1480 ca nhiễm mới và một thanh niên tuổi 20s qua đời vì Covid

NSW ghi nhận 1480 ca nhiễm và 9 tử vong trong 24 giờ qua. Mặc dầu số ca nhiễm cao nhưng Thủ hiến Gladys Berejiklian vẫn giữ ý định mở cửa một khi đạt mốc điểm 70% dân số chích ngừa xong, Thủ tướng Scott Morrison hỗ trợ quyết định này của NSW.

Trong số 9 tử vong bao gồm một thanh niên tuổi 20s (chưa chích ngừa), một người đàn ông tuổi 40s, một phụ nữ tuổi 60s, một người đàn ông tuổi 60s, hai người đàn ông tuổi 70s, hai người đàn ông tuổi 80s và một người đàn ông tuổi 90s.

Dr Marianne Gale của Bộ Y tế NSW cho biết ngoài 12 vùng đang là điểm nóng, các vùng sau đây đang gây lo ngại vì số ca nhiễm gia tăng: Glebe, Waterloo, Redfern và Marrickville.  

NSW đạt một mốc điểm mới về tỉ lệ chích ngừa

Hôm nay là ngày đánh dấu NSW vừa đạt một mốc điểm mới, 75% cư dân NSW đã chích xong một liều.

“Tất cả chúng ta có thể nghỉ ngơi một khi đạt đến tỉ lệ ít nhất 80% đã chích ngừa xong, cho nên chúng ta phải đạt đến điểm đó càng sớm càng tốt,” bà Gladys Berejiklian nói và bà cũng cho biết thêm là 42% cư dân NSW đã chích xong 2 liều, con đường đến tự do đang được rút ngắn sau mỗi ngày.

“Thật vui mừng khi chúng ta đang hướng tới điểm 70%, ước đoán nó sẽ xảy ra vào giữa tháng 10.”

Cư dân Burwood tức giận vì bị đối xứ bất công

Cư dân một trong 12 vùng đang là điểm nóng phải bị phong tỏa trong nhiều tuần qua mặc dầu có số ca nhiễm thấp hơn nhiều so với những vùng đang được hưởng nhiều tự do.

Trong tháng vừa rồi, chỉ có 45 ca nhiễm mới tại Burwood bao gồm chỉ có 6 ca trong 2 ngày qua.

Con số này thấy hơn nhiều so với 474 ca nhiễm mới xảy ra tại City of Sydney và 246 ca tại vùng Randwick, điều nghịch lý là Burwood bị xếp vào vùng “hotspot” trong khi hai vùng kia thì không.

Phát biểu trên đài radio 2GB sáng nay, dân biểu của vùng Reid (bao gồm Burwood) nói rằng quyết định của chính phủ NSW không chỉ nghịch lý mà còn thật khó hiểu.

Tranh đấu cho quyền tự do đồng đều giữa các vùng

Tiểu bang NSW dự tính sẽ mở cửa lại vào giữa tháng 10, Tổng trưởng Ngân khố của NSW, ông Dominic Perrottet cho rằng lúc đó những sự hạn chế phải được nới lỏng cùng một lúc cho tất cả các vùng, không nên phân biệt giữa vùng nóng và vùng không nóng.

Thủ hiến NSW luôn luôn nói rằng những sự nới lỏng sẽ dành cho tất cả những cư dân đã chích xong hai liều khi tiểu bang đạt mốc điểm 70%. Tuy nhiên bà đã bị chỉ trích vào hôm thứ Ba sau khi tuyên bố sẽ thử nghiệm mở cửa trước tại những vùng (LGA) có số ca nhiễm thấp và tỉ lệ chích ngừa cao.

Phát biểu với tờ The Daily Telegraph, ông Perrottet nói rằng ông đang tranh đấu cho tất cả cư dân của 12 vùng đang là “hotspot” được hưởng quyền tự do giống như tất cả các vùng khác một khi tiểu bang mở cửa.

Related posts