NSW lập kỷ lục mới: 919 ca nhiễm mới

Chỉ sau một ngày lạc quan, NSW trở lại tình trạng đáng lo khi có đến 919 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, một con số cao nhất từ trước đến nay.

Tin không vui này đến vào đúng ngày mà nội các của bà Gladys Berejiklan sẽ có buổi họp trưa nay để quyết định xem tiểu bang có thể nới lỏng được gì sau khi đạt đến mốc điểm 6 triệu liều vaccine đã được sử dụng, rất có thể là các cửa tiệm làm nail và cắt tóc sẽ là những thương vụ được mở cửa lại đầu tiên.

“Bởi vì chúng ta đã được mục tiêu cho nên tôi sẽ thông báo vào thứ Năm hoặc thứ Sáu này những gì mà những người đã chích xong hai liều có thể được nới lỏng bắt đầu từ tháng 9,” Thủ hiến Gladys Berejiklian nói trong buổi họp báo hôm qua.

Tiểu bang ghi nhận 2 tử vong trong 24 giờ qua, một ông cụ tuổi 80s từ North Sydney đã bị nhiễm Covid từ viện dưỡng lão Greenwood Aged Care, Normanhurst và một phụ nữ tuổi 30s, người mẹ ba con ở vùng tây nam của Sydney đã qua đời chỉ vài ngày sau khi nhiễm Covid.

Trong số các ca nhiễm hôm nay, có 106 ca bị cô lập hoàn toàn trong thời gian bị nhiễm, 18 ca bị cô lập một phần trong thời gian bị nhiễm và 37 ca đi lại trong cộng đồng trong thời gian bị nhiễm. 758 ca đang bị cô lập để điều tra.

919 ca nhiễm mới phát xuất từ các vùng dưới đây:

  • 387 ca từ miền tây của Sydney
  • 247 ca từ tây nam của Sydney
  • 82 ca từ Sydney
  • 71 ca từ Nepean Blue Mountains
  • 49 ca từ vùng miền tây của NSW
  • 39 ca từ đông nam Sydney
  • 12 ca từ Northern Sydney
  • Bảy ca từ Far West
  • Tám ca từ Illawarra Shoalhaven
  • Bốn ca từ Hunter New England
  • Một ca từ Central Coast
  • 12 ca chưa xác định

Nhưng chúng tôi vùng có số ca nhiễm gia tăng nhiều nhất trong 24 giờ qua là miền tây của Sydney, tăng 104 ca so với hôm qua.

Thủ hiến cho biết những vùng dưới đây đang là mốc quan tâm của bà: Guildford, Auburn, Merrylands, Greystanes, Granville, Punchbowl, Yagoona, Blacktown.

Related posts