Trung Quốc: Lạm phát của các nhà máy đạt mức cao nhất trong 13 năm qua

Vũ Dương

Giá hàng hóa tăng cao đã khiến mức lạm phát của các nhà máy tại Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 13 năm qua vào tháng 8, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh để hạ nhiệt, Reuters cho hay.

Cục Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Năm: Chỉ số giá sản xuất, là chỉ số đo lường giá vốn hàng hóa tại nhà máy đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm ngoái, tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm biến thể Delta, cộng với giá nguyên liệu thô cao, các quy định hạn chế của chính phủ và chiến dịch giảm lượng khí thải carbon đã làm suy giảm sức hút của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giá hàng hóa đã giảm trong những tháng gần đây, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều nhà máy trung và hạ nguồn. Giá than của Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục vào ngày 7/9 do lo ngại về nguồn cung.

Một tuyên bố riêng của Cục Thống kê Quốc gia cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 đã tăng 0,8% so với một năm trước đó, và thấp hơn mục tiêu của chính phủ là khoảng 3% trong năm nay.

Trung Quốc thắt chặt các hạn chế xã hội để hạn chế biến thể COVID-19 Delta bao gồm giới hạn đi lại, điều này đã cản trở nhu cầu của ngành dịch vụ.

Một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã giảm trong tháng 8 xuống mức thấp nhất kể từ đợt đại dịch đầu tiên vào tháng 4/2020.

Related posts