1035 ca nhiễm mới tại NSW và Melbourne tiếp tục biểu tình chống vaccine

Trong 24 giờ qua NSW ghi nhận 1035 ca nhiễm mới và năm tử vong.

Trong số tử vong có hai người tuổi 50s, một người tuổi 60s, một người tuổi 70s và một người tuổi 80s. Trong số này có hai người chưa chích ngừa Covid, hai người chỉ mới chích một liều và cụ bà tuổi 80s đã chích hai liều nhưng đã có bệnh sẵn.

Những người không chích ngừa sẽ không hưởng tự do cho dù 80% dân số đã chích xong hai liều

Hôm nay Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian thông báo một tin không vui cho những người không chịu chích ngừa. Bà nói rằng cho dù 80% dân số đã chích xong hai liều, những người không chích ngừa sẽ không được hưởng thêm những quyền tự do hơn hiện nay.

“Một sự thật hiển nhiên là một khi chúng ta mở cửa, số ca nhiễm đã gia tăng. Tại mốc điểm 80% dân số chích xong hai liều, những người đã chích xong sẽ được hưởng thêm nhiều sự tư do, không có nghĩa là những người không chịu chích được quyền tham dự.”

Bà Berejiklian cảnh báo thậm chí khi có nhiều nơi bắt đầu mở cửa cho người không chích, vẫn có những sinh hoạt trong cộng đồng chỉ dành cho người chích.

“Có những sự kiện lớn mà người tổ chức nói rằng họ chỉ muốn những người đã chích ngừa được quyền tham dự hoặc như các hãng máy bay nói rằng họ chỉ bán vé cho những người đã chích ngừa,” bà nói.

Cư dân Byron, Tweed và Kempsey bị phong tỏa kể từ sáng hôm nay.

Số ca nhiễm tại Victoria tiếp tục tăng và biểu tình vẫn không tiếp diễn

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 628 ca nhiễm mới và ba tử vong.

Giới xây cất biểu tình bao lực ở Melbourne

Vào hôm thứ Hai chính phủ Victoria tuyên bố đóng cửa ngành xây dựng trong hai tuần tại một số vùng của Victoria bao gồm Melbourne để đối phó với những người biểu tình bạo lực bên ngoài trụ sở chánh của công đoàn CFMEU.

Công nhân xây dựng biểu tình chống chính phủ Victoria tại Melbourne. Picture: William West/AFP

Một đám đông khoảng 2000 người đã tuần hành trên các con đường tại trung tâm thành phố Melbourne vào hôm qua (21/9), đập phá một số xe trước khi di chuyển đến cầu West Gate Bridge để làm nghẽn freeway đông xe nhất của Melbourne. Họ phản đối luật của chính phủ bắt buộc tất cả công nhân nghành xây dựng phải chích ít nhất một liều.

Cảnh sát đã bắt 62 người và truy tố nhiều người tội tấn công cảnh sát.

Cuộc biểu tình tiếp diễn hôm nay.

Những người bị bắt sẽ bị phạt hơn $5000 mỗi người.

Cảnh sát cảnh báo sẽ bắt giữ thêm nhiều người.

Related posts