“Ngày Tự Do của NSW” có thể sẽ đến sớm hơn 2 tuần so với dự tính

Victoria ghi nhận ngày tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu với 766 ca nhiễm mới và bốn tử vong, trong lúc đó NSW vẫn giữ đều con số trên dước 1000.

NSW ghi nhận 1063 ca nhiễm mới và 6 tử vong

Trong 24 giờ qua, tính đến 8 giờ tối hôm qua, NSW ghi nhận 1063 ca nhiễm mới và 6 tử vong.

Trong các tử vong có bốn người chưa chích ngừa. Một bà cụ tuổi 90s đã chích một liều và một phụ nữ khác tuổi 50s đã chích hai liều nhưng đã sẵn căn bệnh trầm trọng.

Victoria mở cửa biên giới cho cư dân từ Sydney trở về

Những cư dân bị kẹt ở Sydney cuối cùng được trở về nhà theo luật y tế vừa được công bố sáng nay.

Kể từ ngày 30 tháng 9, những cư dân Victoria bị kẹt trong những vùng nguy hiểm của NSW được trở về Victoria nếu như họ đã chính xong hai liều và thử nghiệm âm tính trước đó 72 giờ.

“Nhưng họ vẫn phải bị cách ly tại nhà trong 14 ngày,” Thủ hiến Daniel Andrews cho biết.

“Nếu người đó không có chỗ ở, chúng tôi sẽ hỗ trợ chỗ ở cho người đó, nhưng cách ly ở nhà (home quarantine).

“Nếu bạn đã chích xong hai liều và thử nghiệm âm tích 3 ngày trước  khi về, bắt đầu ngày 30 tháng nay, hàng ngàn người Victoria ở Sydney có thể trở về nhà.”

Nhiều vùng của NSW được tự do từ ngày mai

Cư dân vùng Hilltops bao gồm Young, phải bị phong tỏa thêm một tuần vì mức độ truyền nhiễm trong khu vực.

Trong lúc đó cư dân ở Glen Innes, Orange, Albury, Lismore, Gilgandra and Brewarrina được ra khỏi phong tỏa từ 12 giờ đêm nay và vùng Narromine sẽ được tự do từ ngày 25 tháng 9.

Giới y tá và giáo chức dự định tham gia biểu bình ở Victoria

Công đoàn xây dựng tiếp tục biểu tình liên tiếp trong 4 ngày Picture: William West/AFP

Nghiệp đoàn xây cất thề không bỏ cuộc và tuyên bố tiếp tục buổi tình ngày hôm nay, có nghĩa là kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Những tin tức trên các diễn đàn xã hội cho biết một số giáo chức và y tá cho biết sẽ có mặt trong cuộc biểu tình ngày hôm nay và kêu gọi các đồng nghiệp cùng tham gia.

Nghiệp đoàn xây dựng tại Victoria sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nào nguyện vọng của họ được thỏa mãn.

Yêu cầu của họ là chính phủ phải rút lại đòi hỏi các công nhân ngành xây dựng bắt buộc phải chích ngừa và chấm dứt lệnh đóng cửa nghành này trong 2 tuần.

“Ngày Tự Do của NSW” đến sớm hơn dự đoán

Các cư dân NSW đã chích xong hai liều có thể sẽ được hưởng tự do sớm hơn dự đoán bởi vì tỉ lệ chích ngừa của tiểu bang sẽ tiến triển quá nhanh.

Với đà chích như hiện nay thì NSW sẽ đạt đến mốc điểm 70% trễ lắm là ngày 7 tháng 10 và sẽ mở cửa lại vào ngày thứ Hai 11 tháng 10, sớm hơn dự tính lúc đầu 2 tuần.

Thủ hiến Gladys Berejiklian tươi cười trong buổi họp báo sáng nay. Picture: NCA NewsWire/Jeremy Piper

Theo lộ trình của NSW, một khi hết phong tỏa những người đã chích xong hai liều tại NSW được hưởng những điều sau đây:

• Được có 5 người khách đã chích ngừa xong tại nhà và có thể tụ tập ngoài trời một nhóm 20 người.

• Các dịch vụ ăn uống, cửa hành bán lẻ, tiệm hớt tóc, làm đẹp, gyms và các trung tâm thể thao được mở cửa lại

• Những trung tâm giải trí ngoài trờ như sân vận động, trường đua, theme parks và sở thú được mở cửa.

• Cho phép được có 50 người khách trong đám cưới, đám tang. Các chỗ thờ phụng cũng được mở cửa lại.

• Được phép đi lại trong biểu bang bao gồm những vùng xa.

Thông hành vaccine được thử nghiệm tại các vùng xa (regional areas)

Thông hành vaccine của NSW sẽ bắt đầu được thử nghiệm tại các vùng xa của NSW trong 2 tuần tới.

Hiện tại muốn chứng minh đã chích ngừa xong, cư dân NSW phải mở Medicare Express App và tải xuống giấy chứng nhận đã chích ngừa xong.

Tuy nhiên để chuẩn bị cho ngày mở cửa, chính phủ NSW đang thiết kế một app nằm trong NSW Services app để cư dân có thể chứng minh một cách dễ dàng khi bị yêu cầu.

Bộ trưởng “Customer Service” Victor Dominello trình bày thông hành vaccine sẽ được sử dụng tại NSW trong tương lai. Picture: NCA NewsWire/Damian Shaw

Related posts