Dự án 670 tỷ đồng thành bãi chăn bò, thả vịt

Hứa hẹn sẽ đào tạo cho Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao, thế nhưng hơn 7 năm qua, Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng quốc tế tại Quảng Xương vẫn chỉ là bãi chăn bò, nuôi vịt.

Theo báo Người Lao Động, Dự án này nằm tại xã Quảng Tân (nay là thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận năm 2014 cho Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Sơn Thái Thành (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Thái Thành) làm chủ đầu tư, trên khu đất có diện tích 5 ha. Nằm ở vị trí đắc địa, giữa trung tâm thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương) nên nó được xem là khu “đất vàng” của địa phương này.

Dự án dạy nghề này ban đầu có mức đầu từ 160 tỉ đồng nhưng sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2019 lên tới hơn 670 tỉ đồng.

Ban đầu dự án hứa hẹn sẽ đào tạo cho Thanh Hóa một nguồn nhân lực dồi dào về y tế có trình độ tay nghề cao. Tuy nhiên, sau khi thi công rầm rộ một số hạng mục, dự án bỗng dừng lại và “trùm mền” cho tới tận bây giờ.

Lợi ích từ dự án chưa thấy đâu, nhưng hệ lụy mà dự án mang lại thì ai cũng thấy, cả một khu đất từng là “bờ xôi ruộng mật” của người dân để hoang phí. Nhiều hộ dân đã tận dụng biến nơi đây thành bãi chăn bò, nuôi vịt.

Huyện Quảng Xương cho biết đã gửi văn bản đề nghị chủ đầu tư báo cáo giải trình việc tạm dừng thi công, nhưng đến nay huyện vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía chủ đầu tư. Nhà chức trách huyện này cũng cho biết nếu tới đây chủ đầu tư không tiến hành thực hiện dự án, huyện sẽ đề nghị tỉnh Thanh Hóa thu hồi.

Related posts