Tin VN sáng thứ Sáu- Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: TP.HCM, Bình Dương… phải sẵn sàng ‘sống chung’ với dịch

Hiểu Minh

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: TP.HCM, Bình Dương… phải sẵn sàng ‘sống chung’ với dịch

Tuổi Trẻ – Chiều 16/9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, TP.HCM, Bình Dương và một số tỉnh, thành không thể theo đuổi chiến lược “zero F0”, do vậy các địa phương phải sẵn sàng tinh thần “sống chung” với dịch.

Muốn thế phải dựa trên cơ sở tiêm vắc xin, chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhân lực, khả năng điều trị, đồng thời phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nguyên tắc 5K và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM “vẽ lại” bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố, khu phố và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng, yêu cầu, thời gian tới, TP.HCM cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh, dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường mới trên tinh thần “mở lại từng bước, chắc chắn, an toàn”.

Viện Kiểm định nói gì về lô Vero Cell có hàm lượng kháng nguyên khác với đăng ký lưu hành?

Tuổi Trẻ, ngày 15/9, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Cục Hải quan TP.HCM đề nghị lấy mẫu trưng cầu giám định tại cơ sở kiểm nghiệm vắc-xin của Bộ Y tế, về lô vắc-xin Vero Cell do hàm lượng hoạt chất trên giấy phép khác với phiếu kiểm nghiệm.

Theo văn bản này, Tổng cục Hải quan cho biết qua xem xét hồ sơ hải quan một số lô hàng vắc-xin COVID-19 Vero Cell, do Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu theo giấy phép ngày 8/7 của Bộ Y tế, cơ quan này nhận thấy hàm lượng hoạt chất trên giấy phép 6,5 U kháng nguyên virus COVID-19 bất hoạt, nhưng trên phiếu kiểm nghiệm lô hàng, hàm lượng dao động 6,9 U, 7,2 U, 7,4 U…

Báo Sức khỏe & Đời sống của Bộ Y tế cho biết, chiều 16/9, lãnh đạo Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế trả lời, theo đó, trên nhãn mỗi lọ vắc-xin Vero Cell ghi 13 U/1ml, mỗi lọ tiêm 2 liều, mỗi liều tiêm 0,5ml, tương đương mỗi liều có 6,5 U (đây chính là hàm lượng kháng nguyên).

“Theo tiêu chuẩn, hàm lượng kháng nguyên đăng ký của sản phẩm dao động trong khoảng từ 3,9 – 10,4 U/liều, do đó kết quả hàm lượng kháng nguyên của các lô vắc xin Vero Cell trên phiếu kiểm nghiệm có thể là 7,2 U; 7,4U; 7,8 U hoặc 6,9 U… và nằm trong khoảng cho phép trên là đều đạt yêu cầu”, nguồn thông tin kể trên cho biết.

Giãn cách kéo dài, vì sao TP.HCM vẫn có hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày?

Zing – Dù TP.HCM đã trải qua hơn 3 tuần tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội (từ 23/8 đến 15/9) nhưng số ca nhiễm vẫn ở mức cao, từ 4.000-6.000 ca mỗi ngày.

Lý giải điều này tại cuộc họp báo chiều 16/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thời gian qua, TP thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng nên số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng.

Theo ông Nam, Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, xét nghiệm tối thiểu 2-3 vòng tại vùng nguy cơ nhằm bóc tách hoàn toàn F0 khỏi cộng đồng.

Phát hiện virus COVID-19 trên bao bì thanh long Việt Nam, Trung Quốc tạm dừng thông quan

NLĐ – Phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu quả thanh long từ Việt Nam trong thời gian 7 ngày do phát hiện COVID-19 trên bao bì mặt hàng này.

Truyền thông trong nước dẫn tin từ Bộ Công thương cho biết, thông báo này do chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc đưa ra. Việc tạm dừng thông quan sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21/9 sau đó sẽ đánh giá tiếp.

Hiện Trung Quốc là quốc gia duy nhất thường thông báo virus SARS-CoV-2, tên khoa học của virus gây ra đại dịch COVID-19, trên các bao bì thực phẩm.

Vào tháng 10 năm 2020, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu một nhà chế biến hải sản của Ecuador sau khi công bố phát hiện COVID-19 trên bao bì của một lô hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Related posts