NSW ghi nhận 1164 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết trong 24 giờ qua tại NSW có 1164 ca nhiễm mới và 3 tử vong.

Theo dõi số người chích vaccine

Bà Berejiklian cho biết 67% dân số của NSW đã chích 1 liều vaccine.

“Chúng tôi muốn đạt đến con số 70% và 80% càng nhanh càng tốt,” bà nói.

“Cho phép tôi kêu gọi những ai chưa chích nên cố gắng chích trong tháng 9, không phải chỉ có cá nhân bạn mà còn những người thân và người gia đình.

“Nếu chúng ta muốn có một mùa xuân tự do hơn, điều quan trọng nhất đối với chúng ta trong lúc này là phải chích ngừa càng sớm càng tốt.”

Số ca trong các vùng

1164 ca nhiễm  mới phát xuất từ những vùng dưới đây:

  • 417 ca từ vùng miền tây Sydney,
  • 379 ca từ vùng tây nam Sydney,
  • 116 ca từ Sydney,
  • 73 ca từ đông nam Sydney,
  • 54 ca từ miền tây NSW,
  • 45 ca từ Nepean Blue Mountains,
  • 15 ca từ Northern Sydney,
  • 5 ca từ Illawarra Shoalhaven,
  • 4 ca từ Far West,
  • 4 ca từ Central Coast,
  • 2 ca từ Hunter New England,
  • 1 ca từ Southern NSW
  • 6 ca chưa xác định.

Những suburbs đáng lo ngại

Dr Chant cho biết các vùng dưới đây đang là điểm nóng và muốn cư dân đi xét nghiệm ngay nếu thấy có triệu chứng:

  • Guildford
  • Merrylands
  • Auburn
  • Greenacre
  • Bankstown
  • Blacktown

‘Chưa từng thấy bị bệnh nặng như vậy’

Bà Michelle Dowd, trưởng y tá của khu Intensive Care Services tại vùng tây nam Sydney, cho biết một số người nhập viện “là một trong những bệnh nhân bị nặng nhất là tôi đã từng thấy”.

“Vi khuẩn Delta rất nguy hiểm, chúng tôi có nguyên một gia đình trong bệnh viện, tất cả đều bị rất nặng,” bà nói.

“Họ là một gia đình gồm cha mẹ và con cái, bị nặng đến mức tất cả phải cần máy trợ thở trong khu ICU và cha mẹ phải cách ly với con cái.

“Con vi khuẩn này có sức lây lan rất mạnh và rất nhanh, nó đã làm chia cách nhiều gia đình. Nhiều người trong số các bệnh nhân của chúng ta còn rất trẻ và bình thường rất khỏe mạnh. Họ đến từ nhiều “background” khác nhau nhưng có một điểm chung là họ chưa chích ngừa.”

Related posts