NSW ghi nhận 1542 ca nhiễm mới và thêm những thông tin về việc mở cửa

Một ngày không vui cho NSW khi có đến 1542 ca nhiễm trong 24 giờ qua và 9 tử vong.

Bù lại tỉ lệ chích ngừa tại tiểu bang tiến triển tốt với 76.4% đã chích một liều và 43.6% đã chích xong hai liều.

Thủ hiến Gladys Berejiklian nhắc lại, theo dự đoán của viện nghiên cứu Doherty, tuần tới sẽ là tuần tệ nhất của NSW.

Những tự do mới từ tuần tới

Bởi vì tiểu bang đã đạt mốc điểm 6 triệu vaccine đã được chích vào cuối tháng 8, cho nên cư dân của tiểu bang được hưởng thêm một số tự do kế từ thứ Hai tuần sau.

“Nếu bạn sống trong 12 vùng đang là điểm nóng và đã chích ngừa xong, bạn có thể đi ra ngoài tập thể dục không giới thời gian, bạn được đi picnic hay giải trí ngoài trờ 2 giờ mỗi ngày ngoài việc tập thể dục, nhưng luật giới hạn trong phạm vi 5km từ nhà và giới nghiêm vẫn không thay đổi.” bà Gladys Berejiklian nói.

Đối với những vùng không phải là điểm nóng, từ thứ Hai bạn được có 5 khách tại nhà miễn là những người này sống trong cùng một vùng, trong phạm vi 5km và đã chích ngừa xong. Trẻ em dưới 12 tuổi không tính.

Bà Thủ hiến cách báo những vùng có số ca nhiễm gia tăng nhiều

Bà Thủ hiến cảnh báo cư dân của vùng Canterbury-Bankstown và nội thành Sydney (Sydney’s inner city) phải đề cao cảnh giác khi số ca nhiễm gia tăng nhiều trong mấy ngày qua.

Lo sợ tỉ lệ chích ngừa sụt giảm

Khi sự bùng phát của vi khuẩn Delta vượt khỏi tầm kiểm soát tại NSW thì cư dân rất nhiệt tình đi chích ngừa, lúc đó tỉ lệ chích ngừa tại NSW là một trong những nơi cao nhất thế giới  nhưng chính quyền bắt đầu lo lắng khi con số này đang sụt giảm.

Hơn 42% cư dân NSW đã chích xong hai liều và 80% đã chích xong một liều vào hôm thứ Hai vừa qua. Nhưng vào hôm qua Thủ hiến Gladys Berejiklian cảnh báo là tỉ lệ chích ngừa đang sụt và kêu gọi mọi người đừng chủ quan.

“Vào hôm thứ Tư tại NSW chỉ có hơn 107,000 người đi chích ngừa cho thấy tỉ lệ đang giảm một chút,” bà nói.

“Chúng tôi thiết tha kêu gọi những ai chưa chích ngừa hãy ghi tên chích ngay và đối với những người đã chích xong một liều hãy tranh thủ chích xong liều thứ hai.

“Điều này rất quan trọng bởi vì sẽ giúp cho chương trình mở cửa của chúng ta được suông sẻ.”

Vào hôm qua Thủ tướng Morrison cho biết từ nay đến giữa tháng 10 chính phủ có đủ thuốc để chích cho mọi người Úc chưa chích.

Kế hoạch tự do không công bằng cho mọi người

Người dân NSW đang nóng lòng chờ đợi sự tự do vào giữa tháng tới nhưng một giáo sư cho rằng lộ trình mở cửa chính phủ không công bằng cho mọi người.

Giáo sư Mary-Louise McLaws, chuyên khoa về vi trùng học của Đại Học NSW nói rằng hiện đang có nhiều người trẻ chưa chích ngừa xong và lộ trình của bà Berejiklian quá ưu đãi những người trên 40.

“Thật tuyệt vời khi chính quyền hiểu được được là NSW, đặc biệt là Thành phố lớn Sydney, quá mệt mỏi với sự phong tỏa,” bà nói trong chương trình Today.

“Nhưng có một vấn đề là chương trình này không công bằng cho mọi người.

“Lấy thí dụ, mở cửa tại thời điểm 70% đã chích xong hai liều, nhưng bạn biết là hiện tại NSW có khoảng 43, gần 44% đã chích xong. Đã số những người này từ 40 tuổi trở lên.

“Cho nên tôi thật sự kêu gọi chính quyền bằng một cách nào đó để khi mở cửa những người trẻ sẽ không bị thiệt thòi. Hiện tại họ đang bị bỏ lại phía sau, chính quyền phải có một chương trình đặc biệt nào đó để những người trẻ được chính ngừa nhanh hơn.”

“Chính phủ Liên bang đã cố gắng hết sức cung cấp đầy đủ vaccine cho NSW để cho tỉ lệ chích ngừa tăng nhanh đặc biệt là giới trẻ,” bà nói.

NSW sẽ tăng từ 70% đến 80% cho liều thứ hai chỉ trong vài tuần

Phát biểu trong chương Today Thủ hiến Gladys Berejiklian bà tự tin là tỉ lệ chích xong liều thứ hai tại NSW tăng từ 70 lên 80% chỉ trong vài tuần.

Bà Thủ hiến nói rằng một số người đã chỉ trích lộ trình mở cửa của tiểu bang, cho rằng hơi sớm những thật sự nó “bảo thủ hơn” những gì đã đồng ý trong kế hoạch quốc gia.

“Nó hoàn toàn không mạo hiểm như một số người nghĩ, thận trọng hơn cả những gì mọi người đã đồng ý trong kế hoạch quốc gia. Những gì chúng tôi làm hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học, những cố vấn của chuyên viên y tế và dựa trên những gì an toàn để làm,” bà nói.

Bà cũng cho rằng hệ thống y tế đã chuẩn bị sẵn sàng và bà tin tưởng là có thể đối phó với mọi tình huống.

“Thử thách cho mọi tất cả chúng ta là mọi người phải tiếp tục tuân thủ luật phong tỏa để khi mở cửa số ca nhiễm sẽ thấp hơn.

“Điều thích thú là, tại NSW, để tăng từ 70 lên 80% cho liều thứ hai chỉ cần vài tuần. Chúng ta phải cố gắng làm được điều đó.””

Cư dân NSW có thể bay đi đâu đầu tiên

Giám đốc của công ty Flight Centre, Graham Turner tiên đoán là cư dân NSW có thể bay đi Âu Châu trước khi có thể đi trong nước Úc như Queensland và Western Australia.

Phát biểu với tờ The Telegraph, ông Turner cho biết công ty của ông rất có thể sẽ công bố các chuyến bay từ Sydney đi Londoan vào đầu tháng 11.

“NSW không có gì để mất,” Mr Turner nói.

“Họ (người Anh) có tỉ lệ nhiễm rất cao, cho nên nếu có thêm những người bị nhiễm vào cũng không làm thay đổi nhiều.”

Vào hôm qua, bà Gladys Berejiklian cho biết các chuyến bay quốc tế có thể hoạt động trở  lại một khi tỉ lệ chích ngừa xong đạt mốc điểm 80%.

Ông Turner dự đoán người Úc có thể bay đi Âu Châu, Singapore, Canada, Mỹ và Fiji trước Giáng Sinh.

Thông hành vaccine sẽ phát hành vào tháng tới, giúp cho người Úc có thể đi ngoại quốc khá dễ dàng.

Related posts