Thông điệp của bà Thủ hiến gởi những người không chích ngừa

NSW ghi nhận 1257 ca nhiễm mới và 7 tử vong trong 24 giờ qua.

Bảy tử vong bao gồm một phụ nữ tuổi 60s, ba ông cụ tuổi 80s, hai ông cụ tuổi 90 và một bà cụ tuổi 90s. Trong bảy tử vong này có ba người từ vùng tây nam Sydney.

Đến tối hôm qua, 46.2% dân số tiểu bang NSW đã chích xong hai liều và hơn 75% đã chích xong một liều.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết những người không chích ngừa không được hưởng thêm những tự do một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều.

“Đừng tự cho rằng một khi chúng ta đạt đến mốc điểm 80% đã chích ngừa xong thì những người không chích sẽ được hưởng những tự do tương tự như người đã chích. Tôi muốn xác định rõ điều này,” bà nói.

“Chính phủ đang trong giai đoạn chót để hoàn tất kế hoạch cho tiểu bang một khi đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều. Thông điệp của chúng tôi là – hãy ghi danh và chích ngừa càng sớm càng tốt – bởi vì một khi chúng ta mở cửa tại thời điểm 70% chích xong hai liều, tỉ lệ người lớn (trên 16 tuổi) chích càng nhiều thì càng tốt cho tất cả chúng ta.”

Bà Berejiklian nói chích hay không chích là chọn lựa của mỗi người, nhưng nếu chọn không chích thì đừng mong đợi được hưởng tự do giống như người đã chích.

Bà Berejiklian cho biết các công ty, dịch vụ tư nhân có thể tự quyết định có mở cửa để tiếp đón nhận những người không chích hay không.

Những thay đổi từ hôm nay

Đối với những người sống bên ngoài 12 vùng nóng, kể từ thứ Hai hôm nay (13/9) có thể tụ họp 5 người đã chích ngừa xong ở ngoài trời, miễn là phải sống cùng một vùng (LGA) và cách nhà không quá 5km.

Đối với cư dân sống trong 12 vùng nóng, kể từ hôm nay hai người có được quyền đi chung ngoài trời để giải trí ngoài giờ tập thể dục.

Luật giới nghiêm trong 12 vùng hót vẫn không có gì thay đổi.

Bà Berejiklian cho biết còn quá sớm để có thể nới lỏng thêm cho 12 vùng nóng mặc dầu bà rất muốn.

Với sự nới lỏng, bà Thủ hiến kêu gọi mọi người đừng tự mãn, đừng để sự bùng phát xảy ra có thể làm cản trợ sự mở cửa vào giữa tháng tới.

Related posts