Những gì sẽ xảy ra một khi nước Úc bỏ phong tỏa

Ellen Ransley

Phạm Hoài Nam phỏng dịch

Viện nghiên cứu của Úc, Doherty Institute, vừa công bố một mô hình dự đoán những gì sẽ xảy ra một khi nước Úc đạt được tỉ lệ 70% chích ngừa và các tiểu bang bỏ lệnh phong tỏa.

Viện nghiên cứu y khoa này dự đoán rằng, với tỉ lệ 70% người lớn chích ngừa và một phần các biện pháp y tế hỗ trợ, sẽ có 385,983 các ca nhiễm và 1457 tử vong trên vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, nếu bỏ phong tỏa và vẫn áp dụng các biện pháp y tế tốt nhất, có thể giảm một cách đáng kể xuống còn 2737 ca nhiễm và 13 tử vong, theo viện nghiên cứu này.

Trong thông báo công bố bởi viện Doherty Institute trước khi mô hình mới này được trình bày tại buổi họp nội các quốc gia vào thứ Sáu này, phát ngôn viên của Deherty cho biết điều quan trọng cần phải chú ý là vi khuẩn Covid-19 sẽ không biến mất, nhưng chúng ta có thể kiểm soát nó dễ dàng hơn. Với tỉ lệ chích ngừa cao, Covid-19 sẽ giảm bớt gánh nặng lên hệ thống y tế và người dân sẽ tập sống với nó giống như đối với bệnh cảm cúm.

Và tháng rồi, Nội Các Quốc Gia đã đồng ý với nhau về một lộ trình đến tự do bao gồm 4 giai đoạn, vựa trên mô hình của viện Doherty Institute.

Một khi 70% dân số (người lớn trên 16 tuổi) đã chích xong 2 liều, đất nước sẽ bước qua Giai đoạn B (Phase B) – “Vaccination transiton phase” (Giai đoạn chuyển tiếp từ chích ngừa) – lúc đó các hạn chế và phong tỏa vẫn còn nhưng được nới lỏng.

Đến 80%, Phase C – “Consolidation” (Củng cố) – sẽ bắt đầu, phong tỏa chỉ còn áp dụng tại những vùng có số ca nhiễm cao và các cư dân đã chích xong 2 liều sẽ được nới lỏng các hạn chế.

Even at 80 per cent vaccination rates, testing will still be important. Picture: NCA NewsWire / Flavio Brancaleone

Nhưng thậm chí sau khi hơn 80% dân số đã chính ngừa xong, vẫn cần phải áp dụng các biện phát y tế để kiểm soát Covid như xét nghiệm, theo dõi, cô lập và cách ly.

Sự hạn chế sẽ được tiếp tục nới lỏng và phong tỏa không còn cần nữa khi chuyển sang Phase D – “Normal” (Bình thường) – vào lúc nào Covid-19 sẽ được đối phó giống như bệnh cúm (flu).

Vào tháng rồi, Vương Quốc Anh bỏ tất cả các hạn chế, ngày 19 tháng 7 được gọi là “Freedom Day”. Kết quả là một sự bùng phát về số ca nhiễm Covid-19, quốc gia này hiện tại ghi nhận trung bình 32,210 ca nhiễm mới và 98 tử vong mỗi ngày.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết quyết định đó không thể thay đổi và sẽ không áp dụng một phong tỏa nào khác trong tương lai.

Tại Úc, một số lãnh tụ tiểu bang không đồng ý với lộ trình mới của chính phủ liên bang đưa ra, vì họ nói rằng mô hình đầu tiên mà họ đồng ý dựa trên số ca nhiễm trung bình mỗi ngày chỉ có 30, chứ không phải trên 800 như những gì đang xảy ra tại NSW hiện nay.

When vaccination rates are high enough, Covid-19 will be treated like the flu. Picture: NCA Newswire /Gaye Gerard

Viên nghiên cứu nói rằng với tỉ lệ 70-80% đã chích ngừa sẽ giúp cho chúng ta “sống dễ dàng hơn với vi khuẩn” như chúng ta đã từng sống với những vi khuẩn khác chẳng hạn như cảm cúm.

“Tuy nhiên, chúng ta không thể đạt được tiêu chuẩn không còn ca nhiễm nào. Nên chuyển trọng tâm vào việc giữ số người nhập viện và tử vong ở mức thấp nhất,” Doherty nói.

“Trước đây, trung bình mỗi năm có khoảng 600 tử vong và 200,000 người cảm cúm ở Úc. Bất cứ tử vong nào cũng là một bi kịch nhưng hệ thống y tế của chúng ta có thể đối phó với nó.”

“Chúng ta học hỏi và theo dõi sát những quốc gia bỏ các hạn chế những không theo kiểu quá táo bạo giống như Vương Quốc Anh. Chúng ta vẫn cần các biện pháp y tế để giữ cho số ca tái phát lại (reproduction) dưới 1. Một khi tỉ lệ chích ngừa tăng, chúng ta sẽ nới lỏng nhiều hơn nữa,” Doherty cho biết.

“Một khi tỉ lệ chích ngừa đạt đến 70%, hàng chục hay hàng trăm ca xảy ra trên toàn quốc là điều có thể chấp nhận, tuy nhiên một khi số nhiễm cao hơn chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp y tế mạnh hơn để đối phó.”

Premier Gladys Berejiklian says the state needs to learn to live with Delta. Picture: NCA NewsWire / Damian Shaw

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết từ kinh nghiệm của NSW cho thấy vi khuẩn Covid sẽ không biết mất hoàn toàn nhưng tiểu bang sẽ tập sống với nó.

“Chúng tôi nhìn nhận rằng chích ngừa là vũ khí tốt nhất để chống lại Delta. Chúng ta cần học hỏi từ những gì đã xảy ra ở ngoại quốc,” bà nói hôm thứ Hai.

“Tất cả các tiểu bang sẽ trải qua điều nay… bởi vì biên giới bắt buộc phải mở cửa lại… và Delta sẽ là một phần của cộng đồng.”

Vaccination is ‘the only way out’ of lockdowns and widespread restrictions, the Doherty Institute says. Picture: NCA NewsWire / Christian Gilles

Nhìn vào tình hình hiện tại ở NSW, hôm thứ Hai có 818 ca nhiễm được ghi nhận, cho thấy các biện pháp y tế như xét nghiệm, truy tìm, cô lập và cách ly, đã mang lại kết quả.

“Sự truyền nhiễm đã dừng lại và tỉ lệ tái phát (reproduction) đã giảm từ 5 xuống còn 1.3 tại NSW. Các biện pháp y tế đã trở nên hiệu quả hơn đối với những người đã chích ngừa,” Doherty cho biết.

“Chúng ta phải tiếp tục ngăn chận Covid-19 qua các biện pháp y tế đồng thời phải cố gắng đạt được tỉ lệ 70-80% chích ngừa trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất.”

“Chúng ta đang kiểm soát được Covid-19 tốt hơn và lạc quan hơn về tương lai.

Vào hôm nay, thứ Ba, 24/8, 30.3% người Úc trên 16 tuổi đã chích xong 2 liều. Đạt được chỉ tiêu như chúng ta mong muốn – đó là một tin vui cho nước Úc.

Related posts