Tỷ phú Hoàng Kiều muốn nhận 23 con nuôi ca sĩ Phi Nhung: Người đại diện lên tiếng

Hiểu Minh

Ngay sau khi tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều loan tin muốn nhận 23 con nuôi của Phi Nhung, đại diện của ca sĩ đã lên tiếng.

Mới đây, khi ca sĩ Phi Nhung qua đời thì rất nhiều người đã băn khoăn không biết ai sẽ chăm sóc nuôi nấng 23 con nuôi của cô. Sau ca sĩ Trizzie Phương Trinh vốn là bạn thân của Phi Nhung thì tỷ phú Hoàng Kiều cũng quyết định nhận bảo trợ, nuôi dưỡng cho 23 trẻ em mồ côi, không để các bé bơ vơ thêm lần nữa.

Trên trang cá nhân, vị tỷ phú người Mỹ gốc Việt khẳng định “Phi Nhung đã ra đi để lại 23 con nuôi mồ côi, Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người”. Hành động này của vị tỷ phú khiến nhiều khán giả cảm thấy yên tâm cho tương lai các bé.

Ngay sau khi tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều loan tin muốn nhận 23 con nuôi của Phi Nhung, đại diện của ca sĩ đã lên tiếng. Cảm ơn tấm lòng của tỷ phú nhưng người đại diện cho biết “phải xem lại”.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, bà Diễm Phạm, người quản lý lâu năm của cố ca sĩ Phi Nhung cho biết, sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại nhiều đau xót, rối bời từ phía gia đình, người thân. Gia đình cảm ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều.

“Tôi có coi qua một số thông tin báo chí đưa tin (về việc tỷ phú Hoàng Kiều nhận nuôi 23 con nuôi của Phi Nhung – PV) nhưng hiện tại gia đình đang rối bời và phải lo chuyện hậu sự cho Phi Nhung. Mọi chuyện chăm sóc các con tạm thời vẫn bình thường”, bà Diễm Phạm nói.

Quản lý của Phi Nhung cũng chia sẻ: “Phi Nhung ra đi là nỗi mất mát quá lớn, gia đình và các sư cô tại chùa nơi một số con nuôi của nữ ca sĩ từng ở vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những việc mà Phi Nhung đang làm dang dở, theo ước nguyện của chị”.

Khi được đề cập đến chuyện tỷ phú Hoàng Kiều có thể hỗ trợ các em nhỏ là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung trong thời gian tới, thậm chí có thông tin ông mong muốn đưa 23 trẻ sang Mỹ để nuôi dạy, người quản lý của cố ca sĩ phát biểu: “Chúng tôi sẽ phải coi lại, những gì chị Nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục. Hai nhà hàng bán đồ chay vẫn còn hoạt động, vẫn có thể nuôi các con được, chị ấy (cố ca sĩ Phi Nhung – PV) vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con”.

Bà Diễm Phạm một lần nữa nhắc lại, gia đình Phi Nhung rất cảm ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều nhưng xin phép công chúng và các mạnh thường quân để cho tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ trước, sau đó từng bước giải quyết công việc khác.

Trên báo Thanh Niên, trước đó, ngày 29/9 (giờ Việt Nam), tỷ phú Hoàng Kiều, đã có buổi livestream chia sẻ về ý định nhận nuôi 23 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Tỷ phú này bày tỏ mong muốn nuôi dưỡng các con nhỏ bằng cách đón các bé sang Mỹ.

Tỉ phú Hoàng Kiều nói lý do nhận con nuôi của ông là vì “quá khứ đau buồn của mình”. Ông chia sẻ: “Tôi là người mồ côi từ lúc 3 tuổi, chính vì thế, hơn ai hết tôi thấu hiểu được sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ từ khi còn quá nhỏ”.

Tỉ phú Hoàng Kiều cho biết đến hiện tại ông vẫn chưa chính thức liên lạc với gia đình Phi Nhung vì tang gia đang rối ren, nhưng rất mong muốn phía Phi Nhung sẽ chấp thuận đề nghị trên. Nếu được, ông hứa sẽ đưa các con nuôi của Phi Nhung qua Mỹ và mong muốn “lo lắng, đào tạo cho các bé thành người và sớm trở thành doanh nhân, tỉ phú”. Tỉ phú Hoàng Kiều cũng giãi bày trước những ý kiến cho rằng ông đang “đánh bóng tên tuổi” khi lợi dụng sự việc Phi Nhung qua đời để gia tăng danh tiếng cho mình.

Ông nói: “Hoàng Kiều mỗi lần lên mạng khổ sở lắm, người này cứ nói vầy nói kia, nói bây giờ tôi muốn đánh bóng tên tuổi, muốn lợi dụng sự ra đi của Phi Nhung để làm gì đó. Tôi nói đó không phải là mục đích của tôi. Sở dĩ tôi muốn làm là vì tôi muốn giúp đỡ các bé mồ côi này để chúng thành người. Đối với tôi, tiếng hát của Phi Nhung quá đặc biệt và tôi sẽ giúp đỡ các con”.

Hoàng Kiều là một tỷ phú gốc Việt sở hữu tài sản tới 3 tỷ đôla (khoảng gần 70.000 tỷ đồng).

Related posts