Trung Quốc hăm dọa: Úc sẽ là mục tiêu của cuộc chiến tranh hạt nhân

Ben Graham

Phạm Hoài Nam phỏng dịch

Sau khi Úc công bố hiệp ước an ninh AUKUS với Mỹ và Anh, chính quyền Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ. Một nhà khoa bảng hàng đầu của Trung Quốc hăm dọa chúng ta sẽ là mục tiêu cho “cuộc chiến hạt nhân” bởi vì các tàu ngầm của chúng ta được chế tạo chạy bằng hạt nhân với kỹ thuật của Mỹ.

Victor Gao, từng nhà thông dịch viên cho Đặng Tiểu Bình, hiện đang là phó chủ tịch tổ chức “Think tank Centre for China and Globalisation”, nói rằng hiệp ước AUKUS vào tuần rồi là một sự “vi phạm trắng trợn luật quốc tế” và điều đó sẽ mang đến một “hậu quả khủng khiếp” cho những người Úc “ngu xuẩn” (brainless).

Ông Victor Gao trong chương trình “China Tonight” (ảnh ABC)

Sau nhiều cuộc thương lượng bí mật với Anh và Mỹ, vào tuần rồi Thủ tướng Scott Morrison công bố một hợp đồng chế tạo 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng hạt nhân nhằm để đương đầu với “những hiểm dọa cho sự ổn định trong khu vực”.

Hiệp ước đến đúng lúc Trung Quốc đang xăm nhập vào hải phận của Nhật và Indonesia và hăm dọa tấn công Đài Loan bằng vũ lực.

Tuy nhiên, ông Gao nói rằng với hợp đồng tàu ngầm này, nước Úc đã tự đặt mình vào tầm nhắm của một cuộc chiến hạt nhân.

“Vũ trang với tàu ngầm hạt nhân, nước Úc sẽ tự biến thành mục tiêu cho một cuộc chiến hạt nhân trong tương lai,” ông Gao nói trong chương trình China Tonigh của đài ABC.

“Bạn không cần phải biết ai là người tấn công.

“Thời điểm quan trọng nhất sẽ là nếu nước Úc được trang bị tàu ngầm hạt nhân chế tạo tại Úc.

“Điều đó có nghĩa là nước Úc sẽ mất đặc quyền không phải là mục tiêu của vũ khí hạt nhân từ nước khác và đó là lời kêu gọi để người Úc thức tỉnh.

“Bạn có thật sự muốn là mục tiêu trong cuộc chiến hạt nhân hay bạn muốn mình không phải bị nhiễm họa của vũ khí hạt nhân?”

Người dẫn chương trình “China Tonight” là Stan Grant đã phản ứng, hỏi tại sao Úc có thể là mục tiêu của vũ khí hạt nhân bởi vì tàu ngầm của Úc chỉ chạy bằng năng lượng hạt nhân và sẽ không trang bị đầu đạn hạt nhân. Ông Gai nhấn mạnh một lần nữa: “Tất cả những gì bạn làm đều có hậu quả và đây là hậu quả nghiêm trọng.

“Úc, Mỹ và Anh đang bị tố cáo vi phạm “Hiệp Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân”, điều đó được coi là một sự vi trắng trợn luật pháp quốc tế.

“Và nếu vậy bạn phải nhận lấy hậu quả của nó.”

Ông Gao cũng chỉ chỉ trích mối quan hệ thân tình giữa Canberra với Washington, cho rằng Úc có hiệp ước quân sự ngầm với Mỹ.

Trung Quốc nói rằng nước Úc tự đặt mình vào lằn đạn. Picture: Kevin Frayer/Getty Images

“Mỹ chỉ cần bắn một phát súng là ngay lập tức Úc sẽ tham chiến chung,” ông nói.

“Ở Afghanistan, ở Đại Hàn, ở Iraq, bất cứ nơi nào người Mỹ tham chiến là có người Úc chiến đấu bên cạnh, cứ như là nước Úc chỉ có bắp thịt mà không có cái đầu (as if the Australians do not have any brain power left – as if you only have your muscles).”

Ông tiếp tục cảnh báo Đài Loan là “một phần của Trung Quốc” và chỉnh người điều trưởng chương trình của ABC khi gọi đó là một “xăm lăng”.

“Hãy lắng nghe – thống nhất Đài Loan sẽ xảy ra tốt nhất bằng giải pháp hòa bình và bằng những phương cách khác nếu cần thiết,” ông nói.

“Không một quốc gia nào có thể tước đi sứ mệnh thống nhất của Trung Quốc.

“Nếu nước Úc muốn chống lại điều này, ông khách của tôi – ông sẽ thấy hậu quả như thế nào sẽ xảy đến cho nước Úc.”

Những lời của ông Gao tiếp nối nhiều tiếng nói đầy phẩn nộ của các quan chức và truyền thông Trung Quốc sau khi Úc tiết lộ hiệp ước AUKUS vào tuần rồi.

Một bài đăng trên tờ báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, Thời Báo Toàn Cầu, cho rằng qua hiệp ước mới nước Úc sẽ trở thành mục tiêu của cuộc chiến trong khu vực.

“Trong tất cả đồng minh của Mỹ, quyết định của Úc chế tạo tàu ngầm hạt nhân từ kỹ thuật của Mỹ là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy Canberra ủng hộ chiến lược quốc tế của Mỹ nhằm ngăn chận sự phát triển kinh tế của Trung Quốc,” bài quan điểm của tờ báo viết.

“Từ một quốc gia độc lập trở thành con tốt của Mỹ, nguy hiểm quá lớn cho Canberra. Úc có thể phải nhận lấy một hậu quả nguy hiểm nhất khi trở thành bia đỡ đạn trong trường hợp chiến tranh xảy ra trong khu vực.

Hợp đồng mới vừa được thông báo vào tuần rồi Picture: Andrew Dakin/Australian Defence Force via Getty Images

“Và buồn cười hơn nữa là nước Úc phải trả tiền để trở thành bia đỡ đạn, hy sinh mối quan hệ ngoại giao với Pháp khi Úc đơn phương hủy bỏ hợp đồng chế tạo tàu ngầm trị giá $90 tỉ.”

Tuy nhiên chính phủ Úc có những lý do chính trong việc thay đổi hợp đồng chế tạo tàu ngầm. Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Peter Dutton bác bỏ những lời phê bình “thiếu trưởng thành” từ phía Trung Quốc.

Phát biểu với đài Sky News Australia, ông Dutton cho rằng ông không thể chấp nhận những lời lẽ thiếu “văn minh” từ phía Trung Quốc.

“Tôi nghĩ những tuyên truyền mà chúng tôi thấy từ một số phát ngôn viên hay các cơ quan ngôn luận nói thay cho đảng Cộng Sản Trung Quốc, một cách thành thật, tôi nghĩ việc làm của họ sẽ bị phản tác dụng,”

“Tôi nghĩ những lời bình luận của họ không những bị phản ứng ngược mà còn cho thấy sự thiếu trưởng thành và thật đáng mắc cỡ (too embarrassing).”

Ông cũng đưa lý do về việc hủy bỏ hợp đồng với Pháp.

“Cuối cùng, tôi không xin lỗi vì có quyết định mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước chúng ta,” ông nói trong chương trình Today.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại không có gì chắc chắn (certain time), những lời cố vấn mà tôi nhận được cho thấy rất rõ ràng là tàu ngầm chạy bằng hạt nhân tốt hơn cho chúng rất nhiều so với kỹ thuật của Pháp. Và chúng tôi phải chọn quyết định tốt nhất.”

Related posts