ dịch đã biết – 108 lây từ trong gia đình và 26 từ những người tiếp xúc gần. Nhưng có đến 619 vẫn chưa biết nguồn gốc.

Hiện tại có 608 người đang chữa trị tại bệnh viện vì Covid, 107 nằm trong Intensive care và 34 người cần máy trợ thở.

Related posts