Các lãnh tụ du lịch lên tiếng lo lắng về trung tâm cách ly đang xây tại Queensland dành cho du khách ngoại quốc

Việt Luận

Các lãnh tụ du lịch cảnh báo rằng du khách ngoại quốc đến Queensland sẽ bị giảm rất nhiều nếu như phải bị cách ly tại trung tâm sắp được xây ở Toowoomba.

Vào hôm thứ Năm 26/8/2021, Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk công bố một trung tâm 1000 giường cách ly sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng Ba, 2022, sau khi tỉ lệ chích ngừa trên toàn quốc đã đạt 80% và sự hạn chế đã được nới lỏng hoặc bỏ hoàn toàn.

Bà nói rằng chích ngừa và cách ly ở khách sạn là vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại vi khuẩn Delta và dẫu cho đã chích ngừa, bạn vẫn phải bị cách ly ở trung tâm này ít nhất 2 tuần trước khi có thể đi lại tự do ở Queensland.

Thủ hiến Queensland Annastacia Palaszczuk tại nơi sắp xây trung tâm cách ly cạnh phi trường Wellcamp Airport ở Toowoomba. Picture: Supplied

Khi được hỏi tại sao các du khách ngoại quốc đã chích ngừa xong 2 liều Covid vẫn cần phải cách ly, bà trả lời: “…hy vọng, sau nhiều năm tháng chúng tôi có đủ chứng cớ để tự tin là những du khách này sẽ không mang đến những tai hại cho tiểu bang, nhưng trong thời điểm này họ cần phải bị cách ly 14 ngày bởi vì chích ngừa thôi vẫn chưa đủ.”

Giám đốc của Flight Centre, Graham Turner tự hỏi nghành du lịch của Queensland sẽ ra sao nếu như du khách đến tiểu bang này phải bị cách ly ở Toowoomba hai tuần.

Ông nói rằng hãng hàng không Qantas vừa thông báo sẽ bay lại các tuyến đường quốc tế từ tháng 12 nếu như luật cách ly được nới lỏng và hành động của bà Palaszczuk đã đi ngược lại sự đồng thuận của các tiểu bang khác.

“Nếu Queensland áp dụng luật đó, Queensland sẽ không có bất cứ một du khách ngoại quốc nào và các tiểu bang khác sẽ hưởng cái lợi đó vì chắc chắn họ sẽ mở cửa lại trong vài tuần tới.

“Nếu nó được dựng lên cho đại dịch này, nó sẽ giết chết vĩnh viễn ngành du lịch của Queensland và ngành du lịch trong nước có thể cũng bị ảnh hưởng.”

Tại Queensland đã có một trung tâm cách ly thuộc liên bang nằm ở Pinkenba, gần phi trường quốc tế Brisbane.

Bà Palaszczuk đã đề nghị xây trung tâm Toowoomba vào tháng Giêng năm nay nhưng muốn chính phủ tài trợ về tài chánh vì cho rằng trung tâm đã lỗi thời.

Trung tâm cách ly cạnh phi trường Wellcamp Airport ở Toowoomba sẽ bắt hoạt động từ tháng Ba năm sau. Picture: Jack Tran

Bà Palaszczuk nói rằng cho dù các du khác đã chích ngừa xong vẫn chưa đủ. Vaccine chỉ là bức tường thứ nhất và cách ly là bức tường thứ hai, như vậy mới đủ bảo đảm sự an toàn cho Queensland.

Chủ tịch Cộng Đồng Kỹ Nghệ Du Lịch Queensland (Queensland Tourism Industry Council), ông Daniel Gschwind muốn áp dụng thông hành vaccine đối với những quốc gia có tỉ lệ chích ngừa Covid cao và tránh bất cứ một sự cách ly nào.

Ông nói rằng trung tâm mới chỉ nên sử dụng đối với những người chưa chích ngừa, nhưng buột các du khách đã chích ngừa xong phải chịu 2 tuần cách ly là một điều tàn nhẫn đối với ngành du lịch của Queensland.

Chủ tịch Cộng Đồng Kỹ Nghệ Du Lịch Queensland (Queensland Tourism Industry Council), ông Daniel Gschwind muốn áp dụng thông hành vaccine đối với những quốc gia có tỉ lệ chích ngừa Covid cao. Picture: Attila Csaszar

“Tôi nghĩ rằng đối với những người đã chích ngừa phải được phép vào mà không phải bị một sự cách ly nào cả.

“Trung tâm này, theo tôi, chỉ nên dùng cho những những quốc gia có tỉ lệ chích ngừa thấp hoặc những người chưa chích ngừa, tôi muốn biết một sự rõ ràng hơn.”

Giám đốc của Qantas, Alan Joyce nói rằng đường bay quốc tế sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 12 nhưng đòi hỏi một sự cách ly 14 ngày sẽ gây tác hại lớn đối với kế hoạch này.

“Một trong những điều khó hiểu nhất trong vấn đề này là đòi hỏi cách ly đối với các du khách đã chích ngừa xong muốn du lịch đến Úc và nhiều thử nghiệm khác đang bắt đầu trên toàn quốc,” ông nói.

“Nếu vẫn còn đòi hỏi 14 ngày cách ly ở khách sạn, nhu cầu du lịch sẽ rất thấp và kế hoạch của chúng tôi khó có thể thực hiện được.

“Thử nghiệm với thời gian ngắn hơn và cho chọn lựa cách ly ở nhà sẽ giúp cho nhiều người đi du lịch và cho chúng tôi thêm tự tin rằng kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công.”

Related posts