“Biết ơn mãi mãi”: lời của Dr Kerry Chant, Brad Hazzard dành cho bà Thủ hiến vừa từ chức. Hai ứng cử viên cho chức vụ thủ hiến

Bộ trưởng Y tế Hazzard và Trưởng Y tế Dr Chant (ABC)

Lần đầu tiên tiếp xúc với báo chí kể từ bà Gladys Berejiklian tuyên bố từ chức vào hôm thứ Sáu, không có gì ngạc nhiên khi Trưởng Y tế của NSW Dr Kerry Chạnt và Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard phải đối đầu với những câu hỏi về bà Thủ hiến vừa tuyên bố từ chức.

Vào hôm thứ Bảy cả hai đều tránh gặp gỡ giới báo chí cho nên không tổ chức buổi họp báo lúc 11am và chỉ thông báo về hiện tình Covid của tiểu bang qua facebook.

Trong buổi họp báo sáng nay, khi báo chí hỏi về sự ra đi của Thủ hiến NSW, Dr Chant nói rằng không thích hợp để bà có những ý kiến về vấn đề này tuy nhiên bà đã dành những lời hay nhất nói về bà Berejiklian.

“Bà Thủ hiến đã làm việc không mệt mỏi kể từ khi đại dịch bắt đầu và trải qua những lúc khó khăn nhất và tôi nghĩ sự dấn thân của bà đối với cộng đồng quá rõ ràng,” bà nói.

“Tôi nghĩ sẽ không thích hợp để tôi đề nhiều hơn ngoại trừ nhìn nhận sự quyết tâm và dấn thân của bà trong thời gian qua.”

Bộ trưởng Y tế Hazzard cũng dành cũng lời tương tự dành cho bà Berejiklian. Ông gọi bà Berejiklian là một người đàng hoàng (person of integrity) mặc dầu bà đang bị điều tra về tôi thông đồng tham nhũng bởi Ủy ban Bài trừ Tham nhũng.

Ông Hazzard cũng gọi bà Berejiklian là một thủ hiến tuyệt vời.

“Tôi cảm thấy buồn khi bà Thủ hiến không còn là thủ hiến nữa sau thứ Ba này,” ông Hazzard nói.

“Bà đã hoàn thành chức vụ một cách tuyệt với và cuối cùng bà là người đầu tiên nói rằng chính phủ của chúng tôi phải tiếp tục phục vụ vì cộng đồng.”

Trong mấy ngày qua có ít nhất hàng trăm bó hoa và thiệp cám ơn của cư dân để trước cửa nhà của bà Berejiklian để bài tỏ lòng biết ơn của họ với bà Thủ hiến. Và hiện đang có những thỉnh nguyện thư yêu cầu bà ở lại tiếp tục chức vụ Thủ hiến.

Hai ứng cử viên cho chức vụ thủ hiến

Ông Rod Stokes (trái) và Dominic Perrottett

Cho đến tối hôm nay có hai ứng cử viên tranh ghế thủ hiến: Bộ trưởng Kế hoạch Rob Stokes và Bộ trưởng Ngân khố Dominic Perrottett.

Ông Stokes đã bày tỏ ý định cho báo chí biết từ hôm tối thứ Sáu và đến hôm nay (Chủ Nhật) ông Perrottett mới cho biết ý định của ông.

Theo nguồn tin của báo chí, ông Perrottett có nhiều cơ hội để đắc cử hơn ông Stokes. Tuy nhiên ông Bộ trưởng Ngân khố nói rằng quyết định này sẽ do đảng của quyết định vào thứ Ba này.

Nếu ông Perrottett trở thành Thủ hiến thì ông Stuart Ayres sẽ là phó thủ hiến.

Related posts