Viên Cung Di: Thế lực ngầm đang nổi dậy chống ông Tập Cận Bình

Phụng Minh

Nhà tài phiệt Hồng Kông Viên Cung Di (ảnh: Youtube/袁爸爸 袁弓夷政經評論).

Nhà tài phiệt Hồng Kông Viên Cung Di gần đây đã tuyên bố trong một chương trình video rằng cuộc đấu tranh trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng trở nên gay gắt và sẽ tăng cường từ Hội nghị toàn thể lần thứ sáu đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ.

Vào ngày khi có tin tức về sự sụp đổ của Phó Chính Hoa, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc, Hồ Thư Lập – người đứng đầu của kênh truyền thông “Caixin.com”, đã bất ngờ đăng bức ảnh Đầu heo lên Weibo kèm đôi lời. Một số nhà phân tích cho rằng bà đang ám chỉ Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn và Hồ Thụy vốn có mối quan hệ chặt chẽ, nhưng hiện đang có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình.

Ông Viên Cung Di cho rằng ông Tập Cận Bình hy vọng sau khi nhậm chức, ông Vương Kỳ Sơn sẽ giúp ông chiến đấu chống lại các đối thủ chính trị tham nhũng, nhưng ở mặt khác vẫn kiểm soát và kiểm tra tập đoàn HNA do Vương Kỳ Sơn hậu thuẫn, “không cho ông ta phát triển quyền lực”. Ông Viên Cung Di nói rằng mối quan hệ giữa Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình khá tế nhị, “nó có những điểm tương đồng với mối quan hệ giữa Lưu Thiếu Kỳ và Mao Trạch Đông”.

Ông Viên cũng tuyên bố rằng Vương Kỳ Sơn có quan hệ mật thiết với Phố Wall của Hoa Kỳ, và chính quyền Phố Wall và ông Biden đã xúi giục các đảng viên lật đổ ông Tập Cận Bình. Người liên hệ là John Kerry, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ.

Vào ngày 28/1 năm nay, Ban trị sự Đại Tây Dương đã đưa ra một báo cáo mang tên “Bức điện chi tiết hơn hướng tới một chiến lược Trung Quốc mới của Mỹ”. Báo cáo cho rằng mục tiêu của chiến lược Hoa Kỳ đối với Trung Quốc không nên là lật đổ ĐCSTQ mà là thay thế các nhà lãnh đạo hiện tại. Báo cáo cũng nói rằng việc thay đổi các mục tiêu chiến lược của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là khả thi bởi vì sự bất mãn với sự lãnh đạo và tham vọng của ông Tập Cận Bình đã khiến ĐCSTQ bị chia rẽ nghiêm trọng.

Nhà tài phiệt Hồng Kông nói rằng một số phân tích chỉ ra rằng toàn thế giới có một thế lực ngầm, đó là các nhóm lợi ích được hưởng lợi từ toàn cầu hóa kinh tế, chẳng hạn như Phố Wall và phe Giang Trạch Dân của ĐCSTQ. Các phân tích cho rằng thế lực thâm độc này không có đạo đức, chỉ lấy lợi ích làm mục đích cơ bản.

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đã thành lập rất nhiều đội ngũ, đích thân chỉ đạo và triển khai nhưng đều dẫn đến tình trạng đen đủi ở Trung Quốc, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và sinh kế của người dân.

Ông Viên nhìn nhận rằng những sự kiện gần đây như thiếu than và mất điện ở Trung Quốc là một phần trong kế hoạch thâm độc của thế lực ngầm nhằm xúi giục các đảng viên lật đổ Tập Cận Bình. Bởi vì Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương sắp được tổ chức, “chắc chắn sẽ có người đặt câu hỏi cho Tập Cận Bình tại sao Trung Quốc lại bị làm ra như vậy”.

Ông Viên nói rằng các cuộc đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực bên trong ĐCSTQ vẫn sẽ tiếp tục. 

Related posts