Thủ hiến NSW cảnh báo cư dân mặc dầu số ca nhiễm giảm

Cư dân 12 vùng nóng ở Sydney thức dậy chắc chắn cảm thấy thoải mái hơn bởi vì kể từ hôm nay được hưởng thêm một số sự tự do. Với sự thay đổi này, cư dân của tất cả các vùng thuộc thành phố lớn Sydney có quyền và sự hạn chế giống hệt như nhau.

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 1083 ca nhiễm mới, thấp nhất trong ba tuần tuần qua và  bốn người qua đời vì Covid.

Bà Gladys cảnh báo mặc dầu số ca nhiễm giảm

Như bà Gladys Berejiklian đã nói trước đây nhiều lần, tháng 10 sẽ là tháng tệ nhất.

Xuất hiện trong buổi họp báo sáng nay, bà Berejiklian nói rằng tháng 10 vẫn dự đoán sẽ là tháng tệ nhất của tiểu bang mặc dầu số ca nhiễm và tử vong đang giảm.

“Chúng ta nên biết rằng mặc dầu số ca nhiễm và tử vong giảm nhưng đáng tiếc là số người điều trị ở khu Intensive Care và số tử vong sẽ tăng bởi vì như chúng tôi đã nói nhiều lần trong mấy tuần qua, thường thường người ta trở bệnh từ tuần thứ hai sau khi bị nhiễm và đôi khi bị bệnh nặng trong một thời gian dài.

“Đó là lý do mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho tháng 10 – đó sẽ là tháng tệ nhất về số tử vong và số người phải vào điều trị trong khu Intensive Care. Chúng ta không nên quên điều đó bất kể điều gì đang xảy ra.

Cho nên nếu như chúng ta tự mãn quá sớm, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát – đó là thông điệp mà tôi muốn gởi đến quý vị.”

Một vùng mới ở NSW bị phong tỏa

Cowra sẽ bị phong tỏa trong một thời gian ngắn bắt đầu từ 5 giờ chiều nay. Đồng thời bất cứ ai có mặt ở Cowra kể từ ngày 13 tháng 9, không cần biết đang ở đâu, phải tuân thủ luật stay-at-home.

Chi tiết về 4 tử vong

Bốn tử vong tại NSW hôm nay bao gồm hai người đàn ông tuổi 60s sống ở vùng tây nam Sydney. Người thứ ba tuổi 80s ở miền tây Sydney và người thứ tư là cụ bà tuổi 80s sống ở Wollongong.

Tỉ lệ chích ngừa ở NSW tăng trở lại

Tính đến tối hôm qua, 82.2% cư dân NSW đã chính liều thứ nhất và 52.7% đã chích xong hai liều, 20% trẻ tuổi 12-15 đã chích liều đầu tiên.

Melbourne là thành phố bị phong tỏa lâu nhất thế giới

Vào hôm Chủ Nhật vừa qua Thủ hiến Victoria Daniel Andrews trình bày lộ trình ra khỏi phong tỏa của tiểu bang bắt đầu từ ngày 26 tháng 10, có nghĩa là còn đến 5 tuần nữa người dân Victoria mới được hưởng lại một số tự do.

Thành phố Melbourne bị phong tỏa tháng 3 kéo dài đến cuối tháng 10, tổng cộng 267 ngày (khoảng 9 tháng) – trở thành thành phố bị phong tỏa lâu nhất thế giới, vượt qua Buenos Aires (Argentina) 22 ngày.

700,000 liều đã đến Sydney

700,000 liều Moderna đã đến Sydney tối hôm qua. Tính đến nay có hơn một triệu liều Moderna đã đến Úc.

Related posts