NSW ghi nhận 1485 ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận thêm 1485 và 3 tử vong. Hôm nay cũng đánh dấu tiểu bang đã đạt mốc điểm 40% dân số trên 16 tuổi đã chích xong 2 liều.

Mặc dầu số ca nhiễm đang ở mức cao kỷ lục nhưng Thủ hiến Gladys Berejiklian một lần nữa cảnh báo là số ca nhiễm và số người nhập viện hiện tại vẫn chưa phải là đỉnh.

“Biểu đồ cho chúng ta thấy là đỉnh sẽ xảy ra vào tuần tới hoặc hai tuần nữa. Và đỉnh của số người nhập viện rất có thể sẽ xảy ra vào tháng 10,” bà Berejiklian nói.

“Tỉ lệ chích ngừa càng cao thì chúng ta càng được bảo vệ tốt hơn,

“Chúng tôi dự đoán là một khi tỉ lệ chích ngừa đạt đến 70% thì cuộc sống ở NSW sẽ tốt hơn nhiều.”

Ba tử vong trong 24 giờ qua bao gồm một phụ nữ tuổi 50s (đã chích một liều vaccine), một phụ nữ tuổi 70s và một người đàn ông tuổi 70s (hai người này chưa chích ngừa).

Không bỏ lệnh giới nghiêm ở NSW

Thủ hiến Berejiklian bác bỏ lời yêu cầu chấm dứt lệnh phong tỏa của thủ lãnh đảng Lao Động NSW, ông Chris Minns.

“Những tuần tới là giai đoạn khó khăn nhất và bất cứ lúc nào có thể làm giảm gánh nặng cho cư dân chúng tôi sẽ làm ngay. Quan điểm của chúng tôi là chỉ áp dụng những giới hạn khi thật sự cần thiết và chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua phải chịu một áp lực rất lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên ngay trong lúc này chúng tôi chưa thể nới lỏng sự hạn chế.”

Các ca nhiễm đến từ các vùng dưới đây:

  • 518 are from South Western Sydney Local Health District (LHD)
  • 479 are from Western Sydney LHD
  • 174 are from Sydney LHD
  • 116 are from South Eastern Sydney LHD
  • 80 are from Nepean Blue Mountains LHD
  • 32 are from Western NSW LHD
  • 31 are from Northern Sydney LHD
  • 12 are from Hunter New England LHD
  • 11 are from Illawarra Shoalhaven LHD
  • 7 are from Central Coast LHD
  • 6 are in correctional settings
  • 4 are from Far West LHD
  • 15 cases are yet to be assigned to an LHD

Có thể nới lỏng trong tháng 10

Sáng hôm nay bà Berejiklian cho biết có thể sự giới hạn sẽ được nới lỏng trong tháng 10.

“Tháng 10 là tháng mà tất cả chúng ta sẽ thoải mái hơn,” bà nói.

“Một khi chúng ta vượt qua được đỉnh của các ca nhiễm trong vài tuần tới, chúng ta sẽ cảm thấy lạc quan hơn, cư dân có thể “enjoy” một số điều trong đời sống mà họ không thể làm trong một thời gian dài.”

Số ca nhiễm tại Victoria có thể lên đến cả ngàn mỗi ngày trong vài tuần tới

Victoria ghi nhận 183 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua, Trưởng Y tế của Victoria Brett Sutton dự đoán sự bùng phát dịch bệnh của Victoria rất có thể sẽ xảy ra theo mô hình giống như NSW.

“Nhiều người hiện lo lắng là chúng ta đang bị bị đẩy vào quỹ đạo giống như Sydney, chúng ta chỉ sau họ từ ba đến bốn tuần,” ông nói.

“Tôi nghĩ đều đó có thể sẽ xảy ra. Rất có thể số ca nhiễm của chúng ta sẽ tăng chậm và đều đều giống như những gì đã xảy ra ở NSW.”

Chính vì thế mà chính sách đối phó với dịch bệnh của Victoria đã thay đổi trong thời gian gần đây – không còn chủ trương tiêu diệt mà chấp nhận sống với vi khuẩn Covid bằng cách kêu gọi mọi người chích ngừa để hệ thống y tế có thể đối phó với số người nhập viện và giảm thiểu tử vong.

Related posts