Chọc giận Bắc Kinh, Tổng thống Đài Loan gặp phái đoàn Pháp và Úc trong cùng một ngày

Phụng Minh

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc hôm thứ Năm 7/10/2021 (ảnh: Youtube/UDN Video).

Hãng tin Reuters cho hay, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ngày 7/10 nói với phái đoàn Thượng nghị sĩ Pháp rằng, hòn đảo sẽ tiếp tục đóng vai trò là thành viên của cộng đồng quốc tế và bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bốn Thượng nghị sĩ Pháp, do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Alain Richard dẫn đầu, đã đến Đài Loan hôm thứ Tư bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc.

Chuyến thăm của phái đoàn Pháp diễn ra sau khi Trung Quốc điều máy bay xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong 4 ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước.

Phát biểu trước các Thượng nghị sĩ tại văn phòng tổng thống, bà Thái cảm ơn sự quan tâm của Pháp đối với tình hình ở eo biển Đài Loan và sự ủng hộ hòn đảo tham gia các tổ chức quốc tế.

Tổng thống Thái Anh Văn nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều đóng góp hơn cho thế giới cùng với nước Pháp”.

Ông Richard, người đứng đầu Nhóm Hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp, là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp từ năm 1997 đến năm 2002. Ông Richard đã đến thăm Đài Loan hai lần trước đây, vào năm 2015 và 2018.

Bà Thái nói rằng Đài Loan “rất xúc động” khi ông Richard quyết định đến thăm hòn đảo, bất chấp “áp lực”, dường như bà đang ám chỉ Trung Quốc.

Vào tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã cảnh báo các nhà lập pháp về việc gặp gỡ các quan chức Đài Loan. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng:

“Các nhà lập pháp Pháp quyết định độc lập về kế hoạch công du và các cuộc gặp gỡ của họ, dựa trên nguyên tắc phân quyền”.

Ngoài phái đoàn Pháp, bà Thái đã gặp cựu thủ tướng Úc Tony Abbott vào cuối ngày thứ Năm. Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Đài Loan, ông Abbott cho biết ông hy vọng chuyến đi của mình sẽ “giúp chấm dứt sự cô lập mà Đài Loan đang phải chịu đựng trong nhiều thập niên qua” và là sự khởi đầu cho nhiều chuyến thăm hơn nữa trong tương lai.

Cả Pháp và Úc đều không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Hòn đảo rất muốn tăng cường quan hệ với các nền dân chủ khác khi Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép để cố gắng buộc hòn đảo này phải chấp nhận là một phần của Trung Quốc.

Chính phủ Đài Loan đã lên án các động thái của Trung Quốc và nói rằng họ sẽ bảo vệ tự do và dân chủ, và chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

Related posts