Số ca nhiễm ở NSW tiếp tục tăng

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết có 1290 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Đồng thời có 4 tử vong, 1 người đàn ông tuổi 50s, hai người đàn ông tuổi 70s và một phụ nữ tuổi 60s.

Bà Thủ hiến cũng cho biết có 6.8 triệu liều vaccine đã được chích tại NSW. 66% dân số đã chích một liều và 36% đã chích xong hai liều.

137 người đang nằm trong ICU và hệ thống y tế NSW đang bị áp lực

Hiện tại có 840 bệnh nhân đang chữa trị Covid trong bệnh viện trên toàn NSW, 137 người đang nằm trong khu Intensive Care và 48 người đang cần máy trợ thở.

Trong buổi họp báo sáng nay, có phóng viên đã hỏi bà Berejiklian các bệnh viện sẽ ra sao trong tháng 10 khi các học sinh trở lại trường học và một số giới hạn sẽ được nới lỏng.

Bà nói rằng chích ngừa sẽ đóng một vai trò quan trọng.

“Tỉ lệ nhập viên không nhất phải tùy thuộc vào số ca nhiễm. Một khi đến tháng 10 và 70% dân số đã chích xong hai liều, tỉ lệ nhập viện sẽ giảm”.

Tuy nhiên bà cũng nhìn nhận tháng 10 sẽ là một thử thách lớn đối với tiểu bang và chính phủ của bà đã có chuẩn bị.

Các ca nhiễm đến từ đâu

Các ca nhiễm mới phát xuất từ những vùng dưới đây:

  • 449 ca từ vùng miền tây Sydney
  • 434 ca từ vùng tây nam Sydney  
  • 126 ca từ Sydney  
  • 70 ca từ vùng đông nam Sydney  
  • 83 ca từ Nepean Blue Mountains  
  • 51 ca từ miền tây của NSW  
  • 38 ca từ Northern Sydney  
  • 9 ca từ Far West  
  • 6 ca từ Central Coast  
  • 5 ca từ Illawarra Shoalhaven  
  • 3 ca từ Hunter New England  

Hai khu vực miền tây và tây nam của Sydney vẫn là hai vùng nóng nhất.

Thủ hiến vui mừng: “Tỉ lệ chích ngừa quá tuyệt vời”

Ms Berejiklian vui mừng vì tỉ lệ chích ngừa vượt quá mong đợi. Cho đến nay đã có hơn 6.8 triệu liều vaccine đã được chích, vượt qua chỉ tiêu đặt ra 6 triệu.

“Chính ngừa là yếu tố quan trọng nhất cho sự tự do và giảm sự truyền nhiễm lây lan,” bà  Berejiklian nói.

Bà cho biết hiện tại có gần 900,000 liều được chích mỗi tuần.

Vào hôm Chủ Nhật vừa qua, chính phủ NSW xác nhận lại sẽ nới lỏng những giới hạn cho người dân một khi tỉ lệ chích ngừa đạt đến con số 70% xong hai liều, bất kể số ca nhiễm. Nó dự đoán sẽ xảy ra vào giữa tháng 10.

Bà Berejiklian một lần nữa nhắc lại hai vùng miền tây và tây nam vẫn là hai điểm nóng, chiếm hơn 80% tổng số ca nhiễm và kêu gọi người dân tuân thủ luật của bộ Y tế.

73 ca nhiễm mới Victoria

Cũng giống như NSW, số ca nhiễm tại Victoria tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Trong 24 giờ qua tiểu bang ghi nhận 73 ca nhiễm mới và Thủ hiến Andrews gia hạn lệnh phong tỏa đến vô thời hạn.

53 ca nhiễm mới tại Tân Tây Lan

New Zealand ghi nhận 53 ca nhiễm mới, chủ yếu tập trung ở thủ đô Auckland.

Vào hôm Chủ Nhật, New Zealand có đến 83 ca nhiễm mới, một kỷ lục cao nhất kể từ đại dịch bắt đầu ở Vũ Hán.

Related posts